Xã Vi Hương thực hiện mô hình canh tác lúa cải tiến trên diện tích gần sáu ha, được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cung cấp giống lúa DT68 miễn phí, hỗ trợ 50% phân bón và thuộc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, sau khi nhận giống, người dân đem đi giao mạ thì giống lúa DT68 không mọc mầm.
Ông Triệu Tiến Phin ở thôn Thủy Điện, xã Vi Hương bức xúc: Gia đình tôi gieo số giống DT68 được cấp phát để cấy ba “bung” ruộng( 3.000m2), nhưng sau bốn, năm ngày gieo mạ mà không thấy mọc mầm nên tôi tự bỏ tiền mua giống khác về gieo mạ cho kịp thời vụ. Khi đem giống lúa DT68 đi ngâm, tôi thấy nước có màu đục như nước vôi, thấy xuất hiện rất nhiều con mọt nổi lên, có rất nhiều hạt lép nên tôi đã phải lọc bỏ đi rất nhiều”.
Không riêng gia đình ông Phin, tình trạng tương tự cũng xuất hiện đối với nhiều gia đình trên địa bàn xã, giống đem gieo không nẩy mầm và đều tự mua giống khác để gieo lại cho kịp thời vụ.
Trước tình trạng này, đơn vị thực hiện mô hình là Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, đơn vị cung ứng giống là Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Cạn và chính quyền xã Vi Hương đi kiểm tra, xác định giống lúa DT68 không mọc là do thóc giống bị mọt ăn, dẫn đến hạt thóc bị lép.
Khắc phục tình trạng này, Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Cạn đền bù 34kg thóc giống cho nông dân xã Vi Hương. Qua vụ việc này làm cho nông dân trong xã mất niềm tin vào cơ quan chủ trì thực hiện mô hình, đơn vị cung ứng giống. Để tình trạng này không tái diễn, tỉnh Bắc Cạn cần xem xét trách nhiệm của cơ quan và cán bộ chức năng.