Tại thị trường Hà Nội không ít mặt hàng liên quan đời sống, sinh hoạt hàng ngày của hàng triệu người dân vẫn chưa giảm giá. Trước đây các doanh nghiệp đưa ra lý do thuế giảm, nhưng các mặt hàng nhập khẩu khi nhập về chưa được áp thuế mới, cho nên phải mất 10-15 ngày hàng về mới tính toán giảm giá. Nhưng một tháng đã trôi qua, việc giảm thuế dường như chưa có tác dụng kéo giá các mặt hàng thiết yếu xuống.
Tại các hệ thống siêu thị (Hà Nội) như Intimex, Tràng Tiền Plaza, Vincom, Big C... giá tất cả các mặt hàng chẳng thay đổi so với tháng trước. Chị Minh Ngọc nhà ở khu tập thể Nguyễn Công Trứ cho biết, nhiều mặt hàng như sữa tươi nguyên chất, thịt lợn giá cao hơn tháng trước, chỉ có những sản phẩm gần hết hạn sử dụng như nước ép trái cây, sữa chua, các siêu thị áp dụng hình thức khuyến mại.
Lý giải điều này, bà Ðinh Thị Nga trưởng phòng kinh tế tổng hợp Trung tâm thương mại Intimex khẳng định, các nhà cung cấp các sản phẩm sữa, gạo, thịt gà, thịt lợn, thịt bò, hàng tiêu dùng, đồ gia dụng... không hề giảm giá, do đó giá bán của siêu thị không giảm được. Cũng như các siêu thị khác, thời gian gần đây, siêu thị Big C liên tục nhận được thông báo đòi tăng giá từ 1-2% của một số nhà cung cấp các mặt hàng sản xuất trong nước như sữa, mì ăn liền, nước mắm... nhưng siêu thị chưa chấp nhận và vẫn bán theo giá cũ cho người tiêu dùng.
Tại chợ Hàng Bè (Hà Nội), các mặt hàng như thịt bò, thịt lợn, thịt gà tăng từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/kg, cá và rau xanh đều tăng nhẹ. Giá gạo Bắc Hương tăng từ 8 nghìn đồng/kg lên 8.700 đồng/kg; gạo tám Thái-lan tăng từ 9.200 đồng/kg lên 10 nghìn đồng/kg. Chị Thanh, chủ cửa hàng bán thực phẩm ăn liền cho biết, các loại hàng như mì tôm, miến, phở, bún ăn liền tăng giá rất nhanh từ đầu tháng 9 đến nay, trung bình mỗi thùng miến 12 gói tăng khoảng 10 nghìn đồng, mì tôm tăng 500 đồng/gói.
Giá các loại thịt bò, thịt gà tăng dẫn đến các sản phẩm chế biến từ những loại hàng này như giò bò, giò lợn... đều tăng theo. Nhất là các hàng quà sáng như phở, bún miến... trước đây chỉ dao động từ 8 đến 10 nghìn/bát, thì nay tăng giá từ 10 đến 15 nghìn đồng/bát.
Chị Ðào Thị Yến bán gà tại chợ Nguyễn Khắc Cần (Hà Nội) cho biết, do giá gà hơi mua vào tăng thêm từ 5.000 đến 7.000 đồng/kg (từ rằm tháng bảy), cho nên giá bán cho người tiêu dùng cũng tăng lên. Gà công nghiệp giá 30.000 đồng/kg, gà ta giá 60.000 đồng/kg trong những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9, thời điểm chuẩn bị khai giảng năm học mới, các bậc phụ huynh cũng phải chi thêm tiền mua sắm cho con cái, các loại đồng phục học sinh cũng tăng thêm 5.000 10.000đồng/bộ tùy trường. Sau thời gian ngắn giảm giá để "đối phó", các mặt hàng thép,
xi-măng, cát, đá đã tăng trở lại mức cũ, hoặc nhích thêm 3-5% tại các cửa hàng bán lẻ. Một số loại bia rượu nước giải khát như bia Heineken, rượu Vodka Hà Nội nâng giá bán lên thêm 6-7% so với trước đó. Cụ thể, mỗi thùng Vodka Hà Nội tăng thêm 30.000 đồng; còn một két Heineken sẽ tăng thêm 15.000 đồng.
Ở TP Hồ Chí Minh nhiều siêu thị, cửa hàng từ ngày 1-9 bắt đầu thực hiện tháng khuyến mãi, hàng hóa giảm giá từ 20-50%, nhưng chủ yếu là những mặt hàng thời trang tồn kho, sức mua chậm. Việc giá cả một số mặt hàng tại hệ thống siêu thị Co-op Mart, Maximart, Thương xá Tax, Diamond, Parkson... cùng một loạt thời trang mùa hè giảm giá đã tạo cảm giác hàng hóa đã hạ giá.
