Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình lần thứ bảy, năm 2022

Tối 22/10, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao của tỉnh lần thứ bảy, năm 2022, với sự tham gia của hơn 800 vận động viên thuộc 8 huyện, thành phố, vận động viên ngành giáo dục, lực lượng vũ trang cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh đồng diễn chào mừng Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình lần thứ bảy, năm 2022.
Quang cảnh đồng diễn chào mừng Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình lần thứ bảy, năm 2022.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình; Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Với chủ đề "Ninh Bình đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững”, tại đại hội này các vận động viên sẽ tranh tài ở 91 bộ huy chương với nhiều môn thể dục như, bóng đá, karatedo, vật dân tộc, cầu lông, bơi, kéo co, cờ tướng…. Đại hội thể hiện rõ sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy, chính quyền ở tỉnh Ninh Bình đối với sự phát triển sự nghiệp thể dục thể thao.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình Nguyễn Mạnh Cường cho biết, sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình trong nhiều năm qua có bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc; khẳng định được vị trí là một trong những địa phương có phong trào thể dục thể thao phát triển trong khu vực. Số người luyện tập thể dục thể thao tăng nhanh. Nhiều vận động viên đạt đẳng cấp kiện tướng, là thành viên của các đội tuyển Việt Nam tham gia thi đấu giải khu vực, quốc tế. Đặc biệt, tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 được tổ chức tại Việt Nam, vận động viên Ninh Bình đã đóng góp cho đoàn thể thao nước nhà 3 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng.

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình lần thứ bảy, năm 2022 ảnh 1

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình lần thứ bảy, năm 2022, là ngày hội biểu dương sức mạnh của toàn dân, toàn quân trong tỉnh; qua đó đánh giá đúng sự phát triển công tác thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân, trong lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân viên chức và trong công tác giáo dục thể chất ở nhà trường. Đồng thời là cơ hội tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung cho đội tuyển các môn thể thao thành tích cao của tỉnh chuẩn bị tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX sắp tới.