Các phe đối địch của Cộng hòa Chad ký thỏa thuận hòa bình

Ngày 8/8, các phe phái đối địch của Cộng hòa Chad đã ký thỏa thuận hòa bình ở Doha, Qatar. Động thái trên diễn ra trước cuộc đối thoại hòa giải dân tộc, dự kiến diễn ra vào ngày 20/8 tới.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện các phe đối địch của Cộng hòa Chad ký thỏa thuận hòa bình để hướng tới đối thoại hòa giải dân tộc, khách sạn Sheraton, Doha, Qatar, ngày 8/8/2022. (Ảnh: Reuters)
Đại diện các phe đối địch của Cộng hòa Chad ký thỏa thuận hòa bình để hướng tới đối thoại hòa giải dân tộc, khách sạn Sheraton, Doha, Qatar, ngày 8/8/2022. (Ảnh: Reuters)

Lễ ký thỏa thuận có sự tham gia của đại diện chính quyền quân sự Cộng hòa Chad và hơn 30 nhóm nổi dậy.

Hiện chưa rõ thông tin chi tiết về thoả thuận, trong đó có cách thức thực thi và giám sát thoả thuận.

Theo một nguồn thạo tin, các bên tham dự đã nhất trí ngừng bắn vĩnh viễn, hướng tới giải giáp.

Chính quyền quân sự cũng cam kết không tiến hành các hoạt động quân sự hoặc triển khai cảnh sát ở các nước lân cận để chống lại các nhóm tham gia ký kết thoả thuận.

Các quan chức của chính quyền quân sự Cộng hòa Chad tin tưởng thỏa thuận sẽ mang đến hòa bình bền vững ở quốc gia châu Phi này.

Theo kế hoạch, khoảng 1.500 người sẽ tham dự cuộc đối thoại hoà giải dân tộc, dự kiến được tổ chức vào ngày 20/8 tới.

Cuộc đối thoại hoà giải dân tộc là sáng kiến của người đứng đầu chính quyền quân sự Cộng hòa Chad Mahamat Idriss Deby Itno.

Dự kiến, cuộc đối thoại sẽ tập trung thảo luận kế hoạch của chính quyền quân sự về tổ chức các cuộc bầu cử trong vòng 18 tháng - giai đoạn quan trọng để khôi phục chính quyền dân sự tại nước này.

Cộng hòa Chad là đồng minh của Pháp và các nước phương Tây khác trong cuộc chiến chống lại các tay súng Hồi giáo ở khu vực Sahel của châu Phi.