Ông Deby giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống Cộng hòa Chad

Cơ quan Quản lý Bầu cử Quốc gia xác nhận, Tổng thống tạm quyền Deby đã giành được 61,3% tổng số phiếu bầu - cao hơn tỷ lệ 50% cần thiết theo quy định để tránh phải bước vào vòng bầu cử thứ 2.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống tạm quyền Mahamat Idriss Deby tuyên bố giành thắng lợi. (Nguồn: Mạng xã hội X)
Tổng thống tạm quyền Mahamat Idriss Deby tuyên bố giành thắng lợi. (Nguồn: Mạng xã hội X)

Cơ quan Quản lý Bầu cử Quốc gia (NEMA) của Cộng hòa Chad ngày 9/5 công bố, Tổng thống tạm quyền Mahamat Idriss Deby đã giành thắng lợi với cách biệt lớn trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 6/5 với hơn 61% tổng số phiếu ủng hộ, bất chấp tuyên bố thắng cử trước đó của lãnh đạo phe đối lập - Thủ tướng chuyển tiếp Succes Masra.

Người đứng đầu NEMA Ahmed Bartichet xác nhận, ông Deby đã giành được 61,3% tổng số phiếu bầu - cao hơn nhiều so với tỷ lệ 50% cần thiết theo quy định để tránh phải bước vào vòng bầu cử thứ 2, trong khi đó, ứng cử viên đối lập hàng đầu Marsa chỉ có được 18,53% sự ủng hộ.

Ông Deby lên nắm quyền lãnh đạo Cộng hòa Chad từ tháng 4/2021, sau khi cha của ông - Tổng thống kỳ cựu Idriss Deby - bị lực lượng nổi dậy hạ sát. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng chuyển tiếp Masra tuyên bố giành chiến thắng “vang dội” ở vòng đầu tiên trong cuộc bầu cử tổng thống Cộng hòa Chad hôm 6/5.

Tuyên bố được ông Masra đưa ra ngay trước khi kết quả chính thức được công bố.

Phát biểu đăng trên trang Facebook cá nhân, ông Masra khẳng định thắng lợi ở vòng bầu cử đầu tiên theo 90% kết quả tập trung từ các thùng phiếu.

Ông Masra, cựu lãnh đạo phe đối lập, được bổ nhiệm làm Thủ tướng chuyển tiếp hồi tháng 1 vừa qua.

Cuộc bầu cử ngày 6/5 sẽ chấm dứt 3 năm lãnh đạo đất nước của chính quyền quân sự Cộng hòa Chad - quốc gia đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống chủ nghĩa thánh chiến trên khắp vùng sa mạc Sahel.

Trước thời điểm công bố kết quả bầu cử chính thức, lực lượng an ninh đã được triển khai dày đặc tại các giao lộ lớn ở thủ đô N’Djamena.

Cộng hòa Chad đã trở thành đất nước đầu tiên trong nhóm quốc gia trải qua đảo chính quân sự ở khu vực Tây và Trung Phi thực hiện lộ trình trở lại trật tự hiến pháp thông qua bầu cử.

Tuy nhiên, một số đảng đối lập đã nêu lên những quan ngại về tình trạng gian lận bầu cử.