Niềm vui của những người được đặc xá

Chiều 29-8, Trại giam Thanh Xuân tổ chức đặc xá cho 147 người.

15 giờ trại mới tổ chức đặc xá, nhưng lúc 14 giờ đã có hàng trăm người thân của các phạm nhân chờ đón chồng, con được đặc xá ở cổng trại. Bà Lại Thị Chính ở huyện Vũ Thư (Thái Bình) nghẹn ngào nói với chúng tôi: Nhận được tin con được đặc xá, gia đình đã lên từ sáng sớm để đón về. Bà kể, năm 1997, con bà là Bùi Anh Ðức, 31 tuổi đã can  tội giết người, bị phạt tù 18 năm. Hằng tháng gia đình lên động viên cháu nhận thức rõ tội lỗi, tích cực cải tạo để sớm được hưởng đặc ân của Ðảng, Nhà nước.

Trong hai năm 2004 - 2005, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn bốn đợt cho 35.299 người, là những phạm nhân đã có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam và bị tòa án Việt Nam xét xử theo quy định của Bộ luật Hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự, nay đã tích cực cải tạo, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định. Trong khi xét đặc xá không có sự phân biệt đối xử hoặc hạn chế đối với bất kỳ phạm nhân nào cho dù người đó là người Việt Nam hay công dân nước ngoài, nếu họ đủ điều kiện, tiêu chuẩn đều được xét đặc xá.

Trong tám năm, cháu đã cải tạo tốt, ba lần được giảm hai năm ba tháng. Biết cháu được đặc xá, bà con họ mạc và làng xóm phấn khởi. Gia đình tôi xin hứa, sẽ quan tâm giáo dục cháu trở thành người có ích cho xã hội. Trại Thanh Xuân có hai phạm nhân người nước ngoài được đặc xá lần này. Phạm nhân Mun Ty (Lào) nói với chúng tôi, được hưởng đặc xá của Nhà nước Việt Nam, tôi như được sinh ra lần thứ hai. Ty kể: Do hám lợi, nên trước đây tham gia buôn bán ma túy, bị bắt năm 1994 với mức án chung thân. Quá trình cải tạo, được cán bộ Việt Nam khuyên bảo, tôi đã tích cực cải tạo, học được nghề may, khâu bóng, học tiếng Việt Nam. Ðã được giảm án từ chung thân xuống 20 năm và được giảm án ba lần, nay lại được đặc xá trước thời hạn hơn chín năm. Tôi rất biết ơn Nhà nước Việt Nam. Lê Sùng, phạm nhân người Trung Quốc nói: Với tội buôn bán, lưu hành tiền giả, năm 1998, tôi bị phạt tù 20 năm. Trong trại, tôi thấy không có sự phân biệt đối xử giữa phạm nhân người Việt Nam và người nước ngoài. Bản thân tôi đã cải tạo tốt, được giảm án hai lần là 15 tháng. Qua bình xét một cách dân chủ, công khai, đúng điều kiện, tiêu chuẩn từ tổ, đội của các phạm nhân đến cán bộ của trại và các cấp cao hơn, tôi đều được đề nghị đặc xá và hôm nay, được đặc xá tha tù trước thời hạn 8 năm 11 tháng. Tôi xin cảm ơn tấm lòng của những cán bộ Việt Nam.

* Từ sáng sớm 30-8, các phạm nhân Trại giam Hoàng Tiến, Chí Linh, Hải Dương (thuộc V26, Bộ Công an) đã náo nức chuẩn bị dự Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho 231 phạm nhân của trại đủ điều kiện, tiêu chuẩn hưởng đặc xá đợt 2-9-2005. Nhiều người nhà phạm nhân được tha tù cũng có mặt tại trại để đón người thân trở về đoàn tụ với gia đình. Ðến dự buổi lễ ở đây có Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá T.Ư; đồng chí Trần Ðại Hưng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính T.Ư và đại diện những cơ quan có liên quan ở T.Ư và tỉnh Hải Dương.

