Ninh Bình: Huyện Gia Viễn phát huy các nguồn lực bảo tồn và phát triển nguồn gen cây dược liệu

NDO - Ngày 17/2, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Ban quản lý Di tích lịch sử Đền Thánh Nguyễn (nơi thờ Thiền sư Nguyễn Minh Không, Quốc sư thời nhà Lý) phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Ủy ban nhân dân xã Gia Thắng và Gia Tiến tổ chức phát động Tết trồng cây tại “Vườn thảo dược Nguyễn Minh Không”.
0:00 / 0:00
0:00
Huyện Gia Viễn bảo tồn, khôi phục và phát triển nguồn gen cây dược liệu quý hiếm phục vụ cho mục tiêu phát triển y tế, du lịch.
Huyện Gia Viễn bảo tồn, khôi phục và phát triển nguồn gen cây dược liệu quý hiếm phục vụ cho mục tiêu phát triển y tế, du lịch.

Để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Thiền sư Nguyễn Minh Không, huyện Gia Viễn triển khai thực hiện tôn tạo cảnh quan khu vực Đền Thánh Nguyễn và xây dựng vườn thảo dược Nguyễn Minh Không nhằm bảo tồn, phát triển thảo dược bản địa gắn với du lịch trải nghiệm trên địa bàn huyện.

Tại lễ phát động, các đơn vị đã trồng hơn 600 cây thảo dược các loại như: dành dành, xạ đen, mộc hương, đơn đỏ, hoa hòe, cây đào tiên, mạch môn, kim ngân, huyết dụ, náng hoa trắng, thiên môn, cây gạo…

Toàn bộ số cây trên đều từ nguồn xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, con em quê hương và nhân dân trên địa bàn huyện đóng góp hỗ trợ.

Ninh Bình: Huyện Gia Viễn phát huy các nguồn lực bảo tồn và phát triển nguồn gen cây dược liệu ảnh 1
Lãnh đạo huyện Gia Viễn cùng nhân dân tham gia trồng cây tại khuôn viên Đền Thánh Nguyễn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn Vũ Thị Dược cho biết, hoạt động này nhằm thu thập cây thuốc nam trong vùng, mã hóa và bảo tồn cây, hình thành vườn cảnh quan, thu hút khách du lịch về chiêm bái Đền Thánh và tham quan trải nghiệm mô hình vườn thảo dược; đặc biệt đẩy mạnh định hướng phát triển giáo dục gắn với trải nghiệm thực tế, vườn thảo dược Nguyễn Minh Không hình thành sẽ giúp học sinh tiếp cận và trải nghiệm, tìm hiểu về cây thuốc và nghề đông y một cách thực tiễn, khoa học.

Ninh Bình: Huyện Gia Viễn phát huy các nguồn lực bảo tồn và phát triển nguồn gen cây dược liệu ảnh 2
Việc trồng cây dược liệu nhằm tỏ lòng tri ân công lao to lớn của Thiền sư Nguyễn Minh Không đối với lịch sử dân tộc.

Đây là khởi đầu để huyện thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng vườn thảo dược Nguyễn Minh Không nhằm bảo tồn, phát triển thảo dược bản địa gắn với du lịch trải nghiệm trên địa bàn huyện”.

Hoạt động trồng cây dược liệu vào dịp đầu năm mới thể hiện sự quyết tâm cao của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương, với hy vọng trong tương lai không xa, huyện Gia Viễn sẽ có bước tiến phát triển hơn trong việc trồng và phát triển dược liệu, góp phần phát triển vùng trồng dược liệu theo Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.