Ninh Bình khen thưởng 298 học sinh, sinh viên xuất sắc năm 2022

NDO - Tối 29/10, từ nguồn quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh, tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ”, vinh danh, khen thưởng các học sinh, sinh viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc năm 2022, tại Trung tâm hội nghị của tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Trao thưởng cho các em học sinh, sinh viên, vận động viên có thành tích xuất sắc năm 2022.
Trao thưởng cho các em học sinh, sinh viên, vận động viên có thành tích xuất sắc năm 2022.

Tới dự có đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình.

Đây là lần thứ 12, tỉnh tổ chức vinh danh, khen thưởng dành cho các em học sinh, sinh viên, vận động viên là con em Ninh Bình đạt thành tích xuất sắc với tổng số tiền thưởng lên tới 1 tỷ 353 triệu đồng. Trong đó có 45 em học sinh giỏi quốc gia cấp trung học phổ thông; 180 học sinh thi đỗ vào các trường đại học, học viện đạt từ 27,4 điểm trở lên; học sinh đỗ thủ khoa vào Trường đại học Hoa Lư Ninh Bình; 34 học sinh đỗ thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông; 39 học sinh, sinh viên, vận động viên đạt giải tại các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế năm 2021, 2022.

Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh ra đời vào tháng 3/2012, với ý tưởng của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; cùng với sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Him Lam, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Tập đoàn kinh tế Xuân Thành và nhiều doanh nghiệp, doanh nhân khác. Đến nay, quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh có tổng số tiền là 34,8 tỷ đồng.

Trước đó, qua 11 lần tổ chức khen thưởng, quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh đã dành hơn 11 tỷ đồng khen thưởng 2.500 học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc và hàng nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi; ủng hộ hơn 3 tỷ đồng cho các quỹ khuyến học, khuyến tài thuộc các huyện trong tỉnh.

Qua công tác khuyến học, khuyến tài chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện của tỉnh Ninh Bình không ngừng đổi mới. Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kết quả điểm trung bình các môn thi tuyển sinh đại học, cao đẳng của học sinh Ninh Bình luôn thuộc nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.