NXB Văn hóa - Thông tin giảm giá sách để chống... in lậu!

Các nhà sách tại phố Đinh Lễ (Hà Nội)
thi nhau giảm giá (Ảnh: Tuổi trẻ).
Các nhà sách tại phố Đinh Lễ (Hà Nội) thi nhau giảm giá (Ảnh: Tuổi trẻ).

Ba tác phẩm của tác giả ăn khách trên thế giới Dan Brown: Pháo đài số, Mật mã Da Vinci, Điểm dối lừa đã được Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin (NXB VH-TT) quyết định tái bản nhưng với giá chỉ bằng 1/2 giá cũ để chống lại nạn in lậu.

Như nhiều NXB khác, NXB VH-TT cũng đã kêu trời vì khổ nạn in lậu, nhất là với các tác phẩm của Dan Brown. Năm ngoái, Mật mã Da Vinci bị phát hiện in lậu tới 4 tấn. Điểm dối lừa mới ra 1.000 bản đã thấy sách lậu bán nhan nhản khắp nơi. Và rồi như nhiều NXB khác, NXB VH-TT cũng đã ngong ngóng sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan công an nhưng tình hình vẫn là... tình hình! Thậm chí vụ in lậu Mật mã Da Vinci đến nay cũng không thấy hồi âm xử lý!?

"Hãy tự cứu lấy mình trước khi trời cứu", thế nên NXB VH-TT đã quyết định áp dụng phương thức bán sách giá rẻ để chống in lậu và cũng là khuyến khích bạn đọc mua sách thật.

Mở màn là việc tái bản Điểm dối lừa , thay vì bìa cứng như trước đây, các sách được in dạng bìa mềm, khổ 14,5 x 20,5 cm, giá bán trên dưới 50.000 đồng/cuốn.

Với Thiên thần và ác quỷ cũng của Dan Brown, dù chưa ra mắt, nhưng dự đoán chắc chắn cũng sẽ bị in lậu nốt nên NXB phòng xa, sẽ in cả hai dạng bìa mềm và bìa cứng để bạn đọc dễ dàng lựa chọn.

Nhưng xét cho cùng thì chiêu bán sách trên cũng chỉ là một giải pháp tình thế và cũng chỉ hiệu quả trong một thời điểm nhất định. Khi NXB áp dụng phương thức bán sách rẻ thì nhất định bọn in lậu cũng sẽ tìm cách hạ giá sách lậu. Trong trường hợp này thì bọn in lậu vẫn có "cửa trên" để "thắng" là trốn thuế, trốn tiền bản quyền! Như vậy, để hạn chế in lậu vẫn phải là giá sách giảm và rẻ ở một mặt bằng chung chứ không chỉ nhỏ lẻ vài cuốn sách. Muốn thế, theo nhà văn Võ Thị Hảo - Giám đốc Công ty Văn hóa và truyền thông Võ Thị - thì Nhà nước phải xem xét giảm mức thuế đang áp dụng cho mặt hàng sách. Hiện nay mức thuế thu nhập doanh nghiệp cho xuất bản sách là 28%, như mọi mặt hàng thông thường khác.

Ở một góc độ khác thì dư luận đang mong chờ những chế tài xử phạt theo cấp số nhân giá trị hàng hóa vi phạm của dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan nhanh chóng được ban hành (thay vì theo mức tiền phạt chưa đủ sức răn đe như hiện nay).

Ngoài ra, các cơ quan chức năng của Bộ VH-TT đang bắt tay soạn thảo và sẽ tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi cho dự thảo Thông tư chống in lậu (liên Bộ: VH-TT, Công an) vào đầu tháng 7. Tiến tới sẽ phân công trách nhiệm, phối hợp cụ thể giữa lực lượng hai ngành. Thông tư được ban hành hy vọng sẽ tạo cú hích cho công cuộc phòng, chống in lậu, triệt tiêu hữu hiệu khổ nạn dai dẳng và nhức nhối trong xã hội.

Có thể bạn quan tâm