Nữ sinh giết người trên xe Lexus lĩnh án 14 năm tù

Bị cáo Vũ Thị Kim Anh
trước vành móng ngựa.
Bị cáo Vũ Thị Kim Anh trước vành móng ngựa.

Vụ án Vũ Thị Kim Anh giết người tình trên xe ô-tô xảy ra giữa tháng 2-2009 thu hút sự quan tâm của dư luận. Đến nay, hung khí là con dao Kim Anh dùng giết ông Nguyễn Tiến Chính vẫn chưa được tìm thấy.

 Khi Hội đồng xét xử hỏi về động cơ gây án, Kim Anh khai: “Đến con ngõ phố Đội Cấn, ông Chính dừng xe và nói chờ một người bạn. Ông Chính giở trò sàm sỡ, thò tay vào ngực bị cáo nhiều lần. Bị cáo cự tuyệt, ông Chính cười nhạt, mở cửa xe gọi điện thoại. Sau đó, ông Chính cho hạ ghế về phía sau, thô bạo dùng tay túm tóc bị cáo giật ngược về phía trước, tay kia lại thọc vào ngực”.

Sợ hãi và tức giận, Kim Anh đã lấy con dao cứa vào cổ ông Chính. Tại phiên tòa, bị cáo Kim Anh một mực khẳng định, con dao gây án được lấy trên chiếc xe Lexus của nạn nhân.

Tại phiên tòa, vị luật sư bào chữa cho Kim Anh cho rằng: “Tại hiện trường vụ án, trên sàn xe có nhiều sợi tóc chứng tỏ đã xảy ra xô xát mạnh, vì vậy có căn cứ kết luận hành vi giết người của Kim Anh xuất phát do tâm lý ức chế, tự vệ khi bị xâm hại thể xác.”

 Mức tuyên phạt trên được Hội đồng xét xử áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ. Hội đồng xử án kết luận: hành vi của bị cáo Vũ Thị Kim Anh đã phạm tội giết người theo điểm n, khoản 1, điều 93 Bộ luật Hình sự.

Chủ tọa Phạm Hồng Ngân tuyên trước tòa: “Xét về động cơ, mục đích gây án của bị cáo, Hội đồng xử án đã quyết định áp dụng thêm điểm b, p điều 46 Bộ luật hình sự và một số điều khoản khác làm tình tiết giảm nhẹ”.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng xem xét về sự khai báo thành khẩn của bị cáo với cơ quan điều tra và phiên tòa. Bị cáo thực sự đã ăn năn, hối lỗi. Khi được nói lời sau cùng, Vũ Thị Kim Anh đã thành tâm xin lỗi gia đình người bị hại. Bị cáo cũng đã bồi thường 30 triệu đồng cho gia đình nạn nhân...

 Vị chủ tọa kết luận: Hậu quả đau lòng của vụ án cũng có phần lỗi của người bị hại. Mối quan hệ giữa bị cáo và Nguyễn Tiến Chính là vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật.

Kết thúc phiên tòa, vị chủ tọa nghiêm khắc: "Xét thấy trong hoàn cảnh của Kim Anh trong đêm 13-2, bị cáo hoàn toàn có thể còn nhiều sự lựa chọn khác tránh để xảy ra hậu quả buộc anh Chính phải mất mạng. Vì vậy, bị cáo phạm tội giết người và hành vi có tính chất côn đồ. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh giới trẻ có lối sống không lành mạnh."

THÁI SƠN

Có thể bạn quan tâm