OTC: Cứ bán là mua!

Đây là nhóm cổ phiếu có tính thanh khoản lớn nhất và sức hấp dẫn cao nhất trên thị trường OTC ở nước ta hiện nay. Dự báo từ nay đến cuối năm 2006 và đầu năm 2007, giá cổ phiếu nhóm này tiếp tục tăng giá một cách ổn định và được nhiều nhà đầu tư tìm mua trên thị trường OTC.

Bán ra bao nhiêu, mua hết bấy nhiêu!

Dẫn đầu trong khối ngân hàng là cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu (Eximbank). Sau thời điểm ngân hàng này chốt danh sách để phát hành thêm 40% cổ phiếu bán theo đúng mệnh giá cho cổ đông hiện hữu, giá cổ phiếu của Eximbank trên thị trường OTC đứng ở mức 5,9 triệu đồng/cổ phiếu, với mệnh giá 1,0 triệu đồng/cổ phiếu.

Nhưng từ đầu tháng 9-2006 cho đến nay, cổ phiếu của Eximbank liên tục tăng lên một cách vững chắc, đến ngày 9-10-2006 đạt mức 7,0 triệu - 7,1 triệu đồng/cổ phiếu, một số giao dịch đạt giá 7,2 triệu - 7,25 triệu đồng/cổ phiếu, tăng 14% - 16% chỉ trong vòng hơn một tháng qua.

Giá cổ phiếu của một loạt ngân hàng thương mại cổ phần khác cũng có mức tăng ấn tượng. Cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á châu (ACB) tăng từ mức 14,2-14,4 triệu đồng/cổ phiếu với mệnh giá 1,0 triệu đồng/cổ phiếu, đầu tuần này đã tăng lên 15,0 triệu- 15,5 triệu đồng/cổ phiếu; đặc biệt tăng cao so với mức giá đầu tháng 8-2006 chỉ có 12,5 triệu đồng.

Tương tự, cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á từ 18,6 triệu đồng/cổ phiếu, với mệnh giá 2,0 triệu đồng/cổ phiếu, đã tăng lên 19,5 triệu đồng - 20,0 triệu đồng/cổ phiếu, thậm chí một số giao dịch đạt giá 21,0 triệu đồng/cổ phiếu.

Giá cổ phiếu của VP Bank cũng đạt 65.000 đồng/cổ phiếu, so với mức 58.000 đồng/cổ phiếu thời điểm đầu tháng 9-2006, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá cổ phiếu mới của MB cũng tăng từ 5,0 triệu đồng lên 5,4 triệu đồng, cổ phiếu cũ của MB tăng từ 5,8 triệu đồng lên 6,4 triệu đồng/cổ phiếu. Giá cổ phiếu của Techcombank tăng từ 45,0 triệu đồng/cổ phiếu với mệnh giá 5,0 triệu đồng/cổ phiếu, lên 50,0 triệu - 52,5 triệu đồng/cổ phiếu...

Còn dẫn đầu trong nhóm công ty chứng khoán, thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI). Nếu như đầu tháng 9-2006, giá cổ phiếu SSI trên thị trường OTC còn ở mức 58.500-60.500 đồng/cổ phiếu, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Đến ngày 9-10-2006 giá cổ phiếu của SSI tăng lên 70.000-72.500 đồng/cổ phiếu, cũng có mức tăng 14%-15% trong hơn một tháng qua.

Thay đổi chiến lược để đáp ứng kỳ vọng cổ đông

Chỉ còn hơn hai tháng là kết thúc năm tài chính 2006, các cổ đông sở hữu cổ phiếu sẽ được chia cổ tức, tức là chỉ một thời gian ngắn sẽ thu được một phần vốn hay lợi nhuận đầu tư.

Mức lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng thương mại cổ phần, công ty chứng khoán, công ty cổ phần bảo hiểm công bố, cũng như được dự báo là sẽ tăng rất cao so với năm 2005. Một số ngân hàng và công ty có quy mô lợi nhuận trước thuế được dự báo chắc chắn sẽ tăng gấp hai lần năm trước. Do đó đương nhiên là người sở hữu cổ phiếu sẽ được chia cổ tức bằng tiền mặt, chia cổ phiếu thưởng cổ tức.

Trong hơn hai tháng còn lại của năm 2006, một loạt ngân hàng thương mại cổ phần, như: ACB, Techcombank, ngân hàng thương mại cổ phần quân đội – MB, ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh - VP Bank,... tiếp tục bán cổ phiếu mới, trái phiếu tăng vốn cho cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu.

Riêng cổ đông của Techcombank và VP Bank còn được hưởng lợi lớn từ việc bán cổ phần cho đối tác nước ngoài theo giá thỏa thuận. Từ ngày 15-10-2006, cổ đông của Techcombank cứ sở hữu 100 cổ phiếu thì được mua 78 cổ phiếu mới (tương ứng với 78%) theo giá gốc, tức 5,0 triệu đồng/cổ phiếu. Cổ đông của MB được mua thêm 15% cổ phiếu mới hay trái phiếu tăng vốn với giá thỏa thuận, thấp hơn mức giá thực hiện tháng 5/2006...

Còn cổ đông của VP Bank sẽ được hưởng lợi chia cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu thưởng từ việc bán 10% cổ phần cho đối tác OCBC và cuối năm sẽ bán tiếp 10% nữa cho đối tác này. Dự kiến hết năm 2006, cổ đông của VP Bank sẽ được chia thưởng 35% bằng cổ phiếu, tức là cứ sở hữu 100 cổ phiếu thì được chia thưởng 35 cổ phiếu mới.

Tính đến hết tháng 9-2006, tổng nguồn vốn huy động của VP Bank đạt 4.750 tỷ đồng, tăng 60% so với cuối năm 2005 và đạt 97% kế hoạch cả năm. Cũng tính đến hết tháng 9-2006, VP Bank đạt lợi nhuận trước thuế là 110,2 tỷ đồng, bằng 100% kế hoặch cả năm, dự kiến đến hết năm 2006 đạt 160 tỷ đồng và vốn điều lệ tăng lên 1.000 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu của nhóm doanh nghiệp này đang được các tổ chức tài chính tiền tệ nước ngoài tìm cách mua lại phản ánh sự đánh giá khách qua về thực lực tài chính của các doanh nghiệp đó. Song bản thân năng lực tài chính, sự gia tăng của các chỉ số tài chính của các doanh nghiệp tài chính - tiền tệ lại phản ánh sự thành công trong quá trình cơ cấu lại, nâng cao năng lực cạnh tranh trước yêu cầu mở cửa thị trường tài chính theo cam kết.

Ngược lại sự giám sát, đánh giá của giới đầu tư, của các cổ đông trong và ngoài nước lại là áp lực phù hợp với xu thế khách quan để các ngân hàng cổ phần, công ty chứng khoán và công ty bảo hiểm cổ phần tiếp tục phải minh bạch hóa, lành mạnh hóa các hoạt động kinh doanh.

Các doanh nghiệp này tiếp tục phải hiện đại hóa công nghệ, mở rộng mạng lưới kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới hoạt động quảng bá thương hiệu và chiến lược khách hàng, đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông. Đó là xu hướng diễn biến tích cực và đáng mừng của nền kinh tế nhìn từ góc độ đổi mới hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ.

Có thể bạn quan tâm