Phấn khởi được hưởng lượng khoan hồng của Nhà nước, phạm nhân Lê Ðình Sơn, quê huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã xúc động nói lên lòng biết ơn cán bộ, chiến sĩ của trại đã dày công giáo dục, giúp đỡ phạm nhân cải tạo tốt để sớm được trở về quê hương, hòa nhập cộng đồng và hứa sẽ chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, không bao giờ tái phạm để trở thành một công dân tốt cho xã hội. Phạm nhân Tống Ðức Quang, quê Chí Linh, Hải Dương, người chưa được hưởng đặc xá đợt này cũng thổ lộ sẽ chấp hành tốt các quy định của trại, pháp luật của Nhà nước để sớm được hưởng lượng khoan hồng của Nhà nước. Trong buổi lễ, ông Ðào Xuân Khen, thân nhân của phạm nhân Ðào Xuân Quýnh quê An Lão, Hải Phòng cũng không giấu nổi niềm vui được đón thân nhân trở về đoàn tụ với gia đình trước thời hạn. Ông xin nhận trách nhiệm tiếp tục giáo dục người thân để rèn luyện chấp hành tốt chính sách, pháp luật để không bao giờ tái phạm.

Phát  biểu ý kiến tại đây, Thứ trưởng Công an Lê Thế Tiệm chúc mừng các phạm nhân được hưởng lượng khoan hồng đợt này; động viên cán bộ, chiến sĩ của trại phấn đấu xây dựng trại trong sạch, vững mạnh; căn dặn các phạm nhân được đặc xá chấp hành tốt pháp luật, sớm hòa nhập cộng đồng.

* Trại giam Xuân Nguyên ở xã Lại Xuân, Trung Nguyên, Hải Phòng (thuộc V26 - Bộ Công an) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước vào chiều 30-8. Các ông: Lê Thế Tiệm, Trần Ðại Hưng đã dự. Trong đợt này, trại Xuân Nguyên có 383 phạm nhân cải tạo tiến bộ, đủ điều kiện, tiêu chuẩn được hưởng đặc xá. Mặc dù trời nóng bức, nhưng nét mặt các phạm nhân dự lễ đều rạng rỡ, người được đặc xá đợt này cũng như những người còn đang tiếp tục cải tạo ai cũng vui, vì họ hiểu rằng, học tập cải tạo tốt sẽ được hưởng chính sách nhân đạo của Nhà nước. Phạm nhân Phạm Thị Thanh Hương, sinh năm 1971, ở 19 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội phạm tội lừa đảo, án phạt 13 năm tù, được đặc xá đợt này tâm sự, đây không chỉ là niềm vui của riêng những người được đặc xá mà còn là niềm vui của những người cha, người mẹ, ngượi vợ hoặc chồng, con của chúng tôi ở ngoài xã hội. Thanh Hương hứa sẽ không tái phạm và phấn đấu để trở thành người có ích cho xã hội. Phạm nhân Lê Thị Minh Nga, phạm tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng cũng bày tỏ quyết tâm cải tạo tốt để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước.

* Trại giam Ninh Khánh (Ninh Bình) sáng 30-8 tổ chức đặc xá cho các phạm nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Thượng tá Nguyễn Minh Sơn, Giám thị Trại giam Ninh Khánh công bố quyết định đặc xá cho 233 phạm nhân. Qua bốn đợt đặc xá năm 2004 - 2005, do làm tốt công tác quản lý, giáo dục phạm nhân, Trại giam Ninh Khánh có gần 1.000 người được đặc xá. Sau khi công bố đặc xá, trại cấp quần áo, tiền tàu xe và cho xe ô-tô chở họ ra bến xe, kịp về đoàn tụ gia đình dịp Quốc khánh 2-9. Gặp phạm nhân Nguyễn Thị Dung ở phường Hạ Ðình (Thanh Xuân, Hà Nội) đang chia tay các bạn tù để về nhà. Dung cho biết: Năm 2003, bị phạt tù ba năm sáu tháng về tội buôn bán ma túy. Ðược hưởng ân huệ đặc xá, tôi rất biết ơn Ðảng, Nhà nước đã mở lượng khoan hồng cho những người biết ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo tốt. Dung nói rằng, trước đây buôn bán ma túy, tiền kiếm được nhiều, nhưng đấy là đồng tiền bất chính, trước sau gì cũng bị xã hội lên án và pháp luật trừng trị. Trong trại, tôi đã nhận thức rõ tội lỗi của mình, nay trở về gia đình, tôi hứa sẽ làm ăn bằng sức lao động của mình.

