Bà Khương Thị Minh Quế sinh ra và lớn lên ở vùng đồi rừng nghèo khó, 24 tuổi thì chồng mất, bà phải bươn chải làm nhiều nghề để nuôi dạy hai con. Nhờ tinh thần phấn đấu và năng nổ hoạt động xã hội, năm 2007 bà Quế được kết nạp vào Đảng. Năm 2013, bà được nhân dân trong thôn tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn, từ năm 2018 đến nay làm Bí thư Chi bộ thôn. Nhiều năm qua, Chi bộ thôn Phú Cường duy trì nền nếp sinh hoạt “3 đúng”: Đúng định kỳ, đúng nội dung, đúng nguyên tắc; tất cả đảng viên đều cài đặt “Sổ tay đảng viên điện tử”; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt hơn 95%. Nhiệm kỳ 2020-2025, thôn kết nạp được 8 đảng viên mới, 12 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp vào đảng.
Là người có uy tín cao trong cộng đồng, nhiều vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình đều mời bà Quế đến phân xử. Có trường hợp hai chị em ruột mâu thuẫn, bà Quế gặp từng người để khuyên nhủ, hòa giải. Việc trong thôn ngày càng nhiều, có lúc nửa đêm người dân vẫn đến nhờ giúp đỡ...
Năm 2024 và 2025, bà Quế cùng tập thể Chi bộ thôn nhiều lần vận động người dân hiến đất, mở rộng và thảm nhựa các tuyến đường, làm mương rãnh thoát nước. Bà dành thời gian đến từng nhà dân vận động, trao đổi, phân tích về những thuận lợi khi các tuyến đường được mở rộng. Thấy được ích lợi khi có đường giao thông, mọi nhà đều đồng thuận, chỉ còn một nhà chưa đồng ý, cán bộ xã vào vận động cũng không được, chỉ đến khi bà Quế gặp gỡ, thuyết phục, hộ dân đó mới đồng ý dỡ cổng, lùi vào để nhường đất cho thôn.
Hầu hết những công việc của thôn Phú Cường đều do người dân tự tổ chức thực hiện, không thuê ngoài để tiết kiệm chi phí. Cách làm của bà Quế là vận động nhân dân góp công, góp sức, góp của, vật liệu, mượn máy móc cùng làm. Theo kinh nghiệm của bà, để người dân đồng thuận, ủng hộ công việc chung thì quan trọng nhất là phải bảo đảm quyền lợi hợp pháp của dân, công khai tài chính, thu chi.
Bên cạnh đó, một yếu tố thành công trong thực hiện công tác dân vận là bà luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời phản ánh với chính quyền để có phương án giải quyết. Chính nhờ điều đó, có những tuyến đường thôn được mở rộng, trồng hoa trang trí mà không tốn kinh phí của địa phương. Bà Quế cũng thường xuyên xin ý kiến và sự giúp đỡ của các đảng viên cao tuổi trong thôn. Nhiều đảng viên tiên phong hiến đất, sát cánh với Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn trong công tác vận động nhân dân.
Bà Quế tâm sự: “Công việc của thôn nhiều lúc rất áp lực, nhưng được nhân dân tín nhiệm cho nên tôi có thêm động lực để làm việc”. Nhờ sự đồng lòng, giúp sức của người dân, thôn Phú Cường từ một vùng quê khó khăn đã chuyển mình mạnh mẽ, đi đầu trong nhiều phong trào của xã Hợp Lý. Người dân xây dựng khá nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như chăn nuôi gia súc, nuôi dê, gia cầm, trồng lúa thảo dược, thu nhập bình quân năm 2025 đạt 78 triệu đồng/người. Đồng chí Nguyễn Tiến Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã nhận xét: “Đồng chí Khương Thị Minh Quế có năng lực vận động nhân dân, hết lòng vì công việc chung, được cán bộ và nhân dân rất tin tưởng”.
Bằng sự nhiệt tình và kiên trì, Bí thư Chi bộ Khương Thị Minh Quế nêu cao tinh thần cống hiến vì cộng đồng, xây dựng thôn Phú Cường trở thành thôn đoàn kết, phát triển của xã miền núi Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ. Vừa qua, bà được vinh danh tại Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc toàn quốc nhân dịp Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2026). Đây là phần thưởng xứng đáng cho nữ Bí thư Chi bộ hết lòng, hết sức với công việc của địa phương và người dân.