Sau khi báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xuyên tạc sự thật tình hình tôn giáo ở Việt Nam được công bố, ngày 31-10-2004, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã có kháng thư gửi Ngài Michael Marine, Ðại sứ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Hà Nội. Nội dung như sau:
Theo nguyện vọng của toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo trân trọng gửi lời chúc sức khỏe đến quý Ngài và nhờ quý Ngài chuyển đến Bộ Ngoại giao Hợp chúng quốc Hoa Kỳ lời cực lực phản đối của chúng tôi về việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách "Các nước cần đặc biệt quan tâm" về tự do tôn giáo.
Trước hết, chúng tôi phải nói ngay rằng: Ðó là sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của một nước độc lập, có chủ quyền. Những lời lẽ và luận cứ trong báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là sự xuyên tạc trắng trợn, cũng giống như sự xuyên tạc được nêu trong báo cáo năm 2003 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hoàn toàn trái với tình hình thực tế đang diễn ra ở Việt Nam nói chung và với Ðạo Phật giáo Hòa Hảo của chúng tôi nói riêng.
Cần nói thêm rằng các năm trước đây, chúng tôi đều có các cuộc tiếp xúc với các vị Ðại sứ, Tổng lãnh sự và các tùy viên chính trị Tòa Ðại sứ và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, kể cả người từ Mỹ sang thăm làm việc tại Việt Nam quan tâm đến tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam.
Trong các lần tiếp xúc công khai đó, chúng tôi đều khẳng định rằng: Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.
Thực tiễn về sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo đã chứng minh sự đúng đắn về chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam. Ðến nay, ở bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Việt Nam có tín đồ Phật giáo Hòa Hảo sinh sống là ở đó có tổ chức Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo. Tín đồ được tự do tu hành đúng tôn chỉ hành đạo mà Ðức Huỳnh Giáo Chủ của chúng tôi chỉ dạy; các hoạt động của Ban Trị sự cơ sở và của tín đồ đều bảo đảm đúng theo Hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã được Ðại hội đại biểu Phật giáo Hòa Hảo toàn Ðạo thông qua ngày 9-6-2004.
Năm năm 1999 - 2004, chúng tôi đã in ấn 570.000 Sấm Giảng Giáo lý, Tôn chỉ hành đạo và chân dung Ðức Huỳnh Giáo Chủ; mở 40 lớp Bồi dưỡng Giáo lý căn bản PGHH ở các tỉnh hầu khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Gần một vạn học viên là tín đồ PGHH theo dự học. Tổng kinh phí hơn 1 tỷ 500 triệu đồng. Số tiền này là do các tín đồ hảo tâm hoặc người ngoài Ðạo quan tâm giúp đỡ. Tổng số tiền và hiện vật quy thành tiền do các vị hảo tâm và tín đồ đóng góp hàng năm gần chục tỷ đồng để xây cất nhà đoàn kết, xây cầu, làm đường nông thôn, giúp bệnh nhân nghèo...
Hằng năm, các ngày Ðại lễ của Ðạo (ngày 18 tháng 5 âm lịch - Ngày khai sáng Ðạo Phật giáo Hòa Hảo; ngày 25 tháng 11 âm lịch - Ngày Ðản sinh Ðức Huỳnh Giáo Chủ) đều có hàng trăm nghìn lượt người tham dự. Những ngày Ðại lễ thật vui tươi và bình an.
Tất cả tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chân tu đều phấn khởi, hân hoan khi được sống trên một đất nước hòa bình, dân chủ, khi nền Ðạo được phát triển đúng Chánh pháp chơn truyền của Ðức Giáo Chủ, thì không lý do gì mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lại có ý kiến?
Ðại diện toàn thể tín đồ chân tu, tâm đạo, Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo cực lực phản đối và bác bỏ việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách "Các nước cần đặc biệt quan tâm" về tự do tôn giáo. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cần xem lại về tự do tôn giáo của đất nước mình trước khi áp đặt gượng ép đối với một quốc gia có chủ quyền.
Trân trọng.