Nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn là xu thế thế giới

NDO - Ngày 25/8, tại thành phố Đà Lạt, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp, với chủ đề “Phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn gắn với bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học”.
0:00 / 0:00
0:00
Sản xuất nông nghiệp hữu cơ bền vững tại Lâm Đồng.
Sản xuất nông nghiệp hữu cơ bền vững tại Lâm Đồng.

Tham dự, có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các tổ chức, hiệp hội và ngành nông nghiệp, các doanh nghiệp, nhà nông một số tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Lê Quốc Thanh cho rằng, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn là xu thế của thế giới. Đây là nền nông nghiệp nhằm tạo ra nguồn sản phẩm chất lượng cao, giá trị cao và dành cho những thị trường chất lượng cao.

Nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn là xu thế thế giới ảnh 1
Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Lê Quốc Thanh phát biểu ý kiến tại diễn đàn.

Đồng chí nhấn mạnh, nông nghiệp hữu cơ là xu thế, nhưng phải tuân thủ các quy trình, nguyên tắc, không chạy theo phong trào và cần quan tâm công tác bảo vệ nhận diện sản phẩm nông nghiệp hữu cơ sản xuất được cấp chứng nhận, tránh nhầm lẫn đối với thị trường tiêu thụ.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tham luận, chia sẻ về thực trạng, xu hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn gắn với bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học; các chuyên gia, nhà khoa học đã phân tích những khó khăn, vướng mắc và tư vấn các nội dung liên quan chủ đề diễn đàn để có những giải pháp phát triển bền vững.

Nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn là xu thế thế giới ảnh 2
Đoàn công tác Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thăm mô hình sản xuất hoa công nghệ cao tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, năm 2022, thế giới có gần 200 quốc gia phát triển sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, với hơn 71 triệu ha, tương đương 1,5% tổng diện tích canh tác, doanh thu đạt hơn 110 tỷ Euro.

Tại Việt Nam hiện có khoảng 500 nghìn ha nông nghiệp hữu cơ trên tổng diện tích hơn 11,5 triệu ha đất sản xuất nông nghiệp. Cả nước có 46 tỉnh, thành phố đang thực hiện và có phong trào sản xuất nông nghiệp hữu cơ, với sự tham gia của 100 công ty và 17 nghìn nông dân. Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm hữu cơ đạt khoảng 335 triệu USD/năm, với các sản phẩm chủ yếu như gạo, tôm, dừa, cà phê, sữa, trà, rau, trái cây…

Về nông nghiệp tuần hoàn, đây là khái niệm còn khá mới ở nước ta và chưa trở thành một mô hình sản xuất phổ biến, mới chỉ phát triển ở một số tỉnh, trang trại, hộ và một số doanh nghiệp. Việt Nam đang dần đưa kinh tế tuần hoàn vào khung thể chế, chính sách. Cụm từ “Kinh tế tuần hoàn” lần đầu tiên được đưa vào Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho thấy tầm quan trọng của kinh tế tuần hoàn trong phát triển kinh tế xã hội. Hiện nông nghiệp tuần hoàn đang là chủ đề được Bộ Nông nghiệp và các địa phương đặc biệt quan tâm.

Nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn là xu thế thế giới ảnh 3

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ đang là xu thế với nhiều lợi ích.

Nhiều chuyên gia cho rằng, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn đang là xu thế với nhiều lợi ích. Tuy nhiên, sản xuất hữu cơ cần tuân thủ 4 nguyên tắc về sức khỏe, sinh thái, sự công bằng và sự cẩn trọng.

Thông tin tại diễn đàn, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Lê Quốc Thanh nhấn mạnh, nông nghiệp hữu cơ là xu thế, nhưng phải tuân thủ các quy trình, nguyên tắc và bảo đảm sự minh bạch trong tất cả các khâu. Đồng thời, ghi nhận các ý kiến của đại biểu tại diễn đàn để có định hướng, giải pháp cụ thể trong thời gian tới.