Blume, 31 tuổi, đã tìm thấy những mấu giấy ghi tên 32 đội bóng trong lúc dọn dẹp trường quay truyền hình sau lễ bốc thăm ngày 9-12 ở Leipzig và đã đăng ký bán đấu giá trên internet cách đây một tuần và cho biết, một người Đức tên là Ralf đã giành phần thắng với tờ phiếu mang tên "Đức".
Blume cho biết, anh sẽ bán đấu giá tiếp 31 tờ phiếu khác trong vài tuần tới. Có khoảng 15 nghìn người đã "nhấp chuột" vào tờ phiếu "Anh" và giá của tờ phiếu này bây giờ là 1.750 bảng (3.014 USD). Sau đó, Blume sẽ bán tờ phiếu tên "Australia".
Tuy nhiên, FIFA đã ngăn cản việc kiếm tiền nhanh nhạy của Blume. Người phát ngôn của FIFA Andreas Herren cho biết, việc làm này là vi phạm luật bản quyền về tên của FIFA và việc bán đấu giá phải ngừng lại ngay và nếu Blume không chấp hành, FIFA sẽ hành động. Anh chàng Blume thì nói rằng, hơn một tuần này, anh ta chưa nghe điều gì từ FIFA. Blume đã thuê luật sư và vị luật sư này nói rằng, Blume là chủ sở hữu của những mẩu giấy bỏ đi nhưng có giá trị bằng vàng nói trên.