Cộng hòa Chad chỉ định tổng thống chuyển tiếp trong 2 năm

Theo nghị quyết được đưa ra sau khi Hội nghị đối thoại quốc gia toàn diện và chủ quyền (DNIS) kết thúc hôm 8/10 tại thủ đô N'Djamena của Cộng hòa Chad, Tướng Mahamat Idriss Déby Itno - người đứng đầu quân đội, đã được bổ nhiệm làm tổng thống chuyển tiếp nhiệm kỳ 24 tháng của nước này.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Mahamat Idriss Déby, con trai cố Tổng thống Idriss Déby, người đứng đầu Hội đồng Quân sự chuyển tiếp (CMT), phát biểu tại dinh Tổng thống ở N'Djamena, ngày 27/4/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ông Mahamat Idriss Déby, con trai cố Tổng thống Idriss Déby, người đứng đầu Hội đồng Quân sự chuyển tiếp (CMT), phát biểu tại dinh Tổng thống ở N'Djamena, ngày 27/4/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

DNIS cũng tán thành khả năng Tướng Déby tranh cử tổng thống khi kết thúc quá trình chuyển tiếp. Bên cạnh đó, Hội đồng quân nhân chuyển tiếp chính thức bị giải tán.

Trước khi nhậm chức, tổng thống chuyển tiếp sẽ tuyên thệ nhậm chức tại một cuộc họp chính thức do các thành viên của Tòa án tối cao tổ chức.

Hiến chương Chuyển tiếp, được ban hành vào ngày 21/4/2021, cũng đã được sửa đổi và thông qua với sự đồng thuận như là luật cơ bản, phù hợp với một quyết định khác của Hội nghị đối thoại quốc gia.

Điều lệ mới quy định thời hạn chuyển tiếp không thể gia hạn thêm là 24 tháng, ngoài thời gian 18 tháng đầu tiên sẽ hết hạn vào ngày 20/10 tới.