Trong niềm vui của những người được đặc xá, có công đóng góp không nhỏ của các cán bộ, chiến sĩ quản giáo Cục V26 (Bộ Công an). Ðại úy Nguyễn Thị Nhung, hơn 24 năm trong nghề của Trại giam Ninh Khánh, nhiều năm đạt Chiến sĩ thi đua cấp trại và cấp Cục V26, tâm sự: Nghề quản giáo tương đối vất vả, phải hiểu rõ nhân thân, cá tính của từng người để từ đó có phương pháp quản lý, giáo dục họ. 69 phạm nhân nữ do Nguyễn Thị Nhung  và đồng nghiệp phụ trách, đợt này có 12 người được đặc xá. Nhung cho biết, các phạm nhân mỗi người mỗi tính nết, lúc đầu vào trại còn không chịu nghe lời, nên cán bộ quản giáo phải vừa nghiêm khắc trong quản lý, giáo dục họ, vừa tâm tư tình cảm để nắm bắt được đặc điểm, hoàn cảnh của từng người. Như phạm nhân Vũ Thị Yên, 35 tuổi, ở Trung Phụng (Ðống Ða, Hà Nội). Năm 1999 Yên bị phạt tù về tội buôn bán ma túy với mức án tám năm. Lúc đầu vào trại, Yên rất bướng, hay gây gổ với phạm nhân khác. Qua tìm hiểu được biết, Yên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng chết vì ma túy, con trai chết vì HIV, còn lại một đứa con đã bỏ nhà đi nhiều năm nay. Mỗi lần đến ngày giỗ chồng, con của Yên, chị Nhung và các quản giáo đều dành số tiền của mình, đồng thời vận động các phạm nhân khác quyên góp, mua hương, hoa quả để Yên thắp hương. Yên đã nhận thức được tội lỗi của mình gây ra cho xã hội và chính gia đình mình vì ma túy. Từ đó chị và các quản giáo luôn quan tâm, động viên Yên tích cực lao động, cải tạo tiến bộ, học được nghề thêu ren và làm ra nhiều sản phẩm; được Yên coi như chị ruột, có gì vui, buồn đều tâm sự. Ðược hưởng đặc xá lần này, trước lúc chia tay, Yên hứa với chị Nhung về đi tìm con và quyết tâm làm lại cuộc đời bằng sức lao động của mình.

* Sáng 30-8, tại Hà Nội, lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và quyết định của TAND thành phố về giảm án tha tù trước hạn cho số phạm nhân đã chấp hành án tốt tại hai trại tạm giam do Công an thành phố quản lý được tổ chức theo đúng nghi lễ, có sự chứng kiến của lãnh đạo thành phố; ba ngành: Công an, Viện KSND, TAND thành phố và đông đảo các gia đình phạm nhân. Ðợt này, Hà Nội có 720 phạm nhân được đặc xá. Ðồng thời, theo đề nghị của Trại tạm giam Hà Nội và Trại tạm giam số 2, TAND thành phố đã ra quyết định giảm án tha tù trước hạn cho 114 phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù. Theo Ðại tá Ðỗ Kim Tuyến, Phó Giám đốc Công an Hà Nội: Ðợt này, việc xét đề nghị đặc xá theo đúng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định, bảo đảm công khai, dân chủ. Niềm vui, nỗi buồn pha trộn trên từng gương mặt, khiến họ bối rối khi gặp người thân. Anh Dương Văn Ðoàn, ở Hưng Hà, Thái Bình đi đón người thân ở Trại tạm giam số 2, xúc động nói: Tôi xin cảm ơn truyền thống nhân đạo của dân tộc, chính sách khoan hồng của Ðảng, Nhà nước và sự giáo dưỡng của quản giáo tại các trại tạm giam Hà Nội, giúp con em chúng tôi cải tạo tốt, đồng thời tạo điều kiện cho các phạm nhân sau khi đi cải tạo về có cơ hội hoàn lương, trở thành người có ích. Phạm nhân Nguyễn Văn Phương, ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) được đặc xá lần này hứa, sớm hòa nhập cộng đồng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước.

