Paraguay vào thời kỳ phát triển mới

Ứng cử viên của  Liên minh Yêu nước vì sự thay đổi có đường lối trung tả, cựu Giám mục Thiên chúa giáo Fernando Lugo đã  đắc cử tổng thống, chấm dứt sáu thập niên cầm quyền của đảng Colorado.

Tại Thủ đô Asunción và nhiều địa phương, hàng nghìn người ủng hộ vị cựu Giám mục F. Lugo đã xuống đường tuần hành, đốt pháo hoa ăn mừng chiến thắng của ông.

Phát biểu ý kiến với những người ủng hộ ở Thủ đô, ông F. Lugo khẳng định: "Các bạn đã thể hiện trách nhiệm của mình đối với hạnh phúc của số đông nhân dân Paraguay. Ðây sẽ là nước Paraguay mới mà tôi mơ ước".

Ông F. Lugo sẽ chính thức nhậm chức Tổng thống Paraguay, nhiệm kỳ 5 năm, vào ngày 15-8-2008, thay Tổng thống Nicanor Duarte của đảng Colorado hết nhiệm kỳ.

Ông F. Lugo, 56 tuổi,  được gọi là ''Giám mục của người nghèo''. Ông F. Lugo ấp ủ mong muốn xóa giảm tình trạng đói nghèo ở Paraguay, nơi thu nhập trung bình tính theo đầu người  khoảng 1.900 USD/năm, một trong những nước nghèo nhất ở Nam Mỹ. Vì vậy, ông quyết định  tham gia chính trường  từ tháng 3-2006 và lãnh đạo Liên minh Yêu nước vì sự thay đổi, hoạt động với mục đích đấu tranh vì các quyền lợi của người nghèo.

Chính vì vậy, ông đề nghị và được Tòa thánh Vatican chấp thuận để ông ra khỏi giáo hội Thiên chúa từ tháng 12- 2006, tạo điều kiện để ông  ra tranh cử Tổng thống Paraguay.

Cộng hòa Paraguay nằm ở Nam Mỹ, rộng 406.752 km2, 6,5 triệu dân, có chung biên giới với các nước Brazil, Argentina và Bolivia. Ðất đai màu mỡ và bằng phẳng, có rừng nhiệt đới, nhưng không có biển. 45% số dân làm nông nghiệp, 90% số dân theo đạo Thiên chúa.

Nền công nghiệp chưa phát triển, chủ yếu sản xuất đường, xi-măng, rượu bia, dệt may và sản phẩm từ gỗ. Tổng kim ngạch xuất khẩu ở mức gần 1,7 tỷ USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu hằng năm  hơn ba tỷ USD, với các mặt hàng: năng lượng, điện tử và chế tạo máy, thiết bị vận tải, phân bón...

Trong cương lĩnh tranh cử Tổng thống, ông Lugo tuyên bố  mục tiêu hàng đầu của chính quyền mới là phát triển kinh tế đất nước, đấu tranh chống tham nhũng và tội phạm, tăng thu nhập cho nhân dân, đặc biệt là người da đỏ.

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 21-4, Tổng thống đắc cử  F. Lugo đã kêu gọi nhân dân Paraguay đoàn kết để vượt qua những thách thức trong phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội tại quốc gia có tới 42% số dân sống trong nghèo khổ.

Ông nhấn mạnh, chính quyền trung ương cùng chính quyền địa phương và nhân dân cần phối hợp hành động trong cuộc chiến chống đói nghèo, giải quyết vấn đề nhà ở và trẻ em đường phố, đồng thời cung cấp những dịch vụ cơ bản cho nhân dân.

Ông chủ trương phát triển các doanh nghiệp nhỏ, tạo thêm việc làm và thực hiện cải cách nông nghiệp toàn diện trong bối cảnh có 300 nghìn gia đình nông dân tại Paraguay không có đất đai để sản xuất.

Về đối ngoại, ông tuyên bố mong muốn thiết lập quan hệ hữu nghị với tất cả các nước, nhưng kiên quyết "không chịu cúi đầu" trước bất kỳ cường quốc nào, dù lớn hay nhỏ.

Cùng ngày 21-4, Tổng thống đắc cử F. Lugo  và Tổng thống  Venezuela H.Chavez đã thỏa thuận tiếp tục xúc tiến việc thiết lập Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR).

Trong điện chúc mừng ông F. Lugo thắng cử,Tổng thống H.Chavez nhấn mạnh, cuộc bầu cử thể hiện "sự chín muồi về chính trị" ở Paraguay.

Tổng thống Chavez khẳng định, hai bên bày tỏ mong muốn sớm bàn thảo kế hoạch hợp tác vì sự phát triển chung của hai dân tộc và sự tiến triển của tiến trình thiết lập UNASUR trên cơ sở lịch sử đấu tranh của các dân tộc trong khu vực.

Trong khi đó,  lực lượng đối lập ở Paraguay đã lên tiếng cho rằng ông F. Lugo "gia nhập hàng ngũ  với Tổng thống H.Chavez ở Venezuela và Tổng thống E.Morales ở Bolivia", hai nước ở Mỹ Latin đang tiến hành các cuộc cải cách kinh tế và xã hội phục vụ lợi ích dân tộc.

Ðáp lại những phản ứng của phe đối lập, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Mỹ AP mới đây, ông F. Lugo  nêu rõ: "Tôi không phải là cánh tả, cũng không phải cánh hữu. Tư tưởng giải phóng của những người mác-xít khích lệ tôi đấu tranh cho người nghèo đói".

Ông cho biết, sẽ không chuyển đến sống trong Dinh Tổng thống mà vẫn sống tại ngôi nhà riêng của mình ở ngoại ô Thủ đô Asunción. Ông bộc lộ rằng, ông rất yêu Nhà thờ và sẽ trở lại làm giám mục sau khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống.

Xu hướng chính trị ở khu vực Mỹ Latin và Caribe

* Ngay sau khi có tin ông F. Lugo đắc cử Tổng thống Paraguay, nhiều hãng thông tin lớn ở khu vực và trên thế giới  thông tin và viết  bài về xu hướng phát triển của lực lượng cánh tả và tiến bộ ở Tây Bán cầu.

Hãng tin Mỹ AP đưa ra sắp xếp như sau:

- Những nước phát triển theo hướng xã hội chủ nghĩa là: Cuba, Venezuela, Bolivia.

- Những nước theo xu hướng cánh tả: Nicaragua, Ecuador.

- Những nước trung tả: Argentina, Brazil, Chile, Uruguay, Haiti, Paraguay.

-   Những nước bảo thủ: Mexico, Colombia, El Salvador.

-  Những nước trung  và trung hữu có quan hệ truyền thống với Mỹ: Peru, Panama, Costa Rica, Guatemala, Honduras,  CH Dominicana.

Có thể bạn quan tâm