Những ngày gần đây, dư luận trong và ngoài nước rất bất bình trước việc Công ty Quốc tế môi giới cô dâu (Singapore) đã trưng bày các cô dâu Việt Nam như một "món hàng" giữa hội chợ hàng tiêu dùng tại Singapore. Bà Lê Ngân Giang, Phó ban luật pháp - chính sách của Hội LH Phụ nữ Việt Nam đã bày tỏ sự bức xúc trước vấn đề này.
Bà nói: Là một tổ chức đại diện cho quyền bình đẳng và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phản đối mọi hoạt động kinh doanh môi giới kết hôn nhằm trục lợi được thực hiện bằng các hình thức hạ thấp danh dự, nhân phẩm của người phụ nữ Việt Nam như hiện tượng cô dâu Việt bị trưng bày trong "nhà kính" tại Singapore mà các phương tiện thông tin đại chúng đã nêu trong những ngày qua. Và lên án, ngăn chặn mọi hình thức kết hôn có tính chất buôn bán, xúc phạm danh dự nhân phẩm của phụ nữ là trách nhiệm của tất cả các quốc gia đã ký và phê chuẩn Công ước nhằm xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ ở khắp nơi trên thế giới.
Hỏi: Trong chỉ thị số 03/2005/CT-TTg ngày 25-2-2005 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý Nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài đã nhấn mạnh: "UBND các tỉnh, và thành phố trực thuộc T.Ư cần hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh thúc đẩy việc thành lập các trung tâm hỗ trợ kết hôn tại đia phương" vậy hiện nay Hội đã xây dựng được bao nhiêu trung tâm hỗ trợ kết hôn như thế?
Trả lời: Năm 2003 T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã chỉ đạo Hội liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh thành lập trung tâm hỗ trợ đầu tiên của cả nước. Việc ra đời những trung tâm này sẽ góp phần lành mạnh hóa các quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài và giúp đỡ các cô dâu Việt Nam tránh khỏi bị lừa dối trong hôn nhân, nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng nơi mình làm dâu. Nhưng do đây là một mô hình mới nên việc tổ chức triển khai các trung tâm này còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì lẽ đó nên đến nay cả nước mới có hai trung tâm đi vào hoạt động.
Hiện tại, chúng tôi đang tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng văn bản hướng dẫn về tổ chức và hoạt động nhằm đảm bảo các trung tâm hỗ trợ kết hôn này sẽ hoạt động đúng luật pháp và ngày một hiệu quả hơn.
Hỏi: Bằng cách lấy chồng ngoại, rất nhiều cô gái Việt Nam đã hy vọng rằng sẽ có được một cuộc sống giàu sang sung sướng... Tuy nhiên do những bất đồng về ngôn ngữ phong tục tập quán... nên không ít cô dâu Việt đã phải chịu bất hạnh nơi xứ người. Vậy theo bà, chúng ta cần làm gì để hạn chế thực trạng đáng buồn đó?
Trả lời: Mới đây Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan xác lập cơ chế thông tin về tình hình công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài và đang sinh sống ở nước ngoài. Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã và sẽ phối hợp tích cực hơn nữa với các cơ quan hữu quan nhằm tìm ra biện pháp bảo vệ cô dâu Việt Nam một cách có hiệu quả. Bên cạnh đó chúng tôi cũng luôn xác định nhiệm vụ chủ động triển khai việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về hôn nhân có yếu tố nước ngoài cho nhân dân. Đặc biệt, tại Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa IX đã thông qua Nghị quyết 7 về một số vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm mà Hội đề ra trong những năm tới là góp phần giải quyết những biểu hiện tiêu cực từ việc kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài... Với sự nỗ lực của tất cả các ban ngành, chúng tôi mong rằng thực tế đáng buồn về các cô dâu Việt Nam nơi đất khách quê người sẽ được khắc phục trong một tương lai gần.
Xin cảm ơn bà!