Trong buổi sáng, nhiều thí sinh phải điều chỉnh lại giấy báo dự thi. Tại ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh, hàng trăm thí sinh tới chỉnh sửa thông tin. Tới gần 11 giờ trưa còn rất đông thí sinh ngồi đợi sửa thông tin. Những sai sót trên giấy báo dự thi năm nào cũng xảy ra và gây vất vả cho thí sinh. Em Lê Tuấn Nghĩa, quê Tiền Giang cho biết: “Giấy báo dự thi của em ghi sai tên trường THPT. Em ngồi đây đợi hơn 30 phút nhưng vẫn chưa sửa xong”. Một trong những lỗi gặp nhiều nhất in sai chính tả tên trường nhưng mã trường vẫn đúng. Do thấy sai sót các thí sinh lo lắng và tới sửa lại nhưng được cán bộ của trường giải thích không cần sửa lại vì chỉ cần mã trường đã đúng. Các lỗi còn lại bị sai họ, mã trường, giới tính, ngày tháng năm sinh,… Trao đổi với chúng tôi, Trưởng Phòng Đào tạo ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Nam cho biết: “Trong buổi sáng trường đã điều chỉnh thông tin cho hơn 100 trường hợp. Các lỗi chủ yếu là sai chính tả, mã trường phổ thông…. Đáng chú ý là có hai trường hợp ghi sai khối thi. Năm nay, do có thêm khối A1 nên có sự nhầm lẫn giữa khối A và A1. Lỗi do nhập dữ liệu sai hoặc do thí sinh ghi không rõ ràng”.
Tương tự tại các trường ĐH Công nghiệp, ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh… nhiều thí sinh phải sửa lại thông tin trên giấy báo thi. Phó Phòng Đào tạo Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh Tạ Quang Lâm cho biết: Trong buổi sáng trường đã tiếp nhận và sửa thông tin cho hơn 100 trường hợp. Các lỗi chủ yếu là ghi sai giới tính, ngành thi, khối thi….
Hầu hết các trường đều có thí sinh bị sai thông tin trên giấy báo dự thi. Lỗi chủ yếu do Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh nhập sai dữ liệu. Số khác do thí sinh ghi sai thông tin. Để thuận tiện cho việc sữa thông tin cho thí sinh, nhiều trường đã tiếp nhận, sửa lại thông tin cho thí sinh ngay sau khi phát giấy báo dự thi. Ủy viên Thường trực Hội đồng tuyển sinh ĐH Sài Gòn Mỵ Giang Sơn cho biết: “Trường đã thực hiện chỉnh sữa từ hai tuần trước nên hôm nay số lượng thí sinh phải chỉnh sửa thông tin không nhiều. Mỗi điểm thi có khoảng năm tới bảy trường hợp phải chỉnh sửa lại thông tin”.
Theo thống kê của một số trường, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi khá cao: ĐH Sài Gòn: 83%; ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh: 81,6%; ĐH Nông Lâm: 79,06%; ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh: 78.7%; Đại học Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh: 76%; ĐH Hoa Sen: 70%,… Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ĐH Nông Lâm, Huỳnh Thanh Hùng nhận định: “Tỷ lệ thí sinh tới làm thủ tục dự thi của trường năm nay cao so với các năm trước. Nhiều thí sinh hôm nay không đi làm thủ tục dự thi nhưng ngày mai vẫn tới thi. Dự kiến, ngày mai có khoảng trên 85% số thí sinh dự thi tới làm bài thi, đây là một tỷ lệ khá cao'.