Nhường cơm sẻ áo cho dân nghèo

Ðịa bàn rộng, dân cư đông, đa phần là người lao động phổ thông và đi biển, nhưng từ nhiều năm nay, phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, Ðà Nẵng) không còn hộ đói, số hộ nghèo giảm nhanh nhờ sự chia sẻ đùm bọc của mỗi hộ dân, trong đó, cán bộ, đảng viên luôn đi đầu, gương mẫu thực hiện.

Lãnh đạo phường An Hải Bắc tặng quà Tết cho hộ nghèo.
Lãnh đạo phường An Hải Bắc tặng quà Tết cho hộ nghèo.

Tết này, bé Nguyễn Lê Na cũng vừa tròn bốn tuổi. Ði học về, vui sướng nhìn ngắm ngôi nhà mới được sơn sửa lại mới tinh, thơm nồng mùi vôi, bé nói với mẹ: "Con thích nhà mình năm nào cũng được mới thế này, vui quá mẹ nhỉ". Vừa mắng yêu con gái, chị Nguyễn Thị Kim Sương (tổ dân phố 99, phường An Hải Bắc) nhỏ nhẹ khoe: Nhờ có 15 triệu đồng do chi bộ dân quân tự vệ phường đóng góp, hỗ trợ, vợ chồng em cũng tiết kiệm được thêm một ít, nâng thêm gác, sửa sang ngôi nhà kịp đón Tết, chứ mấy năm trước nhà ẩm thấp, mùa mưa thì thấm dột, lở tường, bung nền, mùa nắng thì nóng nực. Nhà em theo đạo Thiên Chúa, chưa từng dám nghĩ là các đảng viên trên địa bàn phường lại góp tiền giúp mình làm nhà khang trang thế này...

Nằm ngay ở bờ đông cầu Sông Hàn, phường An Hải Bắc là địa phương có dân số đông nhất quận Sơn Trà, phần lớn cư dân là lao động nghèo, làm nghề biển hoặc buôn bán nhỏ, hoặc hành nghề tự do... Chính vì vậy, từ nhiều năm qua, Ðảng ủy phường luôn xác định, công tác xóa nghèo, từng bước nâng cao đời sống nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường An Hải Bắc Nguyễn Thành Nam cho biết: Chị Nguyễn Thị Kim Sương là một trong chín hộ nghèo của phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, Ðà Nẵng) được hỗ trợ sửa chữa nhà đại đoàn kết trong năm 2014. Hằng năm, Ðảng ủy phường đều có Nghị quyết về công tác giảm nghèo, trên cơ sở đó, từng chi bộ thảo luận, xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp. Trong đó, mỗi đảng viên đều phải gương mẫu đi đầu thực hiện. Năm 2014, cán bộ, đảng viên, các tổ chức, cá nhân trong phường đã đóng góp hơn 423 triệu đồng vào quỹ Vì người nghèo. Từ số tiền này, các hộ nghèo được vay vốn không lãi để làm ăn, sửa chữa nhà cửa, mua sắm phương tiện sinh kế, nhờ đó 167 hộ đã vươn lên thoát nghèo, hàng trăm hộ sửa chữa được nhà cửa. Ông Vũ Ðình Tùng, tổ trưởng tổ dân phố 88 xúc động: Tôi tham gia chiến trường Cam-pu-chia, bị thương nhưng lại mất hết giấy tờ, đơn vị cũ đã giải thể, nên không làm chế độ thương binh được. Sức khỏe thì không được tốt, không làm được việc nặng, vợ tôi phải một mình buôn cá ngoài chợ nuôi mấy đứa nhỏ ăn học. Ngôi nhà tình nghĩa này xây đã hơn chục năm, xuống cấp lắm. Năm 2013, nhờ 25 triệu đồng hỗ trợ từ quỹ Vì người nghèo của phường, vợ chồng vay bà con thêm ngần ấy, làm thêm cái gác cho con có chỗ học, chỗ ngủ. Mặc dù vết thương hay tái phát, tôi vẫn cố gắng đảm nhiệm công việc tổ trưởng dân phố, làm hết mình, âu là để cảm tạ tấm lòng bà con, đoàn thể, chính quyền luôn giúp mình lúc nghèo, lúc khó.

Chị Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND phường An Hải Bắc cho biết: Ðịa phương chúng tôi tuy mặt bằng chung không cao, nhưng tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới rất thấp, chỉ còn 2,7%. Mấy năm gần đây, Mặt trận và các đoàn thể phối hợp vận động rộng khắp, lại được các đồng chí đảng viên gương mẫu đóng góp, vận động thêm, nên năm nào quỹ Vì người nghèo của phường cũng dẫn đầu quận Sơn Trà, nằm trong tốp dẫn đầu toàn thành phố. Mình làm công khai, rõ ràng, tiền thu về là để hỗ trợ cho những hộ nghèo, khó khăn đột xuất trong từng tổ, khu phố thì người dân rất tin tưởng và tham gia tích cực. Góp thêm câu chuyện, Bí thư Chi bộ 9 Vũ Duy Mưu kể: Hồi đầu đi vận động, cũng có những hộ nghi ngại đồng tiền đóng góp sử dụng không đúng mục đích. Nhưng về sau bà con thấy rõ, mỗi đồng mình tiết kiệm đóng góp là thêm phần gỡ khó cho những người còn nghèo quanh mình, hàng xóm no ấm thì mình cũng vui lây. Ông Nguyễn Duy Phương, Chủ tịch Mặt trận phường An Hải Bắc chia sẻ: Không chỉ tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, mà các hội, đoàn thể của phường cũng rất tích cực trong phong trào giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo vươn lên, thực hiện an sinh xã hội. Cựu chiến binh thì phát động phong trào "trao sổ tiết kiệm cho hộ nghèo"; "cảm hóa thanh, thiếu niên hư"; Hội Nông dân vận động ngư dân lập các tổ tàu thuyền an toàn trên biển, vay vốn đóng tàu lớn, tạo việc làm cho con em địa phương, tham gia tích cực vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Hội Phụ nữ có phong trào "heo đất tiết kiệm", "quỹ quay vòng vốn không lãi" ưu tiên giúp hộ nghèo. Riêng hoạt động của Hội Chữ thập đỏ và Hội Từ thiện phường được triển khai rất hiệu quả. Tổng số tiền và hàng hóa vận động được gần 900 triệu đồng, hỗ trợ cho đồng bào các địa phương trong cả nước bị thiên tai, bão lũ, tặng học bổng cho học sinh nghèo, tổ chức thường xuyên chương trình "Nồi cháo tình thương" ở các bệnh viện lớn cho hàng trăm nghìn lượt bệnh nhân nghèo đang điều trị; tặng bò, dê cho đồng bào miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Dịp Tết, cán bộ, đảng viên phường và các chi bộ, tổ dân phố lại tất bật với công tác vận động tiếp nhận và trao quà Tết tặng hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Năm nay, cùng với nguồn hỗ trợ của thành phố và quận, phường An Hải Bắc hỗ trợ gạo cho hơn 1.000 hộ cận nghèo, khó khăn đột xuất. Những hộ vừa thoát nghèo trong năm 2014 được nhận quà Tết như dầu ăn, mì chính, nước mắm... và tiền mặt, trị giá từ 300 đến 450 nghìn đồng; 203 hộ nghèo nhận quà Tết trị giá từ 450 đến 600 nghìn đồng.

Những món quà Tết dù đơn sơ, nhưng là nguồn động viên to lớn, để những hộ nghèo và mới thoát nghèo ở phường An Hải Bắc ổn định cuộc sống, tiếp tục vươn lên.

Có thể bạn quan tâm