Ông Võ Sĩ Đàn được bầu làm Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp

Ông Võ Sĩ Đàn được bầu làm Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp

Dự Đại hội có Thị trưởng thành phố Ivry sur Seine, đại diện Bộ Ngoại giao, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, các hội thành viên, Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp và gần 200 hội viên đại diện cho hơn 1.000 hội viên của Hội người Việt Nam tại Pháp.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Phú Bình và Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh Nguyễn Chơn Trung đã gửi thư chúc mừng Đại hội.

Phát biểu thay mặt Ban đại diện trung ương khóa X, bà Phan Thérèse, Ủy viên Đoàn chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp điểm lại quá trình hoạt động của Hội người Việt Nam tại Pháp nhiệm kỳ 2003-2006.

Tiếp nối truyền thống của Nhóm người An Nam yêu nước do đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập năm 1919, trong nhiệm kỳ qua, Hội người Việt Nam tại Pháp đã có rất nhiều hoạt động xây dựng cộng đồng vững mạnh, hướng về quê hương đất nước. Thông qua việc duy trì các sinh hoạt truyền thống của hội, tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo như quyên góp, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, các nạn nhân bão lụt, những người có hoàn cảnh khó khăn, mở các đợt giao lưu, về nguồn cho thanh, thiếu niên Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Pháp tìm hiểu văn hóa dân tộc, làm cầu nối để trí thức Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Pháp đóng góp xây dựng đất nước, Hội người Việt Nam đã góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, giúp hội viên hòa nhập tốt vào cộng đồng nước sở tại, đồng thời đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng đất nước.

Báo cáo của Hội người Việt Nam tại Pháp và các chi hội, hội thành viên cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế của nhiệm kỳ vừa qua, đó là Hội chưa tổ chức được bước chuyển mình, tạo không khí khởi sắc để theo kịp đà phát triển của đất nước, số hội viên giảm sút, lớn tuổi, thiếu năng động, phương thức tuyên truyền, liên lạc giữa các hội viên còn gặp nhiều khó khăn. Hội còn lúng túng trong việc thu hút các hội viên mới, nhất là thế hệ trẻ có tri thức, trình độ khoa học kỹ thuật và tay nghề cao để tạo sức bật cho hoạt động của hội.

Với chủ đề “Đoàn kết cộng đồng, vươn lên cùng đất nước”, Đại hội lần thứ XI Hội người Việt Nam tại Pháp đã xác định hai nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2006-2009. Đó là đóng góp xây dựng đất nước và đóng góp xây dựng cộng đồng vững mạnh. Đại hội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng lực lượng trẻ trong thời gian tới.

Đại hội XI cũng đã thông qua Nghị quyết, Điều lệ của Đại hội và bầu Ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới. Ông Võ Sĩ Đàn được bầu làm Chủ tịch, ông Bùi Thanh Tùng được bầu làm Tổng thư ký Hội người Việt Nam tại Pháp nhiệm kỳ 2006-2009.

Có thể bạn quan tâm