Pakistan cải thiện quan hệ với Israel

Israel hoan nghênh bước ngoặt  trong quan hệ giữa Israel và Pakistan, một nước Hồi giáo đã có thời gian dài thực thi  chính sách cứng rắn chống Nhà nước Do Thái,  sau cuộc gặp lịch sử đầu tiên giữa bộ trưởng ngoại giao hai nước. Bộ trưởng Ngoại giao Israel Silvan Shalom coi đây là kết quả cuả việc Israel rút hoàn toàn khỏi dải Gaza, tiến tới cải thiện quan hệ nước này với thế giới Hồi giáo và A-rập.

Bộ trưởng Ngoại giao Israel S.Shalom hôm qua đã gặp người đồng cấp Pakistan Khursheed Kasuri ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng S. Shalom hoan nghênh cuộc gặp lịch sử này và  nói rằng với việc Israel rút khỏi dải Gaza, đến lúc tất cả các nước Hồi giáo và A-rập xem xét lại quan hệ với Israel.

Phát biểu trên Đài Quân sự Israel, ông S.Shalom cho rằng đây là một bước tiến lịch sử bởi vì có thể cho các quốc gia Hồi giáo và A-rập khác hiểu rằng,  hiện nay là thời điểm để đưa mối quan hệ giữa nhà nước Do Thái với thế giới Hồi giáo và A-rập từ trong thời kỳ “bóng tối” ra “ánh sáng”.

Tại Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mc Cormack gọi cuộc gặp gỡ này là “bước phát triển khả quan”. 

Tuy nhiên Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf nói rằng đàm phán về quan hệ chính thức với Israel vẫn còn quá sớm. Pakistan sẽ chỉ công nhận Israel khi thành lập được một Nhà nước Palestine độc lập.

Ông S.Shalom cho biết giữa hai nước đã có các cuộc gặp cấp thấp trong vài năm nay nhưng việc Israel rút hoàn toàn khỏi dải Gaza đã tạo nên một bầu không khí mới cho các cuộc tiếp túc rộng rãi hơn.

Ông S.Shalom còn đặt ra ưu tiên trong việc thúc đẩy quan hệ với 10 nước ở vùng Vịnh và Bắc Phi, bày tỏ hy vọng những nước này sẽ có đại diện ngoại giao ở Israel.

Tổng thống Pakistan đã nhận lời mời tổ chức một cuộc họp giữa hai bên vào tháng này khi ông tới New York dự hội nghị cấp cao của Đại hội đồng LHQ.

Chuyên gia chính sách ngoại giao của Israel Uzi Arad cho biết, việc khôi phục quan hệ ngoại giao với Pakistan là một phần trong hiệp định hợp tác rộng rãi hơn của Israel với châu Á.

Bình luận về cuộc gặp nói trên, Phó Thủ tướng  Palestine Nabil Shaath cho biết ông lo ngại về cuộc gặp này. Thật là không tốt khi vội thưởng cho Israel về việc rút khỏi dải Gaza trong khi chưa thực hiện tiến trình hoà bình Trung Đông mà theo đó, Israel phải rút khỏi, không chỉ dải Gaza, mà còn ở khu Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Theo các nhà phân tích, cuộc gặp này là một bước tiến trong nỗ lực của Israel xoá bỏ khoảng cách trong quan hệ với các nước Hồi giáo sau khi Nhà nước Do Thái đã tiến gần hơn trong quan hệ với Ai Cập và Jordan.

Israel đã ký với Ai Cập một nghị định thư ở Cairo về việc triển khai quân đội Ai Cập ở khu vực dọc biên giới  dải Gaza.

Hồng Cầm
Theo AP, AFP

Có thể bạn quan tâm