Nghiên cứu của Đan Mạch:

Omicron có khả năng lẩn tránh miễn dịch cao hơn Delta

NDO -

Theo một nghiên cứu của Đan Mạch được công bố tuần trước, biến thể Omicron có khả năng phá vỡ miễn dịch của người đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 cao hơn so với biến thể Delta. Nghiên cứu này góp phần giải thích vì sao biến thể Omicron lây lan nhanh hơn các biến thể trước đó của virus SARS-CoV-2.

Omicron đang là biến thể chủ đạo tại Đan Mạch. (Ảnh: Reuters)
Omicron đang là biến thể chủ đạo tại Đan Mạch. (Ảnh: Reuters)

Kể từ khi Omicron được phát hiện lần đầu vào tháng 11/2021, các nhà khoa học lập tức chạy đua với thời gian để trả lời câu hỏi liệu biến thể mới này có gây bệnh ít nghiêm trọng hơn không và tại sao Omicron có vẻ dễ lây lan hơn so với Delta. 

Một chủng virus có thể dễ lây lan hơn vì nhiều lý do như thời gian tồn tại trong không khí, khả năng kết nối tế bào hay khả năng lẩn tránh hệ miễn dịch của cơ thể người. 

Sau khi nghiên cứu gần 12.000 hộ gia đình tại Đan Mạch vào giữa tháng 12/2021, các nhà khoa học nhận thấy, Omicron có thể lây lan giữa những người đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 gấp từ 2,7 đến 3,7 lần so với biến thể Delta.

Theo nghiên cứu do các nhà khoa học của Đại học Copenhagen, Cơ quan Thống kê và Viện Huyết thanh Statens (SSI) thực hiện, chủ yếu virus lây lan nhanh hơn bởi vì nó có khả năng tốt hơn trong việc né tránh hệ miễn dịch của người đã tiêm vaccine. 

78% dân số Đan Mạch đã tiêm đủ liều vaccine ngừa Covid-19. Gần 48% trong số những người này đã tiêm liều vaccine thứ ba. Trung bình trong 10 người Đan Mạch lại có hơn 8 người tiêm vaccine của Pfizer-BioNTech.

Nghiên cứu nêu trên cũng chỉ ra rằng, người đã tiêm liều vaccine tăng cường có ít nguy cơ truyền virus hơn, bất kể là biến thể nào, so với những người chưa tiêm chủng. 

Phát biểu ý kiến với truyền thông địa phương vào đầu tuần này, Giám đốc kỹ thuật của SSI, bà Tyra Grove Krause cho rằng, dù dễ lây lan hơn nhưng biến thể Omicron dường như gây bệnh ít nghiêm trọng hơn. 

"Omicron vẫn có thể gây áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta, nhưng mọi số liệu chỉ ra rằng nó gây bệnh nhẹ hơn so với Delta", bà nói. Ngoài ra, bà Krause còn cho biết nguy cơ nhập viện do Omicron chỉ bằng 50% nguy cơ do Delta gây ra. 

Theo dữ liệu của Đan Mạch, trong 93 người nhập viện do Omicron trong tháng 12/2021, có chưa đến 5 người bệnh cần được điều trị tích cực.

“Đây có thể là thứ sẽ đưa chúng ta thoát khỏi đại dịch, nó có thể trở thành làn sóng virus corona cuối cùng", bà Krause dự báo.
 

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới