Niềm tự hào của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng

Không chỉ góp phần quan trọng cùng Bộ đội Phòng không-Không quân, quân và dân miền bắc đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược quy mô lớn chưa từng có của đế quốc Mỹ, làm nên Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972, mà hiện nay, Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không-Không quân) còn luôn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng là “cái nôi” của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng.
0:00 / 0:00
0:00
Phi công Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 hoàn thành nhiệm vụ sau ban bay huấn luyện. Ảnh: phongkhongkhongquan.vn
Phi công Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 hoàn thành nhiệm vụ sau ban bay huấn luyện. Ảnh: phongkhongkhongquan.vn

Những ngày đầu năm 2024, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 371 thi đua sôi nổi trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Tại Nhà truyền thống Sư đoàn, Đại tá Nguyễn Như Khoát, Chính ủy Sư đoàn 371 cho biết: Sư đoàn Không quân 371 thành lập ngày 24/3/1967 (tiền thân là Bộ Tư lệnh Không quân thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân). Những ngày đầu thành lập, vừa xây dựng vừa chiến đấu chưa đầy một tháng, Sư đoàn đã xuất kích đánh thắng 12 trận, bắn rơi 14 máy bay địch, xây đắp nên truyền thống đánh thắng trận đầu của Không quân nhân dân Việt Nam.

Điều đặc biệt vinh dự đối với Sư đoàn là được Bác Hồ về thăm và căn dặn: Tổ tiên ta ngày xưa có những chiến công oanh liệt trên sông, trên biển như: Bạch Đằng, Hàm Tử, trên bộ như: Chi Lăng, Vạn Kiếp, Đống Đa. Ngày nay ta phải mở mặt trận trên không thắng lợi. Trách nhiệm ấy trước hết là của các chú…

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mặc dù còn non trẻ, lực lượng ít, trang bị kém hiện đại so với địch, song với nghệ thuật “lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít đánh nhiều”, Sư đoàn đã sáng tạo ra nhiều cách đánh hay, hiệu quả, cả trên không, trên biển, trên đất liền, cả ban ngày và ban đêm, xuất kích hàng nghìn lượt chiếc máy bay, tham gia hàng trăm trận đánh, bắn rơi hơn ba trăm máy bay các loại; trong đó, có “pháo đài bay” B-52.

Đặc biệt, trong Chiến dịch Phòng không 12 ngày đêm năm 1972, Sư đoàn 371 đã hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng Phòng không, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chiến đấu dũng cảm, tổ chức ngăn chặn từ xa, đánh tan nhiều tốp máy bay Mỹ, bẻ gãy nhiều đợt tập kích, làm cho đội hình máy bay địch bị phá vỡ, phân tán, chỉ huy rối loạn, cường độ nhiễu giảm, tạo điều kiện cho tên lửa của ta tiêu diệt. Trong Chiến dịch này, Sư đoàn đã bắn rơi bảy máy bay các loại; trong đó, có hai máy bay B-52, góp phần làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” chấn động địa cầu.

Tổng kết cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước, các đơn vị của Sư đoàn 371 đã xuất kích hàng nghìn lần chiếc, chiến đấu hàng trăm trận, bắn rơi 320 máy bay Mỹ gồm 19 kiểu loại (trong đó có hai máy bay B-52), phá hủy 24 chiếc khác; đánh chìm và bắn cháy sáu tàu chiến, tàu biệt kích; phá hủy ba căn cứ địch; tiêu diệt và bắt sống hàng trăm giặc lái Mỹ.

Với những chiến công và thành tích đạt được, ngày 31/12/1982, Sư đoàn 371 vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Toàn Sư đoàn có 19 lượt tập thể và 64 cá nhân được phong và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Sư đoàn được tặng thưởng: một Huân chương Độc lập hạng nhất; một đồng chí được tuyên dương Anh hùng Lao động; 934 Huân chương Quân công và Chiến công các loại, 248 huy hiệu Bác Hồ. Nhiều cán bộ, phi công của Sư đoàn phát triển thành những tướng lĩnh, cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân chủng.

Theo Đại tá Lê Chung Nam, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 371, hiện nay, Sư đoàn được trang bị nhiều loại máy bay, khí tài mới, hiện đại; nhiệm vụ nặng nề, vừa làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trên không, vừa tác chiến hiệp đồng quân binh chủng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo và làm nhiệm vụ đột xuất khác.

Nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn ra sức thi đua trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, trong đó lấy vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Đơn vị phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, sức sáng tạo của cán bộ, phi công, chiến sĩ trong huấn luyện, cải tiến kỹ thuật; rèn luyện kỹ năng chiến đấu, thành thạo về kỹ thuật, chiến thuật, nâng cao khả năng làm chủ vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật, bảo đảm đánh thắng địch ngay từ trận đầu, chuyến bay đầu.

Với tinh thần chiến đấu cao, các đơn vị trong Sư đoàn đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua: “Đã cất cánh là bắn rơi máy bay địch”, “Chỉ huy giỏi, dẫn đường chính xác, kỹ thuật hàng không, thông tin, ra-đa tốt”; nêu cao tinh thần làm chủ máy bay và vũ khí, trang bị, phương tiện; chủ động nắm tình hình, linh hoạt trong xử lý tình huống trên không và mặt đất.

Sư đoàn luôn chú trọng quán triệt và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, đặc biệt là đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam, từ đó làm nền tảng xây dựng nên cốt cách, tinh thần mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, không sợ hiểm nguy, đủ bản lĩnh “đề kháng” trước mọi cám dỗ, chống phá của các thế lực thù địch, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong môi trường tác chiến khắc nghiệt về không gian, thời gian, vũ khí công nghệ cao như hiện nay.

Bên cạnh đó, Sư đoàn còn tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện; triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; trong đó trọng tâm là xây dựng đội ngũ phi công, thợ máy và các lực lượng bảo đảm có chất lượng cao; thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; bám sát phương châm “Cơ bản-Thiết thực-Vững chắc-An toàn-Tiết kiệm”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu với các hình thức chiến thuật và phương pháp hoạt động tác chiến không quân; tập trung huấn luyện nâng cao trình độ chỉ huy bay, ứng dụng chiến đấu, kỹ thuật lái, dẫn đường.

Cùng với đó, Sư đoàn tiếp tục huấn luyện chuyển loại làm chủ trang bị kỹ thuật mới, hiện đại; nâng cao chất lượng các đợt hội thao, hội thi, diễn tập, bắn, ném bom đạn thật...

Cùng với nhiều thành tích trong những năm qua, riêng năm 2023, toàn Sư đoàn có 85 tập thể, 734 cá nhân được khen thưởng các loại; trong đó, Trung đoàn 916 được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; Trung đoàn 927 được tặng Cờ thi đua của Quân chủng Phòng không-Không quân; 16 đơn vị được tặng Danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”... Đó là động lực quan trọng để cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 371 tiếp tục vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là “cái nôi” của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng.