Nghệ sĩ Trần Thị Thu Hương đoạt giải tư cuộc thi Accordeon và tài năng trẻ Lưu Ðức Anh đứng thứ tư nhận bằng khen ở cuộc thi piano từ 14 đến 15 tuổi.
Vài năm gần đây Lưu Hồng Quang đã nổi lên như một hiện tượng và là "niềm kỳ vọng" của piano Việt Nam. Lưu Hồng Quang sinh ra trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc. Bố của anh là PGS Lưu Quang Minh, một trong những nhà sư phạm Accordeon và nhạc jazz hàng đầu đất nước. Lưu Hồng Quang sớm được bố hướng tới âm nhạc.
Ðến năm sáu tuổi thì bắt đầu được bố dạy học đàn. Sớm phát hiện khả năng của anh, GS.TS- NGND Trần Thu Hà đã nhận trực tiếp hướng dẫn Lưu Hồng Quang. Năm vừa tròn 16 tuổi, anh được GS. Trần Thu Hà đề cử là thí sinh đại diện Việt Nam tham dự Cuộc thi Âm nhạc Chopin châu Á tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản) và bất ngờ đoạt giải đặc biệt, tương đương giải tư.
Tháng 6-2006, GS. Trần Thu Hà lại đề cử Lưu Hồng Quang là một trong hai gương mặt tham dự cuộc thi quốc tế về piano uy tín lớn trên thế giới mang tên Cuộc thi âm nhạc Quốc tế Val Tidone tổ chức thường niên tại Italia. Lưu Hồng Quang đứng thứ hai chung cuộc và nhận giải ba (không có giải nhì).
Và lần này, trở lại với Val Tidone, Lưu Hồng Quang tham dự bảng dành cho thí sinh tuổi từ 18-19, để rồi bứt phá vượt lên dẫn đầu chung cuộc. Anh cho biết đã chọn hai tác phẩm Polonaise in A major op.53 của Chopin và La Campanella của Lit để dự thi. Ðây là hai tác phẩm rất nổi tiếng, thuộc vào những bài có kỹ thuật khó nhất của piano và là trở ngại lớn đối với bất cứ ai muốn chinh phục những tác phẩm này.
"Bí quyết" của Hồng Quang hóa ra thật đơn giản: "Ai cũng biết, cũng thuộc từng giai điệu nên ngoài việc thể hiện sự lão luyện thì phải đề cao bản sắc của người đánh mới có cơ hội đoạt giải!". Hồng Quang tâm sự tiếp: "Khi thể hiện tác phẩm Polonaise in A major op.53 của Chopin viết về dân tộc Ba Lan, những câu hát anh hùng đan xen tiết tấu dân vũ Ba Lan vậy mà không hiểu sao trong tâm tưởng của tôi lại tràn ngập tình cảm và những hình ảnh đầy tự hào về hai cuộc kháng chiến vĩ đại mà đất nước mình đã trải qua..."
Lưu Hồng Quang hiện đang theo học năm thứ hai tại Nhạc viện Quốc tế Australia (AICM). Có lẽ anh là trường hợp đặc biệt nhất ở nhạc viện danh tiếng này. Năm 2006, đang là sinh viên năm thứ hai hệ trung cấp piano Nhạc viện Hà Nội và là học sinh lớp 10 Trường THPT Trần Phú, Hà Nội, Lưu Hồng Quang dự tuyển vào AICM và xuất sắc giành học bổng toàn phần.
Tuy nhiên, đó chỉ là học bổng dành cho khóa piano, còn để hoàn thành hết bậc trung học phổ thông, Hồng Quang phải tự trang trải toàn bộ kinh phí. Lần đó vừa đặt chân tới Australia, Ban Giám đốc AICM đã yêu cầu Hồng Quang chuẩn bị thể hiện chương trình dài 60 phút, gấp bốn lần thời gian thi lấy học bổng và anh đã trình diễn đầy ấn tượng.
Ðích danh giám đốc AICM, GS. Kyunghee Lee nhận hướng dẫn. Ðây là một may mắn lớn với Hồng Quang bởi bà giáo sư này đầy uy tín, từ mười năm nay chỉ dạy duy nhất một học sinh. Ðặc biệt hơn, ngay sau buổi diễn báo cáo, Nhạc viện đã quyết định trao thêm suất học bổng 100% thứ hai giúp Quang học hết bậc trung học.
Học bổng này giúp anh có nhiều cơ hội biểu diễn hơn. Mới chỉ hai năm học, Hồng Quang đã tham gia biểu diễn tới gần chục chương trình hòa nhạc, không kể những lần biểu diễn trong trường. Ðiều đó đã giúp tích lũy thêm kinh nghiệm và tâm lý hoàn toàn tự tin, để anh bước vào cuộc thi vừa rồi.
Lưu Hồng Quang xứng đáng là một trong những tài năng piano trẻ và là niềm hy vọng mới của nghệ thuật piano Việt Nam.