Thu ngân sách nhà nước năm 2025 vượt xa dự toán. Theo Bộ Tài chính, đến hết năm, tổng thu ước đạt hơn 2,23 triệu tỷ đồng, vượt trên 30% kế hoạch.
Xuất nhập khẩu lần đầu tiên cán mốc 920 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 25 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới, với cán cân thương mại thặng dư ổn định trên 20 tỷ USD trong 3 năm liên tiếp.
Tăng trưởng GDP năm 2025 ước đạt khoảng 8% - mức cao trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, đưa Việt Nam tiến gần hơn nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao.
Lạm phát được kiểm soát dưới 4%, tỷ giá và lãi suất duy trì ổn định, tạo dư địa cho chính sách tiền tệ linh hoạt.
Năm 2025, cả nước khởi công và khánh thành 564 công trình, dự án hạ tầng trọng điểm với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng, trải rộng từ giao thông, năng lượng, công nghiệp đến chuyển đổi số và hạ tầng xã hội.
Những dấu ấn của năm 2025 không chỉ nằm ở con số tăng trưởng, mà ở chất lượng điều hành và định hướng dài hạn. Củng cố nền tảng vĩ mô, tái định vị động lực tăng trưởng đang tạo thế và lực mới để kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng nhanh hơn, bền vững hơn trong một thế giới nhiều biến động.