Những “điểm đen” giao thông ở Thái Nguyên

NDO - Do nhiều nguyên nhân khác nhau, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời gian vừa qua xuất hiện nhiều “điểm đen”, đoạn đường hay xảy ra tai nạn, nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường làm người dân bức xúc.
0:00 / 0:00
0:00
Chưa thi công xong, tuyến đường Bắc Sơn kéo dài xuất hiện nhiều “điểm đen”.
Chưa thi công xong, tuyến đường Bắc Sơn kéo dài xuất hiện nhiều “điểm đen”.

Đường Bắc Sơn kéo dài là trục đường lớn, mặt đường rất rộng, từ trung tâm thành phố Thái Nguyên vào khu vực hồ Núi Cốc mặc dù đang thi công, nhưng thời gian vừa qua đã cho các phương tiện lưu thông, nhiều đoạn giải phân cách ở giữa và hành lang hai bên cây dại mọc cao, ống cống để ngổn ngang che lấp tầm nhìn, không có biển báo, không có đèn chiếu sáng ban đêm, nhiều đường ngang, đường vắng, ô-tô, xe máy thường đi nhanh nên thời gian qua xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông.

Anh Trịnh Lâm An, cán bộ địa chính-xây dựng xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ: “Gần đây đi qua nút giao cắt đường Tố Hữu-Bắc Sơn kéo dài, vì khuất tầm nhìn nên tôi suýt bị ô-tô cán chết. Em trai tôi cũng suýt mất mạng vì bị tai nạn giao thông tại ngã tư này. Do khuất tầm nhìn, lại không có biển báo nên tại ngã tư giao cắt này xảy ra rất nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, người dân gọi đây là ngã tư “tử thần”.

Trên tuyến đường Bắc Sơn kéo dài, có nhiều điểm giao cắt với đường Tố Hữu, đường dân sinh, chưa có biển báo, người và phương tiện đi lại lộn xộn, thậm chí đi ngược chiều, gia súc chăn thả tự do, nguy cơ mất an toàn rất lớn. Mặt khác, trên tuyến chưa có đèn chiếu, trong đó nhiều đoạn đang xây dựng dở dang, ngay tại điểm đầu đường dẫn từ đường Việt Bắc vào đường Bắc Sơn, nhiều ngày liền chủ đầu tư không thi công dứt điểm, để lại hố lớn, rộng ngay giữa đường như “bẫy” giao thông.

Nhiều đoạn trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, nhất là đoạn qua tỉnh Thái Nguyên thời gian vừa qua xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện tình trạng “sống trâu”, lồi lõm làm cho nhiều lái xe giật mình vì ô-tô bị liệng, tốc độ cho phép lên đến 90 km/giờ, nhiều trường hợp ô-tô bị lật.

Những “điểm đen” giao thông ở Thái Nguyên ảnh 1

Nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường 261 đoạn qua thành phố Phổ Yên.

Tỉnh lộ 261 đoạn từ xã Minh Đức vào thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đang gây bức bối đối với người tham gia giao thông và người dân hai bên đường. Cụ thể, do phương tiện giao thông đi lại nhiều, nhất là ô-tô chở vật liệu san lấp các công trình, dự án tại thành phố Phổ Yên thời gian qua làm cho mặt đường xuống cấp, mặt đường nhỏ, ổ gà xuất hiện dày đặc nên nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn.

Mặt khác, mật độ phương tiện tại tỉnh lộ 261 cao, nhiều đoạn không có lề đường, mặt đường nhỏ, ô-tô chở vật liệu, nhất là đất san lấp làm rơi vãi ra đường nên gây ra bụi, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến sinh sống, buôn bán của người dân hai bên và người tham gia giao thông.

Chị Dương Thị Lễ, một người kinh doanh tạp hoá tại nhà bên tuyến đường 261 thuộc nội thành Phổ Yên bức xúc: “Hằng ngày, phương tiện rầm rập đi lại từ sáng đến khuya, mặt đường không được vệ sinh nên rất bụi, rất ít người dừng lại để mua hàng nên buôn bán ế ẩm, ảnh hưởng cuộc sống, môi trường sống. Nhiều hàng quán bên đường này cũng trong tình trạng như vậy”.

Người dân mong muốn cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần sớm có giải pháp để bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường tại các tuyến đường này, chị Lễ cho hay.