Thế nhưng, cho tới nay, Oa-sinh-tơn chỉ bày tỏ "lấy làm tiếc" về vụ việc nói trên và gửi lời "chia buồn sâu sắc" tới gia đình các nạn nhân. Lý do là sau khi Lầu năm góc tiến hành điều tra vụ việc, có những bằng chứng cho thấy, vụ "bắn nhầm" nêu trên có thể đã không xảy ra nếu trước đó binh sĩ Pa-ki-xtan không có hành động "khiêu khích" quân Mỹ. Hơn nữa, phía Mỹ "bắn nhầm" là do sử dụng thông tin bản đồ sai được Pa-ki-xtan cung cấp.
Về chiến dịch Mỹ sử dụng máy bay không người lái tiến công phiến quân trên lãnh thổ Pa-ki-xtan, hai nước vẫn khư khư giữ hai quan điểm trái ngược nhau. Lầu năm góc coi các cuộc không kích này là việc làm cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ, còn I-xla-ma-bát chỉ trích việc làm đó là "bất hợp pháp" và vi phạm chủ quyền quốc gia của Pa-ki-xtan.
Tình trạng "ông chẳng bà chuộc" như hiện nay đẩy quan hệ đồng minh Mỹ - Pa-ki-xtan thêm căng thẳng, trong lúc cuộc đàm phán để mở lại tuyến tiếp vận quan trọng của Mỹ và NATO từ lãnh thổ Pa-ki-xtan tới Áp-ga-ni-xtan vẫn bế tắc.