Tuy nhiên, theo chị Nguyệt Nga ở đường Lê Văn Sỹ (TP Hồ Chí Minh) thì các bà nội trợ lại quan tâm nhiều đối với những mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, trang phục học sinh, đi lại, vật liệu xây dựng... nhưng giá phần lớn những mặt hàng này không có dấu hiệu giảm, mà giá còn tăng so với tháng trước. Giá thịt gà ta mỗi kg tăng từ 5.000 đến 7.000 đồng, rau xanh đắt hơn từ 1.000 đến 1.500 đồng/bó, gạo tẻ, gạo nếp cũng tăng giá mỗi yến từ 3.000-5.000 đồng, cá lóc đã tăng lên 60.000đồng/kg. Tôm khô loại 1 giá bán 500 nghìn đồng /kg đắt hơn trước 20 nghìn đồng.
Hiện tại, trên thị trường các mặt hàng sữa bột và sữa nước có mức tăng giá khá cao. Các nhà sản xuất, kinh doanh sữa cho rằng, với mức thuế giảm từ 20% xuống còn 10% đối với mặt hàng sữa và kem chưa cô đặc và mức giảm từ 40% xuống còn 20% đối với sữa tươi tiệt trùng có hương liệu... chưa đủ bù đắp giá nguyên liệu nhập khẩu và thu mua trong nước đang tăng cao. Cho nên, giá bán trên thị trường khó có thể giảm sau khi áp mức thuế mới. Trên thị trường, giá các sản phẩm sữa nhập khẩu không hề giảm, giá sữa bột tại các chợ, cửa hàng không thay đổi so với trước khi giảm thuế nhập khẩu.
Anh Cao Văn ở khu tập thể Kim Liên (Hà Nội) phàn nàn vẫn phải mua 325.000 đồng/hộp sữa Ensure bằng giá mua trong tháng 8, sữa tươi nguyên chất nhãn hiệu Mộc Châu có giá 16.000 đồng/4 hộp đắt hơn trước.
Thị trường mũ bảo hiểm tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội đang nóng lên kể từ khi có quy định công chức, viên chức gương mẫu thực hiện đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Những nhãn hiệu mũ như Protec, Honda những ngày qua do cung không đủ cầu, các đại lý thiếu hàng bán nên giá tăng vô tội vạ. Chủ các cửa hàng bán mũ bảo hiểm lợi dụng "hét" cao hơn từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn đồng mỗi chiếc tùy loại.
Chị Thùy Hương công tác tại Ngân hàng Tecombank sau mấy lần đến đại lý mũ bảo hiểm Protec ( Ba Ðình-Hà Nội) không mua được vì hết hàng, đành ra phố Huế mua 240.000 đồng/chiếc, đắt hơn giá của đại lý 75.000 đồng. Trong khi đó sản phẩm mũ bảo hiểm Trung Quốc không bảo đảm chất lượng, nhái thương hiệu của các hãng mũ bảo hiểm nổi tiếng được tư thương mua từ biên giới giá chỉ 30-35.000 đồng/chiếc rồi bán ra gấp hai đến ba lần. Cục Quản lý chất lượng hàng hóa (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, có nhiều loại mũ bảo hiểm tại thị trường Hà Nội chất lượng kém.
Sau một tháng việc cắt giảm thuế nhập khẩu hàng hóa có hiệu lực, theo phản ánh của người tiêu dùng những ngày đầu giá cả có chững lại, nhưng đến thời điểm này, nhiều mặt hàng đã tăng trở lại. Rất nhiều lý do để các cửa hàng tăng giá bán, trong đó nhiều đại lý bán lẻ cho rằng, mặt hàng của họ tăng vì chính các chủ đại lý đó cũng phải chịu áp lực tăng giá của các sản phẩm khác mà họ phải mua trên thị trường.
Bác Võ Thanh, một cán bộ hưu trí than phiền: Nếu cứ theo cách lý giải này của các bà bán hàng mà các nhà quản lý không có biện pháp cụ thể, quyết liệt hơn thì việc kéo giá cả hàng tiêu dùng thiết yếu xuống hoặc chững lại là việc rất khó, nhất là trong thời điểm bắt đầu một năm học mới nhiều khoản đóng góp, mua sắm đều tăng, chỉ khổ những người về hưu trông chờ vào tiền lương hưu hằng tháng như chúng tôi. Ðây cũng là nỗi lo chung của tất cả các gia đình, nhất là những gia đình là công chức nhà nước sống bằng đồng lương tháng.