Phật giáo TP Hồ Chí Minh tiếp tục đóng góp hiệu quả cho Phật sự và thế sự

NDO -

Ngày 18/6, Đại hội đại biểu Phật giáo TP Hồ Chí Minh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự, TP Hồ Chí Minh, với sự tham gia của 750 đại biểu.

Hòa thượng Thích Lệ Trang (đang phát biểu) - tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh.
Hòa thượng Thích Lệ Trang (đang phát biểu) - tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh.

Đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể; chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các ban, viện… Giáo hội Phật giáo Việt Nam dự đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, mỗi giai đoạn, nhiệm kỳ đi qua, Phật giáo Thành phố luôn tuân thủ chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tùy duyên thích ứng để phát huy truyền thống “phụng đạo yêu nước, hộ quốc an dân”, đẩy mạnh các chương trình hoạt động Phật sự phù hợp với bối cảnh đổi mới của xã hội.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh đồng hành cùng Thành phố và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện các hoạt động đóng góp an sinh xã hội, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, hướng về biển đảo quê hương, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, phòng, chống dịch Covid-19...

Uớc tính, 5 năm gần đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã thực hiện công tác từ thiện, an sinh xã hội khoảng hơn 3.500 tỷ đồng. 40 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã khẳng định được vai trò, trách nhiệm của mình đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong định hướng “Kỷ cương-Trách nhiệm-Đoàn kết-Phát triển” cũng như đối với chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng “Thành phố thông minh” trong thời đại kỷ nguyên số.

Đại hội đại biểu Phật giáo TP Hồ Chí Minh lần thứ 10 chính thức suy cử Hòa thượng Thích Lệ Trang làm Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027. Hòa thượng Thích Lệ Trang sinh năm 1958, hiện trụ trì chùa Định Thành, phường 15, quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu chúc mừng đại hội, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ, trong thời điểm cả nước đương đầu với đại dịch Covid-19, Phật giáo Thành phố đã kề vai sát cánh cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch, chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã gây xúc động mạnh mẽ trong lòng nhân dân.

Đồng chí tin tưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực, thiết thực, hiệu quả hơn nữa trong các hoạt động Phật sự và thế sự trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Dịp này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã trao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh 5 tỷ đồng đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” và 5 tỷ đồng đóng góp Quỹ “Vì biển đảo quê hương”.