Ninh Thuận: Cưỡng chế vụ chiếm đất công ích xây dựng công trình trái phép

NDO - Ngày 31/3, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức việc cưỡng chế, thực hiện biện pháp buộc khắc phục hậu quả bằng hình thức tháo dỡ toàn bộ công trình nhà ở do ông Nguyễn Khoa Danh, sinh năm 1966, ở thôn Lương Cách, xã Hộ Hải đã lấn chiếm đất công ích để xây dựng nhà ở trái phép. Vụ việc được cán bộ, nhân dân đồng thuận cao.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận thực hiện việc cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ các hạng mục công trình, nhà ở xây dựng trái phép trên diện tích đất công ích mà ông Danh đã lấn chiếm, để trả lại hiện trạng ban đầu.
Lực lượng chức năng của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận thực hiện việc cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ các hạng mục công trình, nhà ở xây dựng trái phép trên diện tích đất công ích mà ông Danh đã lấn chiếm, để trả lại hiện trạng ban đầu.

Theo hồ sơ của chính quyền địa phương, ngày 13/8/2004, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 5151/QĐ-UBND về thửa đất số 150, tờ bản đồ số 20, xã Hộ Hải có diện tích 1.221m2 là đất công ích và giao cho Ủy ban nhân dân xã Hộ Hải quản lý, sử dụng.

Theo đó, từ năm 2009 đến ngày 31/8/2015, xã Hộ Hải đã xem xét, thấy nguyện vọng thuê diện tích đất công ích để trồng lúa là phù hợp, nên nhiều lần ký hợp đồng cho ông Nguyễn Khoa Danh thuê diện tích đất công ích nêu trên.

Đến khi hết thời hạn được thuê (ngày 31/8/2015), Ủy ban nhân dân xã Hộ Hải đã mời ông đến làm việc và rất bất ngờ khi nghe ông Danh cho biết không đồng ý tiếp tục ký kết hợp đồng thuê đất và cũng không chịu thanh lý hợp đồng đã hết hạn. Sau đó, ngang nhiên lấn chiếm và sử dụng diện tích đất này trong suốt thời gian dài.

Đến tháng 5/2019, xã phát hiện ông Danh đang xây dựng 1 căn nhà, giá trị khoảng 2 tỷ đồng trên thửa đất số 150, nên đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi lấn chiếm đất, xây dựng công trình nhà ở trái phép và yêu cầu chấm dứt thi công. Tuy nhiên, ông Danh không chấp hành, vẫn ngang nhiên xây dựng hoàn thành công trình. Xã đã báo cáo vụ việc lên huyện xử lý theo thẩm quyền.

Tháng 5/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ban hành Quyết định số 467 về biện pháp áp dụng khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Khoa Danh, buộc phải tháo dỡ các hạng mục công trình, nhà ở xây dựng trái phép để trả lại hiện trạng ban đầu, trả lại đất đã lấn chiếm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

Kể từ giữa năm 2020 đến nay, qua xem xét, giải quyết vụ việc của chính quyền địa phương và tòa án nhân dân các cấp, ông Danh thừa nhận hành vi vi phạm của mình, tuy nhiên, vẫn tìm đủ mọi cách để tránh né việc trả lại đất đã lấn chiếm, khiến dư luận tại địa phương rất bất bình.

Việc, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải chỉ đạo kiên quyết thực hiện cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả, tháo dỡ toàn bộ các hạng mục công trình, nhà ở xây dựng trái phép trên diện tích đất công ích mà ông Danh đã lấn chiếm, để trả lại hiện trạng ban đầu, nhằm thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, răn đe,… góp phần nâng cao nhận thức cho mọi người về tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm tình hình an ninh-trật tự tại địa phương.