Những thay đổi trong tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007

Những thay đổi trong tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007

Nhiều học sinh và phụ huynh lo lắng trước thông tin về việc phương án tuyển sinh năm 2007 sẽ có nhiều thay đổi. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học.

Hỏi: Điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh năm 2007 là gì, thưa bà?

Bà Trần Thị Hà: Chỉ có một thay đổi là thêm 3 môn thi trắc nghiệm, những khâu khác vẫn được thực hiện như năm trước.

Hỏi: Lệ phí dự thi tuyển sinh có tăng như các trường đã đề nghị không?

Bà Trần Thị Hà: Mức lệ phí  thi không tăng, chỉ có phương thức nộp lệ phí thay đổi. Năm 2007, lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí dự thi phải được nộp cùng một lúc. Trước kia, tách làm 2 lần nộp, dù thí sinh không đến dự thi, các trường vẫn phải làm các công tác tổ chức thi... căn cứ vào số lượng đăng ký.

Các khoản chi phí đó phải chi cho số thí sinh đăng ký ảo dẫn tới việc các trường đều phải bù lỗ. Thu lệ phí như năm nay, các trường mong muốn thí sinh có quyết định chính xác cho nguyện vọng của mình để đỡ lãng phí.

Hỏi: Chỉ tiêu tuyển sinh năm nay có tăng nhiều không, thưa bà?

Bà Trần Thị Hà: Tăng khoảng 10%. Đầu tháng 2-2007 Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố con số chính thức.

Hỏi: Việc nhập 2 kỳ thi làm 1 như đã công bố sẽ được thực hiện từ thời điểm nào?

Bà Trần Thị Hà: Chúng  tôi chưa quyết định vấn đề này vì đề án đang trong quá trình xây dựng. Tuy nhiên, năm nay ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ siết chặt hơn kỷ luật kỳ thi tốt nghiệp THPT thông qua việc bố trí giáo viên đại học về nơi tổ chức thi.

Hỏi: Với các trường Cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo có khuyến khích việc xét tuyển không?

Bà Trần Thị Hà: Bộ khuyến khích các trường Cao đẳng sử dụng kết quả chung để xét tuyển. Trường tổ chức thi sẽ sử dụng đề thi trắc nghiệm chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ra vào các ngày 15 và 16-7 (các môn khác trường tự làm đề)...

Hỏi: Có thay đổi gì trong tuyển sinh ở khối trung học chuyên nghiệp so với trước đây?

Bà Trần Thị Hà: Năm nay, nếu số thí sinh đăng ký dự thi nhiều gấp 5 lần  chỉ tiêu thì các trường mới tổ chức thi. Nếu thí sinh ở mức dưới con số này, các trường sẽ tổ chức xét tuyển.

Bộ khuyến khích các trường trung học chuyên nghiệp xét tuyển. Các trường tổ chức thi sẽ sử dụng đề các môn thi trắc nghiệm của Bộ, các môn khác trường tự làm.

Hỏi: Có thông tin cho rằng năm nay sẽ không thi theo khối. Điều này có đúng không thưa bà?

Bà Trần Thị Hà: Không có chuyện đó. Năm nay vẫn thi theo các khối thi bình thường như năm 2006.

Hỏi: Khi nhập 2 kỳ thi làm 1, có còn các khối thi hay không?

Bà Trần Thị Hà: Khi nhập hai kỳ thi làm một, các trường căn cứ vào điểm các môn thi trong một kỳ thi duy nhất để tuyển sinh.

Thí dụ, Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm thi của 3 môn Toán, Lý,  Hoá sẽ công bố lấy điểm các môn thi là bao nhiêu và thí sinh đủ điều kiện thì được nhận vào học. Các trường sẽ tuyển theo điểm thi các môn học tuỳ theo việc họ muốn chú trọng môn học nào.

Hỏi: Các trường có thể tổ chức thi một lần nữa nếu thấy cần thiết cho việc tuyển chọn sinh viên không?

Bà Trần Thị Hà: Trong dự kiến là có. Trường nào có cách thức tuyển riêng sẽ tổ chức thêm một kỳ thi nữa theo yêu cầu của mình. Chúng tôi sẽ bàn bạc vấn đề này và có quyết định sau.

Ngày 31-1, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đưa ra tiêu chí tuyển sinh và các trường sẽ công bố chỉ tiêu dự kiến.

Cuốn “Những điều cần biết trong tuyển sinh” sẽ được phát hành đầu tháng 3-2007.

Có thể bạn quan tâm