Chứng kiến buổi công bố quyết định đặc xá ở các trại giam: Thanh Xuân, Hoàng Tiến, Ninh Khánh, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, và Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Ðỗ Duy Thường cho biết: Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá là thực hiện chính sách khoan hồng của Ðảng và Nhà nước, kế thừa và phát huy truyền thống nhân đạo của dân tộc ta đối với người phạm tội bị kết án tù, khuyến khích họ phấn đấu rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội. Trong hai năm 2004 - 2005, đất nước ta có nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn. Với ý nghĩa chính trị và giá trị nhân văn trong giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi hướng thiện, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá năm 2004 - 2005 và tiến hành bốn đợt. Ðây là lần đặc xá có quy mô lớn nhất, thời gian tiến hành dài nhất và số người được đặc xá đông nhất từ trước đến nay. Trong quá trình xét duyệt đặc xá, đều bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, đúng điều kiện, tiêu chuẩn, đúng pháp luật, không có sự phân biệt đối xử giữa phạm nhân người Việt Nam và người nước ngoài. Sau đặc xá, các cấp, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân cần tạo điều kiện, giúp đỡ những người được đặc xá sớm hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

* Sáng 30-8, sau cơn mưa sớm, không khí Trại giam Xuân Lộc (Ðồng Nai) khác hẳn ngày thường. Hòa chung niềm vui mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập nước, 141 phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù tại đây còn rộn lên niềm vui được tha tù trước thời hạn.

Trong số những phạm nhân Trại giam Xuân Lộc được đặc xá lần này, có bốn người đang chấp hành án phạt tù chung thân, nếu tính cả những người đã được giảm án nhiều lần trong quá trình cải tạo thì số phạm nhân có mức án chung thân được đặc xá lên tới 13 người. Cầm tờ Quyết định tha tù trước thời hạn. Lê Minh Hải, một phạm nhân từng bị tuyên án tử hình trong vụ án TAMEXCO, sau đó được giảm xuống mức tù chung thân, không giấu được niềm vui: Ðược hưởng đặc xá hôm nay, tôi là người thật sự được trở về từ cõi chết. Cảm ơn Ðảng, cảm ơn chính sách khoan hồng của Nhà nước đã tha thứ những lỗi lầm mà tôi mắc phải. Cảm ơn Ban Giám thị, cán bộ quản giáo trong trại đã giúp tôi nhận thức sâu sắc lỗi lầm của mình, tạo điều kiện để tôi yên tâm cải tạo trở thành người công dân tốt. Khi biết cha và con trai đang chờ ngoài cổng trại, Lê Minh Hải nói thêm: Việc đầu tiên của tôi khi gặp gia đình là xin lỗi cha, xin lỗi vợ con vì những sai phạm mà mình mắc phải. Những lỗi lầm đó đã làm khổ tâm biết bao người thân trong gia đình. Phải trả giá đắt cho một lần vấp ngã, chắc chắn sai phạm đó sẽ không bao giờ lặp lại. Ra tù, tôi sẽ làm lại cuộc đời, quyết trở thành người công dân tốt, có ích cho xã hội.

Ðược tha tù trước thời hạn còn có những phạm nhân được nhiều người biết đến trong các vụ án lớn như Ðỗ Thị Mỹ Phượng, bị tuyên án tử hình về tội buôn lậu, sau đó được Chủ tịch nước tha tội chết, giảm án xuống còn tù chung thân; Lê Minh Sư, bị phạt tù chung thân trong vụ án EPCO Minh Phụng; Lê Văn Phúc, bị phạt tù chung thân trong vụ án TAMEXCO... Khi cầm tờ quyết định đặc xá trong tay ai cũng vui mừng, phấn khởi không nói nên lời. Ai cùng bày tỏ quyết tâm khi trở về địa phương sẽ sống tốt hơn, chấp hành nghiêm luật pháp, xứng đáng với sự khoan hồng mà Ðảng, Nhà nước đã ban cho.

Trong niềm vui của người được đặc xá còn có cả niềm vui của những người quản giáo, người "thầy" đặc biệt trong hoàn cảnh đặc biệt. Lòng khoan dung, nhân hậu, tinh thần trách nhiệm với số phận từng con người của người cán bộ quản giáo đã góp phần giúp phạm nhân nhận rõ lỗi lầm, và thắp lên trong họ niềm hy vọng, niềm tin ở tương lai.

Cũng như các trại giam khác, Trại giam Thủ Ðức đợt này có 331 phạm nhân được tha tù trước thời hạn, trong đó có 19 phạm nhân là người nước ngoài, bị phạt tù vì vi phạm pháp luật Việt Nam như giết người, buôn bán, vận chuyển ma túy; lừa đảo, vận chuyển tiền giả qua biên giới... Do cải tạo tốt, chấp hành nghiêm các quy định, nội quy trong trại, họ cũng được Ban Giám thị trại đề nghị được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước ta. Có người như Hang Bun, quốc tịch Cam-pu-chia, bị phạt 17 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy, được tha tù trước thời hạn chín năm một tháng ba ngày. Hoặc như phạm nhân Hou Ming Chin, người Ðài Loan, phạm tội giết người, bị phạt 20 năm tù, được tha tù trước thời hạn tới 10 năm, bốn tháng, chín ngày. Ðược tha tù, tất cả họ đều cảm kích, bày tỏ lòng biết ơn đối với chính sách khoan hồng của Ðảng, Nhà nước ta. Cảm ơn Ban Giám thị cư xử nhân đạo, tạo điều kiện để họ cải tạo tốt trong thời gian thụ án...

* Chiều 30-8, tại Trại tạm giam Hải Phòng, trước sự chứng kiến của các cơ quan, ban, ngành TP Hải Phòng, Hội đồng tư vấn đặc xá thành phố tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá, tha tù trước thời hạn đợt tháng 9-2005. TP Hải Phòng có 45 phạm nhân đang cải tạo tại Trại tạm giam Hải Phòng được đặc xá. Nhân dịp này, 103 phạm nhân cũng được giảm án; trong đó, giảm trước thời hạn tám phạm nhân, giảm chín tháng: một phạm nhân, bốn tháng: 11 phạm nhân, ba tháng: 25 phạm nhân, hai tháng: 16 phạm nhân, một tháng: 39 phạm nhân. Các phạm nhân được đặc xá, tha tù đợt này hứa khi trở về địa phương sẽ cố gắng rèn luyện, học tập để trở thành người có ích trong xã hội.

* Chiều 30-8, tại Trại tạm giam, Công an tỉnh, Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh Nam Ðịnh đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho 49 phạm nhân đang lao động, cải tạo tại đây (trong đó có 39 phạm nhân nam và 10 phạm nhân nữ). Qua bốn đợt đặc xá trong hai năm 2004 - 2005, Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Ðịnh có 121 người được đặc xá.

Ông Trần Xuân Giai, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh Nam Ðịnh, đã biểu dương cán bộ, chiến sĩ trại tạm giam đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân và đánh giá cao sự phấn đấu của các phạm nhân trong học tập, lao động cải tạo để được hưởng chính sách khoan hồng của Ðảng và Nhà nước. Ðồng thời mong muốn những người được đặc xá vượt qua mọi khó khăn, sớm hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội; động viên, nhắc nhở những phạm nhân còn đang chấp hành án tại trại, tiếp tục học tập, lao động cải tạo tốt để sớm được đoàn tụ cùng gia đình.

Có thể bạn quan tâm