Theo ABC News, quả cầu lửa màu xanh đã được nhìn thấy vào lúc 1 giờ sáng giờ địa phương ngày 15-6. "Đó thực sự là một quan sát ngoạn mục", Glen Nagle, người quản lý giáo dục và tiếp cận tại trạm theo dõi CSIRO-NASA ở Canberra, nói với hãng tin này.
Nhiều người đã nhìn thấy hiện tượng này và quay video. Một số người ở bắc và nam Australia cũng đã nhìn thấy nó từ xa. Những vệt cầu lửa cứ đều đặn xuất hiện trên bầu trời. Lúc đầu, nó có màu cam hoặc vàng, sau vài giây, phần lớn quả cầu lửa sáng lên màu xanh.
Cầu lửa được nhìn thấy ở phía tầy Australia. Ảnh cắt từ clip.
Các nhà khoa học không chắc chắn vật thể nào đang bốc cháy trong bầu khí quyển để tạo ra màn trình diễn ánh sáng rực rỡ này, ABC News cho biết. Một số nhà thiên văn nghiệp dư suy đoán rằng vật thể này có thể là mảnh vỡ do con người tạo ra, có lẽ từ một vụ phóng tên lửa gần đây. Nhưng bà Renae Sayers, Trung tâm Khoa học và Công nghệ Vũ trụ của Đại học Curtin cho rằng điều đó dường như không thể xảy ra.
Quả cầu lửa được nhìn thấy từ trung tâm Victoria, Australia. Ảnh cắt từ clip.
Khi rác vũ trụ xuất hiện trong bầu không khí, chúng ta nhìn thấy có tiếng nổ và tia lửa, còn quả cầu lửa ở Pilbara, Australia lại lướt nhẹ trên bầu trời. Điều đó làm cho nó có nhiều khả năng là một hiện tượng không gian tự nhiên, bà Nagle phán đoán. Màu xanh, theo Nagle, cho thấy hàm lượng sắt cao. Nhiều thiên thạch có hàm lượng sắt cao như thế.
Bà Sayers cho biết, năm 2017, trên bầu trời Australia từng xuất hiện quả cầu lửa trông giống như một thiên thạch. Nhưng thay vì chạm đất hoặc đốt cháy trong bầu khí quyển, nó lại bay vào không gian. Quả cầu lửa ngày 15-6 có thể là một cuộc chạm trán khác, bà Sayers nói.