Nông dân Hậu Giang mất mùa xoài vì mưa dầm

NDĐT - Hiện nay, các nhà vườn trồng xoài cát Hòa Lộc, không chỉ ở Hậu Giang mà ở các tỉnh ĐBSCL cũng đang nối tiếc cho đợt xử lý ra hoa (từ đầu đến giữa tháng 9 vừa qua) để đón dịp lễ Noel, bởi tỷ lệ hoa đậu trái quá ít, do gặp lúc mưa dầm kéo dài…

Mất mùa vì xoài không đậu trái.
Mất mùa vì xoài không đậu trái.

Huyện Châu Thành A, có diện tích trồng xoài cát Hòa Lộc lớn nhất tỉnh Hậu Giang với khoảng 620 ha. Đây là một trong 10 loại nông sản chủ lực của tỉnh Hậu Giang được đưa vào quy hoạch, đầu tư phát triển. Trong số 620 ha xoài này, hằng năm các nhà vườn chọn thời điểm xử lý cho ra hoa đậu trái phục vụ những dịp lễ Noel, Tết Nguyên đán, số còn lại thì rải vụ.

Năm nay, có gần 150 ha được các nhà vườn nơi đây xử lý ra hoa, để phục vụ thị trường Noel. Tuy nhiên, đi một vòng quanh các khu vườn xoài ở thị trấn Bảy Ngàn, thị trấn Một Ngàn, xã Tân Hòa…của huyện Châu Thành A, đều có cùng chung cảnh ngộ, đó là hoa xoài đậu trái rất ít, nhiều chùm hoa không đậu lấy một trái, chỉ còn trơ cọng (chà) trên cây…

Có lẽ nặng nhất là năm công vườn, với hơn 100 gốc xoài cát Hòa Lộc của ông Trần Văn Quang, ở ấp 1A, xã Tân Hòa. Ông Quang buồn bã, nói: “Tranh thủ những lúc trời ngơi mưa là tôi và bà con xứ này mua thuốc về xịt cho vườn xoài dữ lắm, hy vọng cứu vãn được tình thế, để có xoài bán vào dịp Noel, nhưng không có hiệu quả”. Theo ông Quang, lúc đầu khi xử lý cho ra hoa nhìn mê lắm, với dàn hoa này nếu đậu trái đều sẽ cho thu hoạch khoảng 7-8 tấn xoài, cao gấp đôi so với cùng kỳ. Nhưng cuối cùng vuột hết, chẳng còn trái nào trên cành. Điều đáng buồn hơn là gia đình ông đã bỏ ra hơn 20 triệu đồng tiền mua thuốc về phun cho xoài, chẳng những không được gì, mà trái lại còn tốn thêm công sức và tiền của để phục hồi lại cây trong vườn.

Còn ông Đinh Văn Phương, ở ấp 2A, thị trấn Bảy Ngàn, lâu nay rất thành công với giống xoài cát Hòa Lộc, nên người dân địa phương phong là “vua xoài” xứ Bảy Ngàn. Với hơn 23 năm gắn bó với giống xoài này, kinh nghiệm có thừa, nhưng hiện nay cũng đang đối mặt với tình cảnh thất mùa tương tự như bao nhà vườn khác. Ông Phương cho biết: “Cũng như mọi năm, khi xử lý xoài ra hoa, đôi khi cũng gặp lúc trời mưa. Tuy có bị ảnh hưởng, nhưng đâu đến nỗi nào. Không hiểu sao nước mưa năm nay như thế nào mà thuốc phun xịt để giữ trái hầu như không có tác dụng”.

Trong 10 ha vườn xoài của gia đình ông Phương, năm nay chỉ dành 800 gốc để xử lý cho ra hoa kết trái bán vào dịp lễ Noel. Mặc dù hiện nay những cây xoài vườn nhà ông đang trĩu hoa, nhưng hầu hết đều có tỷ lệ đậu trái rất thấp. Theo tính toán của ông Phương, vụ xoài này gia đình ông có thể thất thu khoảng 20 tấn xoài, nếu tính theo giá bán như thời điểm năm rồi là từ 35 nghìn đồng – 40 nghìn đồng/kg, thì mất nguồn thu nhập không dưới 400 triệu đồng. Chưa kể lượng thuốc phun cho vườn xoài nhằm giữ lại trái đã hơn 90 triệu đồng, bằng với lượng thuốc mà ông sử dụng cho cả ba năm trước cộng lại.

Theo đánh giá của ông Đặng Kiềm, Trưởng trạm Bảo vệ thực vật huyện Châu Thành A: Vụ xoài này các nhà vườn bị thiệt hại từ 40-50% năng suất, thậm chí có nhiều vườn còn nặng hơn. Nếu tính theo như mọi năm, bình quân một ha xoài thu hoạch vào dịp Noel thường đạt 5 tấn. Như vậy, trong số diện tích gần 145 ha xoài của huyện bán vào dịp Noel, thì bà con sẽ thu hoạch được 725 tấn xoài. Với mức độ thiệt hại bình quân khoảng 50% năng suất, thì vụ xoài này các nhà vườn mất hơn 350 tấn xoài. Nếu theo giá bán như năm rồi từ 35 nghìn – 40 nghìn đồng/kg các nhà vườn mất khoảng 13 tỷ đồng.

Theo nhận định chung của các nhà vườn, cũng như ngành chuyên môn, vụ xoài này thất mùa là do ảnh hưởng của đợt mưa dầm, kéo dài trong thời gian qua. Bởi xoài cát Hòa Lộc rất khó đậu trái, nếu xử lý ra hoa gặp phải thời tiết bất lợi như thế này là “bó tay”. Hiện nay, nhiều nhà vườn đang tranh thủ lúc trời nắng tiến hành phun thuốc kích thích cho xoài ra hoa nhằm bán vào dịp Tết Nguyên đán. Đối với vườn xoài có tỷ lệ đậu trái thấp, các nhà vườn cũng đang tích cực chăm sóc, với hy vọng giá bán sẽ cao, vì thị trường dịp lễ Noel năm nay sẽ khan hiếm, để bù lại chi phí mà họ đã bỏ ra.

Có thể bạn quan tâm