PGS Phan Toàn Thắng giảng bài về công nghệ tế bào gốc cho sinh viên

NDO -

NDĐT- Chiều 30-9, tại Trường đại học Thành Đô, PGS Phan Toàn Thắng đã có bài giảng về công nghệ tế bào gốc và ứng dụng trong y học tái tạo, chống lão hóa cho các giảng viên, sinh viên của trường, sinh viên ngành Dược.

PGS Phan Toàn Thắng tại Trường đại học Thành Đô sáng ngày 30-9. (Ảnh: MINH ANH)
PGS Phan Toàn Thắng tại Trường đại học Thành Đô sáng ngày 30-9. (Ảnh: MINH ANH)

PGS, TS, Bác sĩ Phan Toàn Thắng hiện đang là giáo sư tại Trường đại học Y Yong Loo Lin - Đại học Quốc gia Singapore. Ông là người đầu tiên trên thế giới tìm ra công nghệ tách tế bào gốc từ cuống dây rốn. Ông có nhiều công trình nghiên cứu trong lĩnh vực tế bào gốc, có ứng dụng đi vào đời sống tại nhiều quốc gia, bao gồm cả ở Việt Nam.

Tất cả chúng ta đều sinh ra từ một tế bào gốc (TBG) - hay gọi là TBG phôi (Embryonic Stem Cells). Đây chính là sự vĩ đại và kì diệu của tạo hóa, là thành quả của hàng tỷ năm tiến hóa. TBG có 3 thiên chức chính Thay thế - Tái tạo - Sửa chữa. Việc chuyển giao Công nghệ tế bào gốc (CN-TBG) về Việt Nam góp phần quan trọng trong việc giảm giá thành nuôi cấy chế tạo “da nhân tạo” dùng cho điều trị bỏng và vết thương. Quan trọng hơn CN-TBG đã giúp nâng cao rõ rệt chất lượng điều trị các vết thương không lâu liền do biến chứng của bệnh tiểu đường, suy tim/mạch máu, hay do nằm lâu của bệnh lý đột quỵ, liệt…

Nhược điểm lớn nhất của công nghệ TBG đương đại là giá thành điều trị quá cao, nguồn TBG hiện đang được sử dụng có số lượng rất thấp. Và cũng chính thách thức này đã giúp PGS Phan Toàn Thắng phát minh ra cho nhân loại một nguồn TBG mới đó là từ màng dây rốn. Sau 6 năm kể từ khi TBG từ màng dây rốn được tìm ra trong phòng thí nghiệm khoa học của PGS Phan Toàn Thắng tại Singapore, lợi ích trị liệu và lợi ích kinh tế của nó ngày càng thấy rõ.

TS Ngô Xuân Hà, Hiệu trưởng Trường đại học Thành Đô cho biết, bài giảng của PGS Phan Toàn Thắng chia sẻ cụ thể về công nghệ tế bào gốc và ứng dụng trong y học tái tạo, chống lão hóa giúp cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường đại học Thành Đô, đặc biệt giảng viên, sinh viên ngành Dược hiểu rõ hơn vấn đề này. Đây là một sự kiện được sinh viên và nhà trường mong đợi. TS Ngô Xuân Hà cho biết thêm, nhà trường hiện chú trọng hàng đầu phương pháp đào tạo sinh viên học đi đôi với hành, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, giúp sinh viên có việc làm ngay sau khi ra trường. Nhà trường đã đề ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên, trong đó, đẩy mạnh hợp tác đào tạo, trao đổi giảng viên, sinh viên, chương trình, giáo trình với các đối tác Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức, Hàn Quốc, Đài Loan, tạo cơ hội học tập, làm việc, tác động tích cực đến hoạt động dạy và học của giảng viên và sinh viên.

Tại lễ khai giảng sáng 30-9, Trường đại học Thành Đô tiến hành ký kết hợp tác đào tạo cùng sáu đơn vị giáo dục, doanh nghiệp trong và ngoài nước.