Điểm thời sự

Ni-giê-ri-a trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Phi

Ni-giê-ri-a đã vượt qua Nam Phi, trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Phi sau khi Chính phủ Ni-giê-ri-a công bố phương thức mới tính GDP, theo đó GDP năm 2013 ước đạt 510 tỷ USD.Với mức tăng trưởng GDP ngoạn mục này, Ni-giê-ri-a đã nhảy từ vị trí thứ 33, trở thành nền kinh tế lớn thứ 26 thế giới. Đây là tin vui đối với Ni-giê-ri-a nhưng cũng đặt nước này trước không ít thách thức.

Đường phố ở TP La-gốt của Ni-giê-ri-a.
Đường phố ở TP La-gốt của Ni-giê-ri-a.

Theo cách tính mới, GDP của Ni-giê-ri-a đã tăng gấp đôi so ước tính trước đó. Cục Thống kê Ni-giê-ri-a cho biết, GDP năm 2013 của quốc gia sản xuất dầu mỏ hàng đầu châu Phi này đạt 509,9 tỷ USD.Tỷ lệ nợ so với GDP của Ni-giê-ri-a là 11% trong năm 2013, so 19% của năm 2012. GDP của Ni-giê-ri-a năm 2012 theo cách tính mới đạt 453 tỷ USD, so mức 264 tỷ USD tính toán của Ngân hàng Thế giới (WB) và cũng cao hơn mức GDP 384 tỷ USD của Nam Phi đạt được cùng năm. GDP bình quân đầu người của Ni-giê-ri-a năm 2012 cũng vì thế đạt 2.688 USD (tăng so mức 1.555 USD của cách tính cũ).

Cứ vài năm, hầu hết các chính phủ lại điều chỉnh việc tính GDP nhằm phản ánh sự thay đổi, tuy nhiên Ni-giê-ri-a đã không làm như vậy kể từ năm 1990. Sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư nước ngoài đang buộc nước này phải tính chính xác hơn các số liệu thống kê, trong đó có GDP.Cách tính mới của Ni-giê-ri-a thể hiện những thay đổi trong sản xuất và tiêu dùng. Theo đó, bổ sung một loạt lĩnh vực và ngành công nghiệp vốn có quy mô rất nhỏ hoặc chưa có vào năm 1990, bao gồm một thị trường điện thoại di động lớn nhất châu Phi, nền âm nhạc và điện ảnh (Nollywood) phát triển mạnh. Bởi thế, các lĩnh vực như thương mại điện tử, điện thoại di động và Nollywood chiếm 1,4% GDP của nước này hiện đã phải được thống kê để đưa ra một bức tranh kinh tế đẹp hơn.

Với 170 triệu dân và là quốc gia đông dân nhất châu Phi, Ni-giê-ri-a đang ngày càng được coi là điểm đến đầu tư do có thị trường tiêu thụ lớn và thị trường vốn tăng. Bộ trưởng Tài chính Ni-giê-ri-a Ng. I-uê-a-la cho biết, ước tính năm nay nước này thu hút hàng tỷ USD đầu tư trong nước và nước ngoài, trong đó có 1,5 tỷ USD đầu tư lĩnh vực nông nghiệp. Lĩnh vực dịch vụ sẽ ngày càng đóng vai trò chủ chốt trong nền kinh tế, đem lại cơ hội cho tăng trưởng và thịnh vượng của Ni-giê-ri-a. Các dịch vụ đã thế chỗ nông nghiệp thành lĩnh vực lớn nhất. Tăng trưởng của dịch vụ hầu hết từ lĩnh vực viễn thông và bất động sản. Tăng trưởng GDP của Nigiê-ri-a năm 2013 dự tính khoảng 7,41% so với khoảng 6,5% năm 2012.

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cảnh báo, Ni-giê-ri-a vẫn phải đối phó một loạt thách thức lớn, trong đó có sự yếu kém về hạ tầng và tình trạng mất điện triền miên, gây ảnh hưởng không nhỏ các hoạt động kinh tế. Mặc dù có những con số ấn tượng về tăng trưởng, song nhiều người dân nước này không cảm thấy có sự thay đổi bởi số đông dân số không phải là người giàu. Mặc dù GDP tính bình quân đầu người tăng, song đói nghèo và sự bất bình đẳng cũng gia tăng. Hầu hết trong số 170 triệu người dân nước này vẫn sống với mức thu nhập dưới hai USD/ngày. Các chuyên gia nhấn mạnh, vị thế số một của Ni-giê-ri-a là một động lực lớn để thúc đẩy lòng tin vào nền kinh tế tăng trưởng nhanh, song con số này chỉ thật sự có ý nghĩa nếu nó có tác động tích cực tới mức sống của người dân. Trong khi đó, Chính phủ Ni-giê-ri-a đứng trước nguy cơ bất ổn chính trị khi đang chuẩn bị tổ chức các cuộc bầu cử vào tháng 2 năm sau, trong bối cảnh phải đau đầu về an ninh, nhất là tình trạng bạo lực đẫm máu do nhóm Hồi giáo nổi dậy Bô-cô Ha-ram tiến hành ở khu vực đông bắc kém phát triển. Kể từ khi bắt đầu cuộc nổi dậy năm 2009 đòi thành lập một nhà nước Hồi giáo ở khu vực miền bắc, Bô-cô Ha-ram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Ni-giê-ri-a. Tính riêng từ đầu năm 2014 đến nay, đã có khoảng 1.500 người chết trong các vụ tiến công được cho là do nhóm này tiến hành.

Việc Ni-giê-ri-a soán ngôi Nam Phi, trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Phi sẽ làm gia tăng sự cạnh tranh với Nam Phi, nước đại diện châu Phi ở G-20 cũng như nhóm các nền kinh tế lớn mới nổi (BRICS). Điều này cũng kích thích cạnh tranh vốn đầu tư vào thời điểm mà Nam Phi đối mặt nhiều thách thức như công nhân đình công, thâm hụt ngân sách... Tuy nhiên, Nam Phi có nền kinh tế đa dạng với các thị trường tài chính phát triển, được đánh giá là quốc gia có trình độ quản trị, hệ thống hạ tầng và một nền kinh tế có sức cạnh tranh cao nhất châu lục, trong khi đó, Ni-giê-ri-a vẫn phải đứng sau Nam Phi về cơ sở hạ tầng cơ bản, những yếu tố cần thiết để giúp người dân thoát khỏi nghèo đói. Mạng lưới điện thoại di động, chất lượng in-tơ-nét, điện, đường sá, cầu cảng, sân bay của Ni-giê-ri-a còn chưa phát triển tương xứng. Vì thế, trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Phi, Ni-giê-ri-a có cả cơ hội và thách thức ở phía trước.

Có thể bạn quan tâm