Trước đó, ngày 17-3, hai bên đã tiến hành tham vấn sau khi phái đoàn P5+1 tới I-xtan-bun. Tại cuộc họp kín lần này, các bên dự kiến thảo luận về một giải pháp, theo đó đề nghị I-ran "tạm ngừng" chứ không phải "ngừng vĩnh viễn" việc làm giàu u-ra-ni ở cấp độ 20% cũng như đóng cửa cơ sở làm giàu u-ra-ni dưới lòng đất ở Pho-đâu; đổi lại nước này sẽ nhận việc dỡ bỏ một số lệnh cấm vận. Theo kế hoạch, tại cuộc họp hai ngày này, các bên cũng bàn về chương trình nghị sự cho vòng đàm phán tiếp theo sẽ được tổ chức tại An-ma-tư, Ca-dắc-xtan vào tháng 4 tới.
* Tân Hoa xã đưa tin: I-ran đã chính thức hạ thủy tàu khu trục thứ hai mang tên Jamaran-2 do nước này tự sản xuất hôm 17-3 vừa qua. Jamaran-2 có độ choán nước 1.420 tấn, được trang bị động cơ 20.000 mã lực, chạy với tốc độ 30 hải lý/giờ và có khả năng mang theo nhiều máy bay lên thẳng, tên lửa đất đối đất và tên lửa đất đối không, hệ thống pháo binh và ngư lôi hiện đại. Ngoài ra, Jamaran-2 còn được trang bị hệ thống chiến tranh điện tử. Jamaran-2 sẽ chính thức được phiên chế vào Lực lượng Hải quân I-ran trong vòng sáu tháng tới sau khi hoàn tất việc thử nghiệm.
* Ngày 18-3, tại Thủ đô Xa-a-na, Tổng thống Y-ê-men M.Ha-đi mở cuộc đối thoại quốc gia nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài ở nước này. Tân Hoa xã cho biết, tham dự cuộc họp có hơn 560 đại biểu đến từ các đảng chính trị, đại diện các tổ chức dân sự của nước này. Dự kiến, cuộc đối thoại kéo dài sáu tháng nhằm soạn thảo hiến pháp mới và mở đường cho cuộc tổng tuyển cử năm 2014, dưới sự giám sát của LHQ.
Trong khi đó, tối 17-3, hàng nghìn người ủng hộ ly khai ở miền nam Y-ê-men đã tham gia biểu tình tại thành phố cảng A-đen nhằm phản đối cuộc đối thoại dân tộc nói trên, đồng thời đòi tách miền nam khỏi miền bắc. Các lực lượng an ninh Y-ê-men đã được triển khai bảo vệ các tòa nhà chính phủ và các lãnh sự quán nước ngoài ở TP A-đen.
* Các nguồn tin cảnh sát I-rắc cho biết, hai vụ đánh bom gần TP Ba-xra, miền nam nước này, hôm 17-3 làm ít nhất mười người chết và 15 người bị thương. Số thương vong có thể tăng lên do nhiều người bị thương nặng. Ðã gần mười năm sau ngày Mỹ cầm đầu liên quân đánh chiếm I-rắc, nhưng cho đến nay, đất nước này vẫn chưa ngày nào im tiếng súng. Các cuộc đánh bom liều chết, đánh bom xe và cài bom bên đường vẫn xảy ra gần như thường nhật.
* Nhật báo Al-Thawra của Chính phủ Xy-ri cảnh báo, Li-băng và Gioóc-đa-ni đang "đùa với lửa" khi cho phép các tay súng thánh chiến và vũ khí qua biên giới hai nước này vào Xy-ri. Cùng ngày, tờ Al-Watan thân chính phủ cũng đưa tin, hàng trăm tay súng thánh chiến trang bị súng ngắn, súng máy, các vũ khí chống tăng và chống máy bay đã thâm nhập vào Xy-ri qua biên giới ở tỉnh Ða-ra miền nam Gioóc-đa-ni. Khoảng 15.000 tay súng khác chuẩn bị đến Xy-ri sau khi kết thúc khóa huấn luyện đặc biệt tại Li-băng. Quân đội Xy-ri đã tăng cường triển khai lực lượng ở biên giới với Li-băng và cảnh báo sẽ nổ súng vào lãnh thổ Li-băng nếu các nhóm khủng bố tiếp tục xâm nhập Xy-ri. Phản ứng về vấn đề này, Bộ trưởng Thông tin đồng thời là người phát ngôn Chính phủ Gioóc-đa-ni X.May-ta khẳng định, Gioóc-đa-ni không can dự công việc nội bộ của Xy-ri.