Sáng 16-7 vừa qua, bảo vệ đền tháp là ông Sử Ngọc Gấm đến mở cửa tháp chính phát hiện tượng hoàng hậu Bia Thanh Chanh đã bị mất. Hiện chưa tìm ra thủ phạm vụ trộm. Công an tỉnh Ninh Thuận đang tiếp tục điều tra.
Tượng Hoàng hậu Bia Thanh Chanh là một trong hai bức tượng quý còn sót lại trong Tháp vua Pô Rômê. Theo cuốn “Di sản Văn hóa Chăm” của tác giả Nguyễn Văn Kự, NXB Thế Giới, 2012: Tháp Pô Rômê (Tháp Hậu Sanh) ở xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận là ngôi tháp gạch cuối cùng của người Chăm xây dựng vào thế kỷ XVII. Từ xưa, đây là một cụm công trình nhưng nay chỉ còn một ngôi tháp chính ở giữa đỉnh đồi cao khoảng 50m với một mảng tường của tháp Nam. Trong lòng tháp có tượng vua Pô Rômê tạc nổi trên tấm đá hình vòng cung và tượng Hoàng hậu Bia Thanh Chanh (đặt bên phải tượng vua Pô Rômê). Tượng Hoàng hậu đã được phục chế và cách đây vài năm tượng từng bị trộm một lần.
Hàng năm, ở Tháp Pô Rômê, lễ hội Katê được tổ chức vào tháng 7 lịch Chăm.
Tháng 8-1992, Tháp Pô Rômê được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.
Xin giới thiệu với độc giả một số hình ảnh về Tháp Pô Rômê, tượng Vua và Hoàng hậu đặt trong tháp.
Tượng hoàng hậu Bia Thanh Chanh trong Tháp Pô Rômê.
Tháp Pô Rômê, mặt bên phía bắc, (Theo H. Parmentier 1909 - 1918).