Hình thái bạo lực mới

Ngày 19/9, phái đoàn thường trực của Lebanon tại LHQ cho biết, kết quả điều tra sơ bộ phát hiện hàng nghìn thiết bị liên lạc phát nổ trong tuần qua tại nước này đã được gài sẵn chất nổ trước khi nhập khẩu vào trong nước. Vụ tấn công cũng đang làm dấy lên lo ngại leo thang căng thẳng ở khu vực.
Hiện trường một vụ nổ ở Lebanon. Ảnh: KTLA
Hiện trường một vụ nổ ở Lebanon. Ảnh: KTLA

Theo AP, trong thư gửi đến Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ, phái đoàn Lebanon cho biết, những chiếc máy nhắn tin đã được gài sẵn thuốc nổ một cách chuyên nghiệp trước khi đưa vào Lebanon từ nhiều tháng trước và kích nổ bằng cách gửi email đến những thiết bị đó. Bộ Y tế nước này thống kê đã có ít nhất 30 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương, do các vụ nổ máy nhắn tin trên khắp đất nước trong hai đợt tấn công hôm 17 và 18/9.

Bộ trưởng Y tế Lebanon Firass Abiad xác nhận trong số những nạn nhân thiệt mạng có cả trẻ em, nhân viên y tế... và lo ngại thương vong còn tăng thêm. Tại cuộc họp báo hôm 19/9, ông Abiad cho biết, hơn 200 người trong số nạn nhân bị thương đang gặp nguy kịch với các vết thương chủ yếu ở mặt, tay và bụng. Hội Chữ thập đỏ Lebanon đã triển khai 30 đội cứu thương để ứng phó với nhiều vụ nổ rải rác khắp những khu vực khác nhau, bao gồm phía nam Lebanon và thung lũng Bekaa ở phía đông.

Trước đó, lực lượng vũ trang Hezbollah ở Lebanon thừa nhận thành viên của nhóm này thường sử dụng phương tiện liên lạc là máy nhắn tin, đồng thời cho rằng các vụ nổ nhằm vào lực lượng này. Tuy vậy, vụ tấn công hàng loạt bằng thiết bị nổ cỡ nhỏ đã gây thương vong và ảnh hưởng nghiêm trọng đến dân thường trên cả nước. Truyền thông Lebanon dẫn hình ảnh cho thấy xe cứu thương và nhân viên y tế được huy động khẩn cấp tới hiện trường các vụ nổ, số lượng người bị thương rất lớn trong khi nguy cơ xảy ra cháy nổ vẫn còn cao. Một số thiết bị phát nổ khi người sử dụng đang ở khu vực công cộng, tập trung đông người như siêu thị hay trên đường phố, khiến thương vong tăng cao.

Lo ngại bất ổn an ninh, chính quyền Lebanon ngày 19/9 đã cấm toàn bộ hành khách sử dụng máy nhắn tin và bộ đàm trên các chuyến bay từ sân bay Beirut cho đến khi có thông báo mới. Các thiết bị này cũng bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không. Phái đoàn Lebanon tại LHQ đã lên án chuỗi vụ tấn công đẫm máu, nhấn mạnh sự việc đã gây tổn hại đến các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt giao tranh tại Dải Gaza và khu vực miền nam Lebanon.

Vụ nổ cũng đã khơi mào cho động thái trả đũa từ phía phong trào vũ trang Hezbollah. Lực lượng này đã bắn nhiều loạt rocket vào các tiền đồn của Israel ở khu vực biên giới với Lebanon. Hezbollah cáo buộc Israel đứng sau vụ gài chất nổ, đồng thời đe dọa Tel Aviv sẽ phải chịu “hình phạt thích đáng”. Theo Reuters, Hezbollah cũng đã giao tranh với quân đội Israel tại khu vực biên giới giáp Lebanon, cùng thời điểm khi Tel Aviv phát động cuộc chiến tại Dải Gaza từ tháng 10 năm ngoái và đụng độ ngày càng leo thang cho tới nay.

Bộ trưởng Ngoại giao Lebanon, ông Abdallah Bou Habib đã bày tỏ quan ngại về một cuộc chiến tranh tổng lực với Israel. Ông Habib nhấn mạnh: “Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là thời điểm đáng sợ, chúng tôi lo ngại một cuộc chiến tranh toàn diện sắp xảy ra”. Ông giải thích thêm rằng, xung đột giữa Israel và Lebanon mới dừng ở những cuộc giao tranh ở biên giới, thì bây giờ một cuộc chiến tổng lực có thể xảy ra. “Chính phủ Lebanon không muốn chiến tranh và thậm chí không muốn có những cuộc giao tranh ở miền nam”, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Lebanon tái khẳng định lập trường của Beirut.

Những diễn biến mới đã thổi bùng lên bầu không khí vốn căng thẳng và đe dọa làm phức tạp thêm những nỗ lực hạ nhiệt “điểm nóng” Trung Đông. Theo Người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ, ông Stephane Dujarric, cộng đồng quốc tế đang theo dõi chặt chẽ tình hình và kêu gọi các bên kiềm chế để giải quyết xung đột bằng cách ngồi vào bàn đàm phán.