Sau 2 vòng thi cá nhân và tập thể của 234 học sinh tiểu học và trung học cơ sở của 36 đội thi đến từ 25 tỉnh, thành phố trên cả nước, Ban giám khảo gồm chính các thầy cô giáo là thành viên trong đoàn đã chấm và kết quả cấp tiểu học có 12 giải vàng, 28 giải bạc và 44 giải đồng; cấp trung học cơ sở có 8 giải vàng, 17 giải bạc và 26 giải đồng.
Trong đó ở nội dung thi cá nhân, cấp tiểu học thí sinh Bùi Phó Bền, Đoàn Nhật Dương (Thái Bình) đạt điểm tuyệt đối 100/100; Còn cấp trung học cơ sở thí sinh Vũ Minh Tú (Vĩnh Phúc) cũng đạt điểm tuyệt đối 100/100.
Đại diện Bộ GD&ĐT và Ban tổ chức trao cúp Vàng cho các đoàn đoạt giải đồng đội
Ở phần thi tiếp sức đồng đội, cấp tiểu học Huy chương Vàng thuộc về đoàn Lào Cai, Huy chương Bạc là đoàn Vĩnh Phúc và Huy chương Đồng thuộc về tỉnh Bắc Giang; Còn cấp trung học cơ sở, Cúp Vàng thuộc về đoàn Vĩnh Long, cúp Bạc là đoàn Long An và đoàn Bình Phước đoạt Cúp Đồng.
Thi cá nhân cấp tiểu học
Thạc sĩ Vũ Kim Thuỷ - Tổng biên tập Tạp chí Toán - Tuổi thơ, Trưởng ban tổ chức cho rằng: Kết quả thi đã cho thấy sức học của các em tương đối đồng đều. Trong nội dung thi tiếp sức đồng đội thì ở cấp tiểu học giải vàng, bạc, đồng chủ yếu thuộc về các tỉnh phía Bắc, còn các tỉnh phía Nam lại giành về hết giải lớn ở bậc trung học cơ sở.
Chuẩn bị cho nội dung thi tiếp sức đồng đội
Sau 3 ngày thi, giao lưu, học hỏi lẫn nhau của các đoàn, từng cá nhân thầy cô giáo và học sinh, Olympic Toán - Tuổi thơ đã cho thấy đây thực sự là sân chơi bổ ích, lý thú cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở, đã thu hút ngày càng đông sự tham gia của các địa phương. Cùng với ban tổ chức và tỉnh Long An – đơn vị đăng cai đã rất nỗ lực làm nên thành công chung, thì không thể thiếu được sự nhiệt tình của các đoàn tham dự.
Lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức ở một tỉnh phía Nam, nhưng đã rất thành công, điều này sẽ hứa hẹn một giai đoạn mới, Olympic Toán Tuổi thơ hoàn toàn có thể đến với những tỉnh thành miền núi, biên giới, mở ra sân chơi và khích lệ phong trào học và yêu toán trên toàn quốc.