Những thông tin mới nhất về thủ tục cấp chứng minh nhân dân ở TP Hồ Chí Minh

* Ngoài việc không còn phải chờ đợi mỗi khi làm thủ tục cấp CMND, xin ông cho biết người dân còn được thêm điều gì sau khi phòng thực hiện sự phân cấp trong việc tiếp nhận làm thủ tục và rút ngắn thời gian hẹn trả CMND?

- Người dân sẽ có điều kiện giám sát các đơn vị, cá nhân CBCS trong việc thực hiện nhiệm vụ theo chức năng để phục vụ yêu cầu chính đáng của nhân dân. Nếu trước đây ở huyện công dân phải chờ sau 30 ngày, ở quận sau 15 ngày mới có CMND thì hiện nay ở huyện không quá 15 ngày, ở quận từ 9 đến 11 ngày và tại  phòng chúng tôi là trong 7 ngày công dân sẽ có CMND.

Đối với công dân trước đây đã cấp CMND ở tỉnh, thành phố khác nay có hộ khẩu TP Hồ Chí Minh, khi cấp lại CMND, phòng sẽ cấp ngay xác nhận số CMND tỉnh, thành phố khác (khi công dân nhận CMND mới) để công dân sử dụng theo yêu cầu, vì phòng có điều kiện thuận lợi hơn trong việc  thông tin, trao đổi phối hợp với CA các tỉnh thành phố khác để giải quyết.

* Vì sao các quận không được tiếp nhận việc cấp đổi, CMND bị mất và các trường hợp trước đây ở các tỉnh, thành phố khác nay đã có hộ khẩu thành phố?

- Không nên đặt vấn đề quận “không được”... mà nói rằng ở quận được giảm áp lực cấp CMND do các trường hợp bị mất CMND, đổi CMND đã được chuyển về CATP. Đây là hai dạng khá phức tạp do phải tra cứu, xác minh và liên quan tới một số phòng nghiệp vụ CA các tỉnh, thành phố. Do đó, CA quận chỉ  tập trung cho cấp mới và đổi CMND của thành phố vì đây là người thường trú  tại địa phương số lượng đông nên nắm chắc, giải quyết nhanh.

Đối với các huyện ngoại thành, nhân dân ở xa trung tâm thành phố, điều kiện đi lại của một bộ phận công dân còn khó khăn, nếu công dân không đến phòng mà đến CA huyện nộp hồ sơ thì CA huyện  có trách nhiệm tiếp nhận, làm thủ tục chuyển về CATP để hoàn chỉnh.

* Nếu người dân các tỉnh, thành phố khác đến sống và làm việc tại thành phố trong một thời gian dài nhưng chưa có hộ khẩu thường trú (diện KT3) thì có được cấp mới, cấp đổi CMND không? Nếu được thì cần những thủ tục gì?

- Diện tạm trú có thời hạn (KT3) mặc dù sống và làm việc tại thành phố trong một thời gian dài nhưng chưa có hộ khẩu thường trú tại TP thì không được cấp CMND tại TP mà phải về nơi có hộ khẩu thường trú để làm thủ tục cấp CMND theo quy định.

Trường hợp không có hộ khẩu ở TP và ở tỉnh không còn hộ khẩu, để có CMND, công dân phải về nơi có hộ khẩu gốc ở tỉnh đăng ký hộ khẩu trở lại, sau đó được cấp CMND ở nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Vì lý do nào đó không đăng ký hộ khẩu trở lại ở tỉnh thành phố khác được, nếu công dân không có giấy tờ tùy thân nào khác, trước mắt có thể liên hệ với CA phường, xã, thị trấn nơi đang tạm trú có thời hạn để được cấp giấy tạm trú có thời hạn (NK3d). Giấy tạm trú có thời hạn có dán ảnh, đóng dấu giáp lai chứng nhận nơi tạm trú của mình, để xuất trình khi kiểm tra, nhưng không có giá trị thay thế CMND.

* Xin cảm ơn ông.

1. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (CSQLHC về TTXH)  tiếp nhận, làm thủ tục cấp CMND đối với các trường hợp:

- Cấp lại các trường hợp bị mất CMND.

- Đổi CMND do các tỉnh, thành phố khác cấp, nay công dân có hộ khẩu ở thành phố muốn sử dụng CMND do TP Hồ Chí Minh cấp.

- Các trường hợp đặc biệt khác (cấp mới, đổi) theo yêu cầu công tác đột xuất của lãnh đạo, của các phòng nghiệp vụ CATP, nhưng sau khi cấp xong có thông báo cho công an các quận, huyện để cập nhật trong diện cấp mới ở địa phương.

2. Công an quận tiếp nhận làm thủ tục cấp CMND đối với các trường hợp:

- Cấp mới.

- Cấp đổi (trừ CMND do tỉnh, thành phố khác cấp).

- Cấp CMND cho sĩ quan, hạ sĩ quan trong lực lượng CAND, QĐND có hộ khẩu tập thể đóng trên địa bàn quận.

3. Công an huyện tiếp nhận làm thủ tục cấp CMND đối với các trường hợp:

- Cấp mới

- Cấp đổi, mất (kể cả các trường hợp trước đây đã cấp CMND ở tỉnh, thành phố khác, nay công dân đã có hộ khẩu thường trú tại huyện).

- Cấp CMND cho sĩ quan, hạ sĩ quan trong lực lượng CAND, QĐND có hộ khẩu tập thể đóng trên địa bàn huyện.

Lưu ý:

- Riêng công dân có hộ khẩu thường trú ở các huyện có thể chọn nơi làm thủ tục cấp mất, đổi CMND tỉnh thành phố khác tại Phòng CSQLHC về TTXH CATP hoặc tại CA huyện.

- Đối với các trường hợp bị mất CMND, công dân phải trình báo với CA phường, xã, thị trấn nơi bị mất hoặc CA phường, xã, thị trấn thường trú. Sau 10 ngày kể từ ngày trình báo, công dân không tìm được CMND thì Phòng CSQLHC về TTXH CATP hoặc CA huyện mới nhận đơn đề nghị cấp CMND và làm thủ tục cấp lại.

Có thể bạn quan tâm