Ông Medvedev: Cuộc bạo loạn có tính toán kỹ, nhằm chiếm đoạt quyền lực

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev cho biết, hành động của những cá nhân tổ chức cuộc binh biến vũ trang hoàn toàn phù hợp với kế hoạch đảo chính được lên kế hoạch rất kỹ lưỡng và có tổ chức.
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát Nga tuần tra bên ngoài tòa nhà Tập đoàn quân sự tư nhân PMC Wagner ở Saint Petersburg, ngày 24/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Nga tuần tra bên ngoài tòa nhà Tập đoàn quân sự tư nhân PMC Wagner ở Saint Petersburg, ngày 24/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/6, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh nước này Dmitry Medvedev cho rằng cuộc nổi loạn vũ trang của tập đoàn lính đánh thuê Wagner đang diễn ra là một chiến dịch có tính toán kỹ lưỡng, được tổ chức nhằm chiếm đoạt quyền lực.

Trao đổi với báo giới, cựu tổng thống Medvedev nhấn mạnh: “Rõ ràng đây là một hoạt động được lên kế hoạch và tính toán kỹ lưỡng nhằm giành lấy quyền lực trong nước… Diễn biến của các sự kiện hiện tại cho thấy hành động của những cá nhân tổ chức cuộc binh biến vũ trang hoàn toàn phù hợp với kế hoạch đảo chính được lên kế hoạch rất kỹ lưỡng và có tổ chức".

Ông Medvedev lưu ý: “Với mức độ chuẩn bị kỹ lưỡng của kế hoạch, cùng sự phối hợp hành động chuyên nghiệp, quản lý chất lượng của các phong trào quân đội, có thể nói về một kế hoạch quân sự chu đáo và sự tham gia của những cá nhân từng phục vụ trong các đơn vị tinh nhuệ của Lực lượng Vũ trang Nga, hoặc rất có thể là của cả các chuyên gia nước ngoài, trong cuộc binh biến này".

Quan chức này nhấn mạnh rằng, đây chính là lý do tại sao "những đồn đoán về các hành vi phạm tội trong quá khứ, việc Bộ Quốc phòng không thực hiện một số nghĩa vụ nhất định, một số 'cuộc tấn công' vào các địa điểm hậu phương, cùng tình trạng tham nhũng của các quan chức đều là vô nghĩa".

Đề cập đến những hậu quả bất lợi có thể xảy ra trong cuộc nổi loạn, ông Medvedev cảnh báo: "Chúng tôi nhận thức rõ hậu quả của một cuộc đảo chính ở cường quốc hạt nhân lớn nhất. Trong lịch sử loài người, chưa bao giờ xảy ra tình huống kho vũ khí hạt nhân lớn nhất bị kẻ cướp kiểm soát. Một cuộc khủng hoảng như vậy rõ ràng sẽ không giới hạn trong một quốc gia duy nhất. Thế giới sẽ bị đẩy đến bờ vực hủy diệt".

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga kết luận: "Chúng tôi sẽ không cho phép các sự kiện diễn ra theo một kịch bản như vậy. Bất kể những tên tội phạm điên cuồng mạnh mẽ đến đâu và những kẻ nghe theo chúng có mong muốn điều đó thành hiện thực hay không".

Trước đó, văn phòng của Tổng thống Lukashenko cho biết, ông đã nói chuyện với ông Prigozhin và nhận được sự chấp thuận của Tổng thống Putin. Người đứng đầu Wagner đã đồng ý dừng hoạt động của các binh lính, trong đó có nhóm quân đang tiến vào Moskva, đồng thời giảm leo thang.

Trong khi đó, trên kênh Telegram cá nhân, Thị trưởng thành phố Moskva của Nga Serge Sobyanin cùng ngày đã yêu cầu người dân và du khách tại thủ đô tránh mọi hoạt động đi lại ở mức tối đa.

Thị trưởng Sobyanin cũng ra lệnh nghỉ làm trong ngày 26/6, ngoại trừ các cơ quan và giới chức an ninh, trong bối cảnh “chiến dịch chống khủng bố” đang được tiến hành và các dịch vụ của thủ đô Moskva đang hoạt động ở chế độ cảnh giác cao.