Rút kinh nghiệm từ các kỳ tuyển sinh đại học năm trước và nhất là đợt 1 vừa qua với hàng loạt trường hợp vi phạm quy chế thi đã bị các cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý, đợt thi thứ 2 này qua các nguồn tin, Phòng Bảo vệ An ninh Văn hóa - Tư tưởng (VH-TT) Công an Hải Phòng thu nhận được, một số đối tượng "thi hộ, thi kèm" ở các thành phố khác đã móc nối với các "cậu ấm", "cô chiêu" đang chuẩn bị thực hiện những phi vụ rất "độc chiêu" "qua mắt" ban giám thị để giải bài thi. Vấn đề đặt ra, tại Hải Phòng có gần 30.000 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường đại học (ĐH) Hàng hải, ĐH Hải Phòng và Đại học Y… với hàng trăm điểm thi, việc xác định đối tượng là cực khó.
Tuy nhiên, được sự giúp đỡ của quần chúng, Phòng Bảo vệ An ninh VH-TT qua sàng lọc nguồn tin đã xác định chính xác điểm "đột phá" để bóc gỡ đường dây thi kèm, thi hộ lớn này, sáng 9-7, tại điểm thi số 18 đặt tại Trường THCS Trần Phú, quận Lê Chân, Hải Phòng, các trinh sát đã phát hiện tại phòng thi số 176 (đang thi môn Văn) có một thí sinh dự thi vào Trường Đại học Hải Phòng có dấu hiệu lạ.
Đúng 9 giờ 25 phút, Tổ công tác Phòng Bảo vệ An ninh VH-TT phối hợp với giám thị phòng thi số 176 thực hiện kiểm tra đột xuất và mời thí sinh nói trên ra khỏi phòng thi về trụ sở Công an.
Tại trụ sở Công an, đối tượng khai tên: Chu Hồng Thắm, mang số báo danh: THPC 10087 (SN 1987), thường trú tại số 211/88 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Tang vật thu được gồm một ĐTDĐ Nokia 7610 và một bộ tai nghe không dây đời mới cực kỳ tinh xảo (khi sử dụng được kết nối với bộ phận Bluetooth có độ thu phát cực nhậy).
Cũng theo lời khai của Chu Hồng Thắm, do đã biết hàng trăm trường hợp thí sinh bị lực lượng An ninh Công an Hải Phòng và nhiều địa phương khác phát hiện bắt giữ do sử dụng ĐTDĐ để đọc đề ra ngoài và nhận lời giải từ ngoài vào nên kỳ thi đợt 2 năm nay, các đối tượng này cũng đã "đổi mới công nghệ" với các phương tiện hiện đại hơn.
Đặc biệt, đợt thi này, đối tượng dự thi được nhóm thi hộ, thi kèm trang bị cho "con chíp" nhỏ chỉ bằng hai hạt gạo nối với sợi dây đồng bằng sợi tóc khi sử dụng được kết nối với Bluetooth có tần suất phát ra âm thanh chuẩn, đủ để người sử dụng nghe rõ tất cả lời giải từ ngoài đọc vào.
Cũng theo lời trình báo của Thắm, đối tượng trang bị ĐTDĐ và bộ chíp này là Nguyễn Thế Huy (SN1985), trú tại Chí Linh, Hải Dương. Còn có một mạng lưới chuyên giải đề thi từ Hà Nội chuyển xuống trong đó có Bạch Hoàng Phương. Ngay lập tức cơ quan Bảo vệ An ninh VH-TT đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Bạch Hoàng Phương (SN 1982), trú tại Hà Nội, là thợ sửa chữa máy điện thoại di động có cửa hàng tại số 55 phường Khương Trung, quận Thanh Xuân về hành vi cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.
Cùng ngày, Cơ quan ANĐT - CATP Hải Phòng có sự phối hợp của Cơ quan ANĐT - CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét cửa hàng điện thoại nói trên để thu giữ tang vật chứng: bài giải đề thi môn Văn và điện thoại di động. Sau khi thu tiền đặt cọc (ước tính ban đầu là khoảng 30 - 50 triệu đồng) Phương sẽ trang bị ĐTDĐ và bộ chíp, đồng thời hướng dẫn cài đặt con chíp và bộ Bluetooth được giấu trong tóc trên đầu với tai nghe.
Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.