Vị trí chiếc tàu cổ bị đắm cách bờ biển thôn Châu Me, xã Bình Châu khoảng 50 m và nằm gần mặt nước, phủ lớp cát dày khoảng 0,5m, một số bộ phận thân tàu đã lộ ra bên ngoài. Tàu cổ thứ ba này nằm cách hai tàu cổ vừa được phát hiện trước đó khoảng 2 km về phía tây bắc.
Hiện nay hàng trăm tàu thuyền của ngư dân, thợ lặn đang chen chúc ở trên bờ lẫn dưới biển cùng phương tiện tập trung khai thác trái phép cổ vật trên tàu cổ chìm vừa được phát hiện. Tuy nhiên cuối giờ chiều 19-8 các cơ quan chức năng, chủ yếu công an, bộ đội biên phòng đã có mặt tại vùng biển thôn Châu Me và tiến hành triển khai các biện pháp bảo vệ, ngăn chặn người dân khai thác cổ vật trái phép nơi tàu cổ đắm.
Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi, Phó giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi cho biết: Tại vị trí này vào năm 2009, tỉnh đã khai quật một con tàu cổ đắm có niên đại thế kỷ 17. Quá trình khai quật đã phát hiện nhiều vết tích của các con tàu khác. Nhiều khả năng đây là một trong số những con tàu đó.
“Việc tìm ra con tàu này chứng minh khu vực bãi biển Châu Me này có rất nhiều tàu cổ bị đắm. Đó là nơi neo trú của rất nhiều tàu thuyền ngày xưa trên đường thông thương vào đây tiếp tế lương thực, giao thương rồi bị đắm. Khu vực này có thể là “nghĩa địa tàu cổ”. Chắc chắn sẽ còn những con tàu khác chưa được tìm thấy ở khu vực này” - TS Khôi nhận định…