NDĐT - Sáng 1-6, tại Hà Nội, TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tổ chức họp báo, giới thiệu công tác chuẩn bị đón Ngọc Xá Lợi Phật và Ngọc Xá Lợi Thánh Tăng, từ TP Hồ Chí Minh được đưa ra Hà Nội, trưng bày để tăng ni, phật tử và các tầng lớp nhân dân chiêm bái tại Chùa Quán Sứ (Hà Nội) và Chùa Bái Đính (Ninh Bình).
Thượng tọa Thích Gia Quang, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng TƯ GHPGVN; Đại đức Thích Minh Tiến, Phó Văn phòng TƯ GHPGVN, chủ trì họp báo, cho biết: Từ 4 giờ sáng ngày 6-6-2009 (14-5 âm lịch), 13 viên Ngọc Xá Lợi Phật và Ngọc Xá Lợi Thánh Tăng được cung nghinh từ Chùa Giác Quang đến sân bay Tân Sơn Nhất, lên một chuyến phi cơ đặc biệt của Vietnam Airlines để ra Hà Nội vào 8 giờ cùng ngày. Bắt đầu từ 9 giờ ngày 6-6, đoàn rước Ngọc Xá Lợi Phật và Ngọc Xá Lợi Thánh Tăng sẽ đến Trụ sở TƯ GHPGVN tại Chùa Quán Sứ (Hà Nội) và được nghênh đón về Chùa Bái Đính (Ninh Bình) lúc 13 giờ cùng ngày. Đây là một lễ rước mang tính quốc tế với sự hiện diện của TƯ GHPGVN và Đại sứ một số nước có mặt tại Việt Nam.
Ngọc Xá Lợi Phật là phần Kim Bảo Thân còn lại của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni sau khi trà tỳ tại Câu Thi Na. Ngọc Xá Lợi Phật được phân thành 8 phần chia cho 8 nước cúng dường và thờ phụng. Phật lịch 218, Đại đế Asoka đã tạo lập 84 nghìn ngôi Bảo Tháp trên khắp các xứ ở Ấn Độ để tôn thờ Ngọc Xá Lợi Phật và được truyền cho đến tận ngày nay.
Hòa thượng Pháp Sư Tịnh Giác, Viện chủ Tổ đình Giác Quang, Cố vấn tối cao Giáo hội Phật giáo Hoàng gia Thái-lan và Hòa thượng P.Pla Cha-ron, Viện trưởng Chùa Wat Kan-ta-tha-ra-ram (Băng-cốc, Thái-lan) và Thượng tọa Thích Pháp Chất (TP Hồ Chí Minh) đã phát tâm 6 viên Ngọc Xá Lợi Phật và 7 viên Ngọc Xá Lợi Thánh Tăng cho TƯ GHPGVN.
GHPGVN tổ chức lễ đón Ngọc Xá Lợi Phật và Ngọc Xá Lợi Thánh Tăng tại chùa Quán Sứ. Sau khi làm lễ, Chùa Quán Sứ nhận 3 viên Ngọc Xá Lợi Phật và 4 viên Ngọc Xá Lợi Thánh Tăng an vị vĩnh viễn tại đây. 3 Viên Ngọc Xá Lợi Phật và 3 viên Ngọc Xá Lợi Thánh Tăng được cung nghinh về an vị vĩnh viễn tại Chùa Bái Đính (Ninh Bình).
Tại Chùa Bái Đính (Ninh Bình), T.Ư GHPG Việt Nam tổ chức để nhân dân chiêm bái Ngọc Xá Lợi Phật và Xá Lợi Thánh Tăng từ ngày 6 đến 13-6-2009.
Đại lễ Cung nghinh Ngọc Xá Lợi Phật và Ngọc Xá Lợi Thánh Tăng để tôn thờ tại Chùa Quán Sứ và chùa Bái Đính là sự kiện quan trọng đối với tăng ni, phật tử và có ý nghĩa sâu sắc trong việc chiêm bái và tu tập của người phật tử; là Đại lễ tôn vinh giá trị văn hóa và sự trong sáng của giáo lý Đạo Phật trong cuộc sống nhân gian.
Chùa Quán sứ-Trụ sở T.ƯGHPG Việt Nam tại Hà Nội và Chùa Bái Đính ở tỉnh Ninh Bình là hai trung tâm lớn của Phật giáo cả nước, hàng năm thu hút rất nhiều tăng ni, phật tử và khách ở trong nước và nước ngoài đến thăm viếng. Vì vậy, việc tôn trí thờ Ngọc Xá Lợi Phật tại hai cơ sở tự viện này có ý nghĩa quan trọng, nhằm xiển dương Phật pháp sâu rộng trong đời sống tu học của tăng ni, phật tử.
Lê Hoàng