Thủ tướng Phan Văn Khải:

Phải rà soát lại từng hộ trong vùng ngập lũ, kiên quyết không để người dân bị đói

Ngày 6-11, Thủ tướng Phan Văn Khải và Ðoàn công tác của Chính phủ đã về kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão, lụt tại tỉnh Quảng Trị.

Thủ tướng đến thị sát cầu tràn Bến Dâu và cầu treo Bến Tắt - những công trình bị nước lũ cuốn trôi, phá hủy; thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Hồ Văn Dõa (dân tộc Vân Kiều, ở xã Vĩnh Tường, huyện Gio Linh) và anh Nguyễn Văn Bồng (ở xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, có 5 con bị nhiễm chất độc da cam) là những hộ bị thiệt hại nặng do trận lũ vừa qua. Nhân dịp về làm việc tại tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Phan Văn Khải và Ðoàn công tác của Chính phủ cũng đã đến Nghĩa trang Trường Sơn đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm các Anh hùng - liệt sĩ và đến thắp hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Nhà lưu niệm của đồng chí tại huyện Triệu Phong.

Từ đầu năm đến nay, Quảng Trị phải chịu ba trận thiên tai. Mùa hè, cùng với các tỉnh nam Trung bộ, Quảng Trị đã trải qua đợt hạn hán gay gắt, hàng nghìn ha lúa bị chết, đời sống hàng vạn dân bị ảnh hưởng nặng nề. Tiếp đó, từ ngày 6 đến 9-10, xảy ra trận lũ lớn, vượt qua cơn lũ lịch sử năm 1992, khiến 40 xã với hơn 10 nghìn hộ bị ngập chìm trong lũ. Ðã có bốn người chết, chín người bị thương. Thiệt hại về cơ sở vật chất gần 200 tỷ đồng. Hậu quả chưa khắc phục xong thì bão số 8 lại tiếp tục gây hại cho 60.197 hộ dân. Tổng số giá trị vật chất bị thiệt hại của hai trận lũ, bão lên trên 235 tỷ đồng. Sau khi lũ, bão xảy ra, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động nhiều nguồn lực khắc phục hậu quả, trước hết là ổn định đời sống cho nhân dân, khôi phục môi trường và điều kiện sản xuất.

Sau khi thị sát một số điểm bị thiệt hại nặng nề  bởi lũ lụt, gió bão ở xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ và xã Vĩnh Trường huyện Gio Linh, Thủ tướng Phan Văn Khải đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực to lớn, sự phối hợp chặt chẽ có trách nhiệm cao của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, nhất là lực lượng xung kích của quân đội, công an trong việc cứu hộ, cứu nạn, phòng, tránh thiên tai trước, trong và sau lũ, bão. Trong đó đã kịp thời sơ tán đến nơi an toàn cho gần 30 nghìn lượt người ở vùng ngập sâu và nơi có nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển. Ðồng thời đã tổ chức cứu trợ lương thực, thuốc men, dựng lại nhà cửa kịp thời cho các đối tượng bị thiệt hại nặng. Nhờ vậy, mặc dù sức tàn phá của lũ, bão rất lớn, gây thiệt hại nặng nề nhưng về tính mạng đồng bào ở Quảng Trị đã giảm thiểu.

Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không được để dân đói, rét, bệnh tật. Phải khẩn trương trợ giúp đầy đủ về tư liệu sản xuất, vốn, giống cây, con cho đồng bào kịp vào vụ sản xuất. Nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh sau bão, lũ, gắn với phòng, chống dịch cúm gia cầm một cách quyết liệt.

Về lâu dài, Thủ tướng chỉ đạo các ngành liên quan và địa phương quan tâm vấn đề phòng, tránh lũ bão khi xây dựng các công trình ở địa phương, kiên quyết tránh và khắc khục tình trạng các công trình giao thông lớn như quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, đường sắt bắc - nam gây ách tắc dòng chảy tạo lũ. Hoặc gắn việc phòng tránh lũ, bão với chương trình nhà ở cho người nghèo, phải quy hoạch lại khu dân cư để tránh lũ lâu dài. Qua thị sát các khu dân cư vùng lũ Quảng Trị, Thủ tướng yêu cầu địa phương phải có giải pháp phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả hơn nữa để cải thiện đời sống cho đồng bào. Ðây là yếu tố quan trọng để người dân sớm ổn định đời sống sau mỗi lần thiên tai.

Thủ tướng cũng vui mừng trước những thành tựu mà Ðảng bộ và nhân dân Quảng Trị đã đạt được trong năm năm qua, nhất là trong năm 2005 đầy khó khăn này. Nhiều chỉ tiêu phát triển về KT-XH đã đạt và vượt mức kế hoạch đề ra đã khẳng định hướng đi đúng đắn mà đảng bộ đã xác định.

Về những mặt tồn tại, Thủ tướng lưu ý: Thu nhập bình quân trên đầu người của Quảng Trị hiện còn thấp (mới đạt hơn 300 USD/năm/người). Ðến thời điểm này, Quảng Trị vẫn là địa phương nghèo, vì vậy Ðảng bộ, chính quyền tỉnh cần năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành nhằm tạo bước đột phá cho kinh tế phát triển. Tỉnh phải có giải pháp thu hút mạnh các nguồn vốn đầu tư cho phát triển công nghiệp, du lịch - dịch vụ. Trong nông - lâm nghiệp, Quảng Trị cần đẩy mạnh việc trồng rừng, phát triển ngành chế biến gỗ và chăn nuôi để người dân có thu nhập cao hơn. Chính quyền từ tỉnh xuống tới xã phải quan tâm hơn nữa  công tác xóa đói, giảm nghèo, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Là một địa phương anh hùng trong đấu tranh  giải phóng dân tộc, Thủ tướng tin tưởng Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh sẽ phấn đấu xây dựng Quảng Trị trở thành một tỉnh giàu và đẹp.

Có thể bạn quan tâm