Ông Yushchenko đắc cử tổng thống Ukraine

Ông Yushchenko đắc cử tổng thống Ukraine
 

Các quan chức bầu cử Ukraine cho biết thủ lĩnh phe đối lập Viktor Yushchenko đã giành thắng lợi trong cuộc bầu tổng thống được tổ chức lại vào ngày hôm qua.

Với hơn 95% số phiếu bầu đã được kiểm, nhà chính trị thân phương Tây này đang dẫn trước Thủ tướng Viktor Yanukovych gần 10 điểm.

Ông Yushchenko nói với đám đông hân hoan đang vẫy cờ màu da cam ở trung tâm thủ đô Kiev rằng: “Nhân dân Ukraine đã giành thắng lợi”.

Sáng nay, ông Yushchenko, Chủ tịch phong trào "Ukraine của chúng ta" đã tuyên bố chiến thắng mặc dù khi đó mới có kết quả kiểm phiếu sơ bộ.

Trong cuộc gặp các nhà báo tại tổng hành dinh ở thủ đô Kiev, ông Yushchenko nói : "Tôi muốn nói rằng đây là chiến thắng của nhân dân Ukraine, của đất nước Ukraine. Hôm nay, tại Ukraine, một năm chính trị mới đã bắt đầu. Đây là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới, sự khởi đầu của một nền dân chủ mới".

Theo số liệu thống kê, có 37,17 triệu người trong tổng số 47 triệu dân của Ukraine được quyền bỏ phiếu và hôm qua đã có 77,3% số cử tri tham gia bỏ phiếu.

Khoảng 12.000 quan sát viên nước ngoài đã tới giám sát cuộc bỏ phiếu và một trong những nhiệm vụ chính của họ là tránh để xảy ra gian lận. Các cuộc thăm dò dư luận sau khi bỏ phiếu đã cho thấy ứng cử viên Yushchenko dẫn trước đối thủ Yanukovich ít nhất 15 điểm.

Ông Viktor Yushchenko sinh ngày 23-2-1954 tại khu vực đông bắc Ukraine, gần biên giới với Nga. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Yushchenko làm kế toán của chính phủ ở khu vực Carpathia (miền tây Ukraine) và dành thời gian rảnh rỗi cho môn leo núi.

Năm 1976, ông được chuyển tới làm việc trong Ngân hàng quốc gia của Liên Xô. Năm 1993, ông Yushchenko trở thành nhà lãnh đạo thứ ba của Ngân hàng quốc gia Ukraine sau khi Liên Xô tan rã. Năm 1997, ông được tạp chí "Tài chính toàn cầu" bình chọn là một trong sáu chuyên gia tài chính hàng đầu của thế giới.

Ông Yushchenko đã từng giữ chức Thủ tướng Ukraine từ tháng 12-1999 đến tháng 4-2000. Sau khi bị Tổng thống Leonid Kuchma bãi chức, ông trở thành người lãnh đạo phong trào "Ukraine của chúng ta" - một lực lượng chính trị lớn ở nước này. Ông Yushchenko đã kết hôn hai lần (vợ hiện nay của ông là người Mỹ) và có năm con. Sở thích của ông là hội họa, điêu khắc, bóng đá và leo núi.

Ông Yushchenko tuyên bố nhiệm vụ đầu tiên của ông sau khi đắc cử tổng thống là hiện đại hóa nền kinh tế và tăng cường quan hệ với Liên minh châu Âu (EU). Đối với Nga - đối tác chiến lược vốn ủng hộ đối thủ Yanukovich, ông Yushchenko cho biết chuyến công du nước ngoài đầu tiên với cương vị tổng thống Ukraine của ông sẽ là đến Nga.

Về phía ông Yanukovich, ông đã tuyên bố với các nhà báo rằng sẽ tiến hành "một làn sóng phản đối mạnh mẽ" nếu ông thất cử. 

Tại Donetsk ở khu vực mỏ than miền đông Donbass, những người ủng hộ ông Yanukovich đã đe dọa biểu tình nếu ông Yanukovich thất cử.

Có thể bạn quan tâm