Những chiến sĩ Cảnh sát 113 ở Ðiện Biên

Thành lập gần mười năm nay, cái tên Cảnh sát 113 Công an tỉnh Ðiện Biên đã trở nên quen thuộc với mọi người dân.

Lực lượng Cảnh sát 113 hay còn gọi là lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, với chức năng, nhiệm vụ là trực ban ứng trực 24/24 giờ làm nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý nhanh các vụ việc về an ninh trật tự khi có tin báo đến số máy 113. Nhiều năm qua, người dân tỉnh Ðiện Biên đã quen thuộc với hình ảnh những chiến sĩ cảnh sát mặc cảnh phục, đội mũ bảo hiểm trắng có dòng chữ CS113. Khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, CS113 luôn có mặt kịp thời để giải quyết các vụ việc và ngăn chặn các vụ gây rối, xung đột xảy ra, kể cả các vụ va chạm giao thông... Ngoài việc trực thông tin và giải quyết các vụ việc nóng, CS113 còn phải thường xuyên tuần tra kiểm soát để ngăn chặn các vụ việc gây rối, trộm cắp, tụ tập tổ chức đua xe trái phép... trên các tuyến đường của TP Ðiện Biên Phủ và huyện Ðiện Biên. Chỉ tính từ năm 2007 đến nay, CS113 đã tiếp nhận hơn 2.000 tin, trong đó đã tiếp nhận 1.883 tin liên quan đến an ninh trật tự (ANTT) mà các anh đã có mặt trong thời gian nhanh nhất, khoảng từ 5 đến 10 phút để ổn định tình hình, bắt giữ tội phạm. Tổng số cán bộ, chiến sĩ được điều động đến hiện trường, tham gia giải quyết các vụ việc hơn 3.000 lượt, 1.248 lượt phương tiện. Tang vật tạm giữ gồm nhiều kiếm, dao, côn, gậy gỗ các loại... bắt giữ 264 đối tượng, đưa đi cấp cứu 86 người bị thương. Ngoài ra, CS113 còn tham gia phối hợp các lực lượng như Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, thanh tra giao thông tuần tra kiểm soát trong lĩnh vực giao thông, để ngăn ngừa các trường hợp vi phạm Luật Giao thông; phòng, chống đua xe trái phép. Qua đó lực lượng CS113 đã lập biên bản 276 trường hợp, xử lý phạt tiền hơn 82 triệu đồng nộp kho bạc Nhà nước.

Với tính chất công việc là phản ứng nhanh, thường xuyên phải có mặt ở đơn vị để trực chiến, túc trực 24/24 giờ để khi: dân cần là có, khi có mặt là dân yên tâm. Chính vì vậy nên lực lượng CS113 ngày càng được quần chúng nhân dân tin yêu, giúp đỡ và gắn bó, giúp các anh hoàn thành nhiệm vụ.

Ðược chứng kiến các anh giải quyết các vụ việc và đọc sổ ghi nhận tin, xử lý tin và các vụ việc mới thấy các anh vất vả và luôn phải đối mặt với hiểm nguy. Bởi hầu hết các vụ việc xảy ra vào ban đêm, có vụ đối tượng là lưu manh chuyên nghiệp, có vũ khí hoặc những vụ việc không thuộc lĩnh vực về ANTT, nhưng các anh vẫn phải ghi nhận và đến nơi để giải quyết, nắm tình hình.

Có những vụ việc tuy rất nhỏ như va chạm giao thông, mắng chửi nhau trong gia đình, đặt biển kinh doanh bán hàng ngay gần cửa nhà... nhưng cũng phải kể tới những vụ việc rất nguy hiểm mà các anh đã trải qua. Có lần, một tốp thanh niên dùng gậy, dao, kiếm đánh nhau gây mất trật tự công cộng tại đội 4, xã Thanh Hưng, huyện Ðiện Biên. Nhận tin báo, lực lượng CS113 đã nhanh chóng có mặt sau 7 phút. Khi đến nơi thấy các đối tượng đang đuổi nhau để chém. CS113 đã kịp thời giải tán đám đông, phân loại đối tượng và bắt giữ bốn đối tượng, thu một thanh kiếm và nhiều gậy gỗ các loại. Ðồng thời, qua công tác nắm tình hình được biết, hiện còn có một số đối tượng ở TP Ðiện Biên Phủ đang vào đây để tiếp ứng cho đồng bọn. CS113 đã chia làm hai tổ vừa tuần tra kiểm soát vừa đón lõng, mai phục, phát hiện bốn đối tượng khác đi trên một chiếc xe mô-tô có biểu hiện nghi vấn, các anh tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe có một thanh kiếm. CS113 đã tạm giữ người và phương tiện đưa về trụ sở Công an giải quyết.

Tinh thần làm việc 'Vì nước quên thân, vì dân phục vụ' của CS113 đã ngày càng tạo được niềm tin trong nhân dân. So với các lực lượng khác, CS113 là lực lượng non trẻ, nhưng kết quả công tác ban đầu mang lại hiệu quả khá cao, được người dân ở tỉnh Ðiện Biên hết sức tin cậy và quý mến.

Có thể bạn quan tâm