Nuôi dưỡng ước mơ đẹp cho thiếu niên, nhi đồng

Những ngày này, hàng triệu trẻ em trong cả nước đang háo hức đón một Tết Trung thu rộn ràng, vui vẻ trong tình yêu thương của gia đình, cộng đồng. Trong thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhấn mạnh: Trung thu cũng là Tết của yêu thương và chia sẻ, là dịp để người lớn tự nhắc nhở mình phải quan tâm hơn tới trẻ em bằng tình yêu, trách nhiệm và những hành động thiết thực.
0:00 / 0:00
0:00
 Lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Long trao học bổng cho các em học sinh người dân tộc Khmer vượt khó học giỏi dịp Trung thu 2023. (Ảnh: BÁ DŨNG)
Lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Long trao học bổng cho các em học sinh người dân tộc Khmer vượt khó học giỏi dịp Trung thu 2023. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đặc biệt là, quan tâm các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các cháu mồ côi, các cháu ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo..., để mọi trẻ em được đón Tết Trung thu đầy đủ và trọn vẹn, được học tập, sáng tạo và vui chơi trong yêu thương của gia đình, cộng đồng.

Những năm qua, việc quan tâm, chăm lo, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng luôn là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Và ngày càng nhiều tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể, nhà hảo tâm đồng hành, tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa để chăm sóc thiếu niên, nhi đồng trong các dịp lễ, Tết.

Yêu thương là điểm tựa để mỗi người chúng ta khôn lớn và trưởng thành. “Trẻ em như búp trên cành/Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan” - câu nói ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng, trẻ em hôm nay là tương lai của cả đất nước.

Được tổ chức cao điểm từ ngày 19 đến 29/9, chương trình Trung thu cho em “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2023, do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức đã và đang được Đoàn thanh niên, Hội đồng Đội các cấp, các cơ sở Đội tổ chức bằng nhiều hoạt động phong phú, với hơn 5 triệu chiếc lồng đèn và phần quà trung thu trao tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em ở các gia đình thuộc diện hộ nghèo, là con thanh niên công nhân; các em ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, biển, đảo; các em đang sống trong mái ấm, nhà mở, trung tâm bảo trợ, các cơ sở chăm sóc trẻ em khuyết tật, trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo; các em mồ côi cha mẹ, đặc biệt là các em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên cả nước.

Hay chương trình “Thắp sáng niềm tin cho em” năm 2023 của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam tổ chức, đã tiếp tục lan tỏa tấm lòng yêu thương, giúp đỡ, hỗ trợ các cháu khuyết tật có niềm tin, tự tin và nghị lực vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Hành trình tám năm của chương trình “Thắp sáng niềm tin cho em” đã đón nhận sự chung tay giúp đỡ của nhiều tổ chức, cá nhân trong xã hội, qua đó, đã nuôi ăn, khám, chữa bệnh, chữa tật, phục hồi chức năng, dạy chữ, dạy nghề cho hàng trăm nghìn trẻ em khuyết tật trong cả nước, góp phần thực hiện tốt chính sách, pháp luật về trẻ em, người khuyết tật, trợ giúp và nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em khuyết tật...

Yêu thương là điểm tựa để mỗi người chúng ta khôn lớn và trưởng thành. “Trẻ em như búp trên cành/Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan” - câu nói ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng, trẻ em hôm nay là tương lai của cả đất nước.

Mỗi gia đình, các cấp, các ngành và toàn xã hội, bằng trách nhiệm, tình thương yêu cần tiếp tục có nhiều hành động thiết thực hơn nữa, chăm lo thiếu niên, nhi đồng trong dịp Tết Trung thu, đặc biệt đối với các cháu gặp hoàn cảnh khó khăn, các cháu ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để tất cả trẻ em đều được quan tâm phát triển toàn diện, được sống trong tình yêu thương, môi trường sống an toàn, lành mạnh.