Tổ chức Bảo tồn quốc tế (CI) cho biết các nhà khoa học đã đặt tên cho loài thằn lằn chân ngắn này là Lygosoma veunsaiensis để vinh danh Khu Bảo tồn thiên nhiên Veun Sai-Siem Pang thuộc tỉnh Rattanakiri, nơi loài thằn lằn này được phát hiện.
Các nhà khoa học đã phát hiện ra những con thằn lằn thuộc loài mới này vào năm 2010 tại khu rừng nhiệt đới ở những vùng sâu, hẻo lánh trong một cuộc khảo sát sinh học do tổ chức Fauna & Flora International (FFI) phối hợp với CI tổ chức.
Ông Neang Thy, một nghiên cứu bò sát người Cam-pu-chia làm việc cho FFI và là người đầu tiên phát hiện ra loài thằn lằn mới này, nói: “Những sinh vật này rất khó phát hiện bởi chúng hầu như cả ngày chỉ trốn trong các hang dưới lòng đất. Chúng tôi rất may mắn đã phát hiện ra chúng”.
Loài thằn lằn mới được phát hiện rất đặc biệt bởi chúng có các chi rất ngắn và có một cái đuôi dài hơn cả thân hình của chúng rất nhiều. Làn da của chúng có khả năng khúc xạ rất tốt nên khi ở dưới ánh nắng mặt trời trông nó óng ánh nhiều mầu như sắc cầu vồng.
Với việc phát hiện ra loài thằn lằn ngũ sắc này, trong vòng hai năm qua các nhà khoa học đã khám phá ra được tới ba loài sinh vật mới tại khu bảo tồn Veun Sai. Hai loài sinh vật được phát hiện trước đó là một loài dơi và một loài vượn mới.