Ngày 4/12, theo một quan chức Bộ Tư pháp Mỹ và một nguồn thạo tin, lực lượng chức năng Mỹ vừa bắt giữ một người bị nghi đặt hai quả bom ống tại Washington tối 5/1/2021, tức một ngày trước khi xảy ra vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ.
Ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 14 người bị thương trong bạo loạn xảy ra tại một cơ sở giam giữ phạm nhân ở thành phố Machala, thủ phủ tỉnh El Oro, tây nam nước này vào sáng 22/9.
Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel và Tổng tham mưu trưởng quân đội Ashok Raj Sigdel sẽ tổ chức một cuộc họp quan trọng trong ngày 12/9 với cựu Chánh án Sushila Karki - người được xem là ứng viên tiềm năng cho vị trí lãnh đạo lâm thời, cùng ông Sudan Gurung - một nhà hoạt động trẻ tiêu biểu và một chuyên gia pháp lý.
Kênh news18.com đưa tin, ngày 11/9, sau khi cả Thị trưởng Kathmandu Balen Shah và cựu Chánh án Sushila Karki rút lui khỏi danh sách ứng cử viên lãnh đạo chính phủ lâm thời, quyền lãnh đạo chính phủ lâm thời Nepal đã được giao cho kỹ sư Kulman Ghising, người đứng đầu Cơ quan Điện lực Nepal được nhiều người kính trọng.
Tối 9/9, Tham mưu trưởng Quân đội Nepal, Tướng Ashok Raj Sigdel đã kêu gọi các nhóm biểu tình tham gia đối thoại nhằm giải quyết tình trạng bạo loạn, đã bùng phát trong 2 ngày qua, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương tại nước này.
Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính. Vì vậy, càng phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau”. Công an nhân dân và Quân đội nhân dân luôn chung sức, chung lòng, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, kề vai sát cánh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Ecuador vẫn tiếp tục đối mặt với tình trạng an ninh bất ổn trong bối cảnh các băng đảng tội phạm hành hoành và tình trạng bạo lực dâng cao tại các nhà tù.
Khu vực Hồ Chad, vùng nước và đầm lầy rộng lớn với vô số đảo nhỏ là nơi ẩn náu của các nhóm thánh chiến như Boko Haram và nhánh Nhà nước Hồi giáo Tây Phi (ISWAP).
Những người hâm mộ đội bóng Uruguay bị cáo buộc phá hoại và cướp bóc các doanh nghiệp và nhiều phương tiện trong cuộc bạo loạn trước trận đấu giữa Penarol và Botafogo.
Ngày 21/8, một người đàn ông Pakistan đã bị đưa ra trình diện trước một tòa án của nước này với cáo buộc phát tán thông tin sai lệch có nội dung mang tính giật gân nhằm thu hút người dùng bấm vào trang web để tăng lượt tương tác (clickbait), góp phần kích động làn sóng bạo loạn chống nhập cư ở Anh.
Cảnh sát Anh ngày 13/8 cho biết, cơ quan chức năng nước này hiện đã bắt giữ hơn 1.000 người liên quan bạo lực trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống nhập cư những ngày qua đã biến thành bạo loạn, đốt phá và cướp bóc.
Thủ tướng Anh Keir Starmer, ngày 8/8 (giờ địa phương), đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp Cobra với các bộ trưởng và cảnh sát trưởng nhằm đối phó với tình trạng bất ổn khi những cuộc biểu tình cực hữu có khả năng tiếp diễn vào cuối tuần.
Sau khoảng 50 cuộc biểu tình bạo loạn đường phố xảy ra trên khắp nước Anh trong bảy ngày vừa qua, cảnh sát nước này đang lên phương án đối phó khoảng 30 cuộc biểu tình cực hữu đã được lên kế hoạch. Thủ tướng Keir Starmer chủ trì cuộc họp thứ hai của Ủy ban khẩn cấp Cobra cùng với các thành viên chủ chốt của Nội các, lãnh đạo quân đội, cảnh sát và quản lý nhà tù để bàn biện pháp ứng phó các cuộc biểu tình bạo loạn đang leo thang.
Trong những ngày qua, tình hình biểu tình tại Bangladesh diễn biến phức tạp, có thể gây mất an toàn cho công dân Việt Nam có mặt tại Bangladesh. Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam cân nhắc:
Trong bối cảnh biểu tình bạo lực đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều thành phố trên khắp nước Anh, chính phủ nước này đang xem xét áp dụng các biện pháp cứng rắn để khôi phục trật tự xã hội.
Ủy viên an ninh nội bộ bang Katsina Nasiru Babangida cho biết, các tay súng thuộc các băng nhóm tội phạm đã tấn công 4 ngôi làng ở Tây Bắc Nigeria, sát hại 25 dân thường, diễn ra ngày 2/5 vừa qua.
Ngày 4/4, giới chức Croatia cho biết cơ quan chức năng nước này đã bắt giữ 54 người trong vụ đụng độ giữa cổ động viên (CĐV) quá khích với lực lượng cảnh sát sau trận đấu tại thành phố Split.
Mỹ đã thực hiện bổ nhiệm “khẩn cấp” ông Denis Hankins làm Đại sứ mới tại Haiti, trong khi các thành viên của phái đoàn ngoại giao Thụy Sĩ tại Haiti đã sơ tán tới Cộng hòa Dominicana an toàn.
Diễn biến phức tạp sau cuộc đảo chính quân sự ở Niger đang đe dọa cuốn khu vực Tây Phi vào vòng xoáy bạo lực mới. Mối quan hệ đối tác an ninh quan trọng giữa Mỹ và Chính phủ Niger vừa bị lật đổ tạm thời gián đoạn, cùng với nguy cơ can thiệp quân sự từ bên ngoài vào nước này gây lo ngại làm gia tăng bất ổn, đe dọa an ninh khu vực.
Ngày 10/8, Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong vòng 60 ngày, sau khi xảy ra vụ ám sát ứng cử viên tranh cử tổng thống Fernando Villavicencio, đồng thời cam kết tổ chức cuộc bầu cử tổng thống đúng kế hoạch.
Dù bạo loạn đã chấm dứt, Chính phủ Pháp lo ngại có thể bùng phát trở lại trong những ngày tới. Vì vậy, ngày 6/7, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin đã yêu cầu các tỉnh trưởng tăng cường các biện pháp an ninh phòng ngừa nguy cơ bạo lực tái diễn vào dịp lễ Quốc khánh 14/7.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin tuyên bố bạo loạn đã chấm dứt trên toàn bộ đất nước. Phát biểu trước Thượng viện Pháp, ông Darmanin nhấn mạnh: "Chúng ta đang chứng kiến sự yên tĩnh trở lại trên khắp nước Pháp". Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Bộ Nội vụ Pháp vẫn đang duy trì mức độ cảnh giác cao.
Nghiệp đoàn Giới chủ (MEDEF) - liên đoàn lao động lớn nhất nước Pháp - ước tính làn sóng biểu tình bạo loạn bùng phát từ tuần trước ở nước này đến nay đã gây thiệt hại lên tới hơn 1 tỷ USD.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev cho biết, hành động của những cá nhân tổ chức cuộc binh biến vũ trang hoàn toàn phù hợp với kế hoạch đảo chính được lên kế hoạch rất kỹ lưỡng và có tổ chức.
Cựu Bộ trưởng Tư pháp Torres đã đi nghỉ phép tại Mỹ và không có mặt tại nhiệm sở khi những người biểu tình gây bạo loạn tại địa bàn ông phụ trách tại thủ đô Brasilia.
Ngày 10/1, nhà chức trách Brazil đã trả tự do cho hàng trăm người bị bắt giữ trong vụ tấn công của các nhóm cực hữu ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro nhằm vào trụ sở các cơ quan công quyền nhà nước ở thủ đô Brasilia cuối tuần qua.
Ngày 8/1, thêm nhiều quốc gia trên thế giới đã bày tỏ quan ngại về tình hình tại Brazil sau khi những người ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro đồng loạt tấn công trụ sở Quốc hội, Tòa án tối cao và cơ quan hành pháp ở thủ đô Brasilia.
Tổng thống Lula da Silva tuyên bố can thiệp an ninh liên bang tại Brasilia sau khi những người ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro xông vào Tòa nhà Quốc hội, Dinh tổng thống và Tòa án Tối cao.
Văn phòng công tố bang Chihuahua của Mexico cho biết, đã có 14 người thiệt mạng, 13 người bị thương và 24 tù nhân đã bỏ trốn sau khi một nhóm các tay súng không rõ danh tính tấn công vào một nhà tù ở thành phố Ciudad Juarez, miền bắc